Thảo luận Đề cương Báo cáo của BCH TLĐ khóa XII tại Đại hội XIII CĐVN

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Sáng 7.7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các nội dung thảo luận gồm Tờ trình Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Tờ trình Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Một trong những nội dung Tờ trình Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trình bày nhận được nhiều ý kiến đóng góp là bố cục của báo cáo.

Hiện có 2 phương án, gồm:

Phương án 1 bố cục theo truyền thống, báo cáo gồm hai phần: Phần thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Phần thứ hai là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các nội dung đánh giá và các nhiệm vụ, giải pháp sẽ được nêu đầy đủ thành các đề mục theo các mặt công tác, các nội dung hoạt động.

Phương án 2 kết cấu theo vấn đề. Theo đó sẽ đánh giá khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các nhiệm vụ, giải pháp sẽ không đi vào chi tiết theo các nội dung, lĩnh vực hoạt động mà chỉ tập trung vào các vấn đề, nội dung được xác định là trọng tâm, then chốt trong nhiệm kỳ tới, theo đó sẽ có các báo cáo chuyên đề đi theo để làm rõ các nội dung.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trình bày Tờ trình Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trình bày Tờ trình Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Các ý kiến đều cho rằng, bố cục cần rõ ràng, dễ tiếp cận. Trong đó, bà Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh - nêu bố cục cần xây dựng trên cơ sở hướng tới đối tượng nào tiếp cận.

Theo ông Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, dự thảo báo cáo sẽ đưa xuống các cấp để lấy ý kiến tham gia đóng góp nên phần bố cục nên theo phương án truyền thống. Đối với các chuyên đề chuyên sâu thì sẽ được thảo luận tại các trung tâm ở đại hội.

Cũng cho ý kiến về dự thảo báo cáo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đề nghị các nội dung càng cụ thể càng tốt.

Kết luận nội dung nội dung này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị phần bố cục đi theo hướng chuyên đề bởi đây là 1 xu thế. Tuy nhiên, cần xây dựng để báo cáo không quá dài; phần cụ thể là cần thiết nhưng sẽ đưa vào phụ lục. Đối với tiêu đề hoặc chủ đề thì cần phải xác định các thành tố, gồm: Đổi mới, Đại diện bảo vệ, Mục tiêu.

Về quan điểm cần xác định 3-5 quan điểm trên cơ sở cụ thể hoá quan điểm của Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đặt trong giai đoạn 2023-2028.

Đối với mục tiêu thì đặt ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Đối với khâu đột phá thì nên chọn 3 khâu đột phá… Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, nội dung này sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận.

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức hiệu quả Chương trình “Đối thoại tháng 5”

Kiều Vũ |

Đối thoại là một hoạt động truyền thống của Tháng Công nhân trong 6 năm qua nhưng năm 2022 đã được nâng tầm và tổ chức nhiều hơn ở các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” - đó là Chương trình “Người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động”.

Đánh giá vai trò Công đoàn tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng

Kiều Vũ |

Dư luận, đặc biệt là người lao động đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng thông qua những chỉ đạo kịp thời trước tình hình thực tế. Đây là một trong những nội dung được phản ánh tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 (khoá XII).

Sửa quy định về báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ

ANH THƯ |

Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đã sửa đổi quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tổ chức hiệu quả Chương trình “Đối thoại tháng 5”

Kiều Vũ |

Đối thoại là một hoạt động truyền thống của Tháng Công nhân trong 6 năm qua nhưng năm 2022 đã được nâng tầm và tổ chức nhiều hơn ở các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” - đó là Chương trình “Người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động”.

Đánh giá vai trò Công đoàn tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng

Kiều Vũ |

Dư luận, đặc biệt là người lao động đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng thông qua những chỉ đạo kịp thời trước tình hình thực tế. Đây là một trong những nội dung được phản ánh tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 (khoá XII).

Sửa quy định về báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ

ANH THƯ |

Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đã sửa đổi quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.