TỪ NGÀY 1.10:

Thanh toán các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân

P.V |

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3984/UBND về việc chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Công văn nêu rõ, từ ngày 1.10.2019, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động (TNLĐ), ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) cho công chức, viên chức và người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

Phương thức chi trả này nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và hoàn thành chỉ tiêu phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (tài khoản cá nhân).

UBND thành phố cũng yêu cầu, BHXH thành phố, Bưu điện, Sở LĐTBXH cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả, cũng như nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với BHXH Thành phố chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả. Đồng thời, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM và giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân. H.A

Chỉ còn 27 thủ tục hành chính về BHXH, BHYT

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện của BHXH VN, hiện nay, số lượng thủ tục hành chính về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể so với trước kia. Cụ thể, đã giảm trên 70%, từ 115 thủ tục (2014) xuống còn 28 thủ tục (2017); đến tháng 5.2019 còn 27 thủ tục.

Về thành phần hồ sơ, tiêu thức, quy trình thao tác thực hiện thủ tục hành chính: Giai đoạn 2014 -2015 đã giảm 56% số lượng hồ sơ; giảm 82% số chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 78% quy trình, thao tác thực hiện. Giai đoạn 2016 -2017 đã giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện. Giai đoạn 2018 đến nay đã giảm thêm 24% số biểu mẫu; 29% tiêu thức; 12% quy trình thao tác thực hiện và 49% thành phần hồ sơ.

Về số giờ thực hiện thủ tục hành chính: Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới - WB, BHXH Việt Nam đã giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp từ 335 giờ (năm 2015) xuống còn 147 giờ (năm 2018).

Về ứng dụng CNTT, BHXH VN đã tăng 18 bậc so với năm 2016, lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chung của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công.

Về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính: Đã chủ động thay đổi các hình thức tiếp nhận hồ sơ phù hợp với yêu cầu của xã hội, đó là thực hiện qua giao dịch điện tử; giao dịch tại trụ sở cơ quan BHXH; giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích (DN không phải trả phí chuyển phát hồ sơ).

Hiện nay, BHXH VN cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên 27 thủ tục hành chính… C.C

Tặng thẻ BHYT cho 300 em học sinh khó khăn

BHXH Việt Nam phối hợp với BHXH Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT, chia sẻ yêu thương” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 19 trường học trên địa bàn và giao lưu, tư vấn chính sách BHYT.

Trong đợt này, BHXH Việt Nam tặng 300 thẻ BHYT cho 300 em học sinh khó khăn, với tổng trị giá gần 170 triệu đồng. Riêng trường THCS Hương Điền - Nam Hương được tặng 80 thẻ.

Số tiền huy động từ sự chung tay giúp đỡ, sẻ chia của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành BHXH. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo” của BHXH Việt Nam tổ chức tại 8 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền của cả nước gồm: Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Tiền Giang. T.T

P.V
TIN LIÊN QUAN

Người lao động muốn có chính sách ưu tiên cho người đóng BHXH từ 20 năm trở lên

X.N |

Ngày 18.9, tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định với đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn, đại biểu đến từ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giày Bình Định kiến nghị nên có tổ chức nhận thế chấp sổ bảo hiểm để cho vay tiền giúp giải quyết tình huống ngặt nghèo.

BHXH Việt Nam triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện

PV |

Chiều 17.9, Hội nghị ASSA 36 tiếp tục với hai phiên hội thảo về “Sự đổi mới công nghệ thông tin” và “An sinh xã hội”, trong đó đại diện các tổ chức thành viên sẽ thuyết trình về kinh nghiệm thực tiễn và tính hiệu quả của tổ chức mình.

BHXH Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị ASSA 36 tại Brunei

PV |

Trong 2 ngày (17-19.9), Hiệp hội An sinh xã Hội Đông Nam Á (ASSA) Tổ chức Hội nghị ASSA 36 tại Brunei.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động muốn có chính sách ưu tiên cho người đóng BHXH từ 20 năm trở lên

X.N |

Ngày 18.9, tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định với đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn, đại biểu đến từ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giày Bình Định kiến nghị nên có tổ chức nhận thế chấp sổ bảo hiểm để cho vay tiền giúp giải quyết tình huống ngặt nghèo.

BHXH Việt Nam triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện

PV |

Chiều 17.9, Hội nghị ASSA 36 tiếp tục với hai phiên hội thảo về “Sự đổi mới công nghệ thông tin” và “An sinh xã hội”, trong đó đại diện các tổ chức thành viên sẽ thuyết trình về kinh nghiệm thực tiễn và tính hiệu quả của tổ chức mình.

BHXH Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị ASSA 36 tại Brunei

PV |

Trong 2 ngày (17-19.9), Hiệp hội An sinh xã Hội Đông Nam Á (ASSA) Tổ chức Hội nghị ASSA 36 tại Brunei.