Tháo gỡ vướng mắc để triển khai thiết chế công đoàn

Q.C |

Quá trình triển khai thực hiện xây dựng thiết chế Công đoàn (CĐ) đã có một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này trong thời gian tới.

Đề nghị Thủ tướng chấp thuận cơ chế đặc thù

Theo đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, tính đến nay, sau 2 năm nỗ lực triển khai, đã có 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đồng ý bố trí đất, mỗi khu đất có diện tích từ 1 - 5ha, đủ điều kiện, tiêu chí để xây dựng thiết chế CĐ. Năm 2018, Tổng LĐLĐVN đã phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai 12 dự án thiết chế CĐ tại các địa phương; năm 2019 phê duyệt tại 9 địa phương. Tổng LĐLĐVN đang triển khai thí điểm dự án thiết chế CĐ tại Hà Nam, dự kiến đến tháng 10.2019 sẽ bàn giao 244 căn hộ đầu tiên cho CN thuê.

Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, đã có một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách. Cụ thể, theo quy định, Tổng LĐLĐVN là cơ quan thuộc tổ chức chính trị - xã hội, không thuộc đối tượng được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư với mục đích xây dựng khu thương mại, nhà ở bán và cho thuê; khó khăn trong huy động nguồn vốn đầu tư.

Vì vậy, Tổng LĐLĐVN đề nghị Thủ tướng có văn bản chỉ đạo một số địa phương như TP.Hà Nội Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh sớm bố trí quỹ đất để giao Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng thiết chế CĐ. Đề nghị Chính phủ xem xét ban hành riêng một nghị quyết về gói vay tín dụng ưu đãi cho các đối tượng là CN vay để mua, thuê nhà ở tại thiết chế CĐ tại các KCN, KCX; Chấp thuận cơ chế đặc thù và ưu đãi thuê cho các DN trong KCN, KCX đầu tư xây dựng thiết chế CĐ; Chấp thuận cơ chế đặc thù và ưu đãi thuế đối với các DN khác có đủ năng lực tham gia với tổ chức CĐ đầu tư xây dựng thiết chế CĐ.

Đối với đề xuất của Tổng LĐLĐVN đề nghị hỗ trợ từ 1.000 - 2.000 tỉ đồng xây dựng hạ tầng thiết chế CĐ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KHĐT - cho biết, Tổng LĐLĐVN cần có đề án cụ thể thì sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định trong thời gian tới. Đề xuất trước mắt sẽ bố trí để đảm bảo một phần phục vụ cho việc xây dựng các dự án thiết chế CĐ.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng nói rằng, xây dựng thiết chế CĐ cần sự tham gia của toàn xã hội, chứ không phải chỉ ngân sách nhà nước, kinh phí Tổng LĐLĐVN, địa phương.

Sẽ tháo gỡ khó khăn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẵn sàng dành kinh phí cho CĐ xây dựng thiết chế CĐ, giao Bộ Kế hoạch Đầu tư rà soát để ghi vốn trung hạn 2021 - 2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án thiết chế CĐ cho địa phương thực hiện. Địa phương cũng là cấp bố trí địa điểm xây dựng, hỗ trợ giải phóng mặt bằng... Thủ tướng nhấn mạnh, phải phân rõ trách nhiệm của các cấp, nhất là ở địa phương; đồng thời sự phối hợp, xử lý công việc phải rõ ràng.

“Quyền lợi của NLĐ trong việc có nhà ở là rất quan trọng. Những khó khăn cần được xử lý để đưa thiết chế CĐ vào cuộc sống. Năm 2020, thiết chế CĐ sẽ được khởi công đồng loạt ở một số tỉnh” - Thủ tướng nói. Đồng thời Thủ tướng cho hay, thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ chủ trì họp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến thiết chế CĐ.

Q.C
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 25.9, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác thời gian qua và xử lý một số kiến nghị về những vấn đề nổi cộm đối với công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ: Ưu tiên vấn đề nhà ở cho công nhân, quyền lợi NLĐ

Đặng Chung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng thiết chế công đoàn không phải là trách nhiệm riêng của tổ chức Công đoàn, mà cần phân rõ trách nhiệm đối với mỗi bộ, ngành, nhất là các địa phương. Các địa phương phải giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 25.9, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác thời gian qua và xử lý một số kiến nghị về những vấn đề nổi cộm đối với công nhân, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 25.9, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác thời gian qua và xử lý một số kiến nghị về những vấn đề nổi cộm đối với công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ: Ưu tiên vấn đề nhà ở cho công nhân, quyền lợi NLĐ

Đặng Chung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng thiết chế công đoàn không phải là trách nhiệm riêng của tổ chức Công đoàn, mà cần phân rõ trách nhiệm đối với mỗi bộ, ngành, nhất là các địa phương. Các địa phương phải giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 25.9, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác thời gian qua và xử lý một số kiến nghị về những vấn đề nổi cộm đối với công nhân, người lao động.