NGÀY HỘI TƯ VẤN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG:

Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của người lao động

TRƯƠNG HOÀNG |

Ngày 10.6, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hải Dương, lần đầu tiên Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức Ngày hội tư vấn cho đoàn viên, CNLĐ. Tham dự có hơn 700 CNLĐ đến từ các DN trên địa bàn tỉnh, hàng chục chuyên gia tư vấn, các DN là đối tác của Tổng LĐLĐVN.

Giúp mở mang tầm nhìn

Đó là cảm nhận của không chỉ riêng chị Nguyễn Thị Lý (công nhân Cty TNHH Kefiko) về ngày hội. Đến với sự kiện này, chị Lý cũng như nhiều CNLĐ mang theo một số thắc mắc về chính sách đối với CNLĐ mà các chị nắm chưa rõ hoặc chưa sâu như: Chế độ thai sản; trên thẻ BHYT có dòng chữ “Đã tham gia 5 năm liên tục” khác với những thẻ không có dòng chữ này như thế nào? Một người có 2 thẻ BHYT (thẻ của DN cấp và thẻ hộ nghèo) thì phải làm thế nào? Vì lý do tế nhị, CNLĐ không muốn đi khám sức khỏe do Cty tổ chức mà muốn Cty chi trả chế độ để tự túc đi khám như vậy có được không?

Cách tính lương khi về hưu khi áp dụng luật BHXH mới? Đang tham gia BHXH nhưng Cty nợ BHXH hoặc phá sản nên cơ quan BHXH không chốt sổ cho NLĐ thì bản thân NLĐ phải làm gì?... Câu hỏi nào cũng được các chuyên gia trả lời một cách thỏa đáng. “Tôi thấy rất bổ ích bởi có những vấn đề, tình huống mình chưa gặp bao giờ, nhưng có người khác đã gặp, hỏi và mình cũng được nghe tư vấn… vậy là có thêm kiến thức, phòng khi vấn đề có xảy ra với mình còn biết mà giải quyết. Tóm lại là tôi cảm thấy mình được mở mang tầm nhìn. Ngay cả vấn đề ứng xử văn hóa cũng được chuyên gia tư vấn nói chuyện rất hay. Qua đó, tôi cũng có dịp nhìn lại bản thân để có cách ứng xử hòa nhã hơn…” - chị Nguyễn Thị Lý giãi bày.

Góc tư vấn về an toàn giao thông, về phòng, chống ma túy đã thu hút được khá đông đoàn viên và NLĐ tham gia. Những câu hỏi tình huống đa dạng đã được CNLĐ đưa ra và cho thấy, rất nhiều người tham gia giao thông khi bị “tuýt còi” vẫn không hiểu tại sao!? Có những câu hỏi liên quan đến phòng, chống ma túy khá bất ngờ và thú vị: Người chồng chích, hít ma túy hay chơi “đập đá”, thì có ảnh hưởng gì đến việc mang thai của người vợ và đứa con trong bụng hay không, liệu có di truyền gene nghiện cho con hay không?

Có người đi “đập đá” về có thói quen đòi hỏi quan hệ tình dục, vậy khi ấy có truyền bệnh gì cho người vợ không? Những biểu hiện của người nghiện, cách xử lý như thế nào?... Chị Nguyễn Thị Liên ở Xí nghiệp Giao thông TP.Hải Dương cho biết: “Thực ra, đây là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, nhưng chưa biết hỏi ai hoặc cũng chưa có điều kiện để hỏi. Buổi tư vấn này sẽ giúp chúng tôi có những kiến thức cơ bản để kịp thời giúp con, cháu hoặc những người sống xung quanh mình - những người nếu có chẳng may sa vào con đường nghiện ngập - thoát khỏi cuộc sống bế tắc”…

Đáp ứng nhu cầu hiểu biết của NLĐ

Đây là lần đầu tiên Tổng LĐLĐVN tổ chức Ngày hội tư vấn với quy mô lớn, đa dạng, phong phú về nội dung và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của đoàn viên, NLĐ và các chuyên gia tư vấn. Chỉ trong một buổi sáng, hàng trăm câu hỏi tình huống xung quanh các vấn đề: Luật Lao động, CĐ, BHXH, BHYT; pháp luật về ATGT; phòng chống ma túy; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, kỹ năng sống; cách quản lý chi tiêu tài chính tiết kiệm; chăm sóc sức khỏe, phát thuốc miễn phí… đã được giải đáp thỏa đáng.

Đồng thời, ngày hội còn kết hợp tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bán hàng giảm giá kèm theo các phần quà có giá trị do các đối tác của Tổng LĐLĐVN trao tặng. 100% những người được hỏi đều phấn khởi và cho rằng rất mong có nhiều buổi tư vấn như vậy được tổ chức thường xuyên. Đặc biệt, sau khi nghe tư vấn ở hội trường về khả năng vay tiền để mua nhà, cách thức tiết kiệm để chi trả một cách khoa học… nhiều CNLĐ đã cho rằng một ngôi nhà riêng bé nhỏ, ấm áp không còn là giấc mơ quá xa vời nữa.

Tham dự ngày hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cho biết: “Qua theo dõi diễn biến, nội dung các chủ đề tư vấn, chúng ta hiểu được tâm tư nguyện vọng, nhu cầu hiểu biết của CNLĐ, nhu cầu đó rất gần gũi với đời thường, với những quy định khô cứng của pháp luật đan xen các nhu cầu thiết thân. Đó cũng chính là khát vọng vươn lên, vượt qua mọi điều kiện, hoàn cảnh để lao động, học tập và công tác đạt hiệu suất, hiệu quả cao nhất vì hạnh phúc của NLĐ, vì sự phát triển bền vững của DN, địa phương và đất nước…”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng bày tỏ kỳ vọng, trong thời gian sắp tới, các cấp CĐ tỉnh Hải Dương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, đối thoại, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, CNLĐ. Bên cạnh đó, CNLĐ cũng phải tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày hội được sự hỗ trợ từ các đối tác của Tổng LĐLĐVN: TCty Dầu VN, Jestar Pacific, VietinBank, MobiFone, VinaPhone và một số DN lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

 

TRƯƠNG HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội tư vấn tại Hải Dương: Đáp ứng nhu cầu hiểu biết của đoàn viên, CNLĐ

Trương Hoàng |

Ngày 10.6, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hải Dương, lần đầu tiên, Tổng LĐLĐ VN phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức Ngày hội tư vấn cho đoàn viên, CNLĐ.

Thực hiện 3 giải pháp về tư vấn pháp luật

X.TRƯỜNG |

Năm 2016, công tác tư vấn pháp luật đã được LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) đặc biệt quan tâm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ngày hội tư vấn tại Hải Dương: Đáp ứng nhu cầu hiểu biết của đoàn viên, CNLĐ

Trương Hoàng |

Ngày 10.6, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hải Dương, lần đầu tiên, Tổng LĐLĐ VN phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức Ngày hội tư vấn cho đoàn viên, CNLĐ.

Thực hiện 3 giải pháp về tư vấn pháp luật

X.TRƯỜNG |

Năm 2016, công tác tư vấn pháp luật đã được LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) đặc biệt quan tâm.