Đại hội Công đoàn Cơ sở Mầm non Tư thục phường An Mỹ

Thành quả của sự hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổ chức ILO

ĐỖ VẠN |

Sáng 7.4, LĐLĐ TP.Tam Kỳ tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở nhóm trẻ Mầm non tư thực phường An Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2023. Đây là tổ chức công đoàn được thí điểm đầu tiên được thành lập của sự hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Về tham dự đại hội, có đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó Trưởng Ban tổ chức Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Phan Minh Á - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cùng đông đảo đoàn viên là đại biểu của các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Tình - Chủ tịch LĐLĐ TP.Tam Kỳ - cho biết, đây là sự kiện quan trọng đối với cán bộ đoàn viên của các nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn và cũng là đại hội của một công đoàn cơ sở được thành lập thí điểm theo mô hình mới với sự tham gia từ công đoàn cơ sở đến Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổ chức ILO.

Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đ.V
Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đ.V

“Giữa năm 2018, nhóm trẻ Mầm non Tư thục phường An Mỹ được LĐLĐ TP.Tam Kỳ ban hành quyết định thành lập công đoàn cơ sở và công nhận 27 thành viên theo nguyện vọng của toàn thể NLĐ ở 10 nhóm lớp trên địa bàn.

Đây là công đoàn cơ sở thí điểm của chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổ chức ILO về thành lập công đoàn cơ sở ghép ở các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sau khi thành lập với sự hỗ trợ tích cực của các chuỗi nhóm lớp, công đoàn cơ sở đã sớm kiện toàn về tổ chức và xây dựng được chương trình hoạt động của Công đoàn. Phối hợp với chủ sở hữu lao động để chuẩn bị tổ chức đối thoại chuẩn bị kế hoạch thực hiện các bước ký kết thỏa ước lao động tập thể…” - đồng chí Tình nói.

Cũng phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Thị Thùy Trinh - Chủ tịch lâm thời Công đoàn Cơ sở nhóm trẻ Mầm non tư thực phường An Mỹ - cho biết, trong thời gian lâm thời, công đoàn nhóm trẻ Mầm non Tư thục (MNTT) phường An Mỹ luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn TP.Tam Kỳ. Sự kết hợp giữa chủ sử dụng lao động và công đoàn chặt chẽ hỗ trợ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đề ra, tập thể đoàn kết, gắn bó và nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Các đại biểu bỏ phiếu để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên. Ảnh: Đ.V
Các đại biểu bỏ phiếu để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên. Ảnh: Đ.V

Tuy vậy, do các thành viên Ban Chấp hành công đoàn làm công tác kiêm nhiệm, vừa đứng lớp chăm sóc trẻ, vừa thực hiện nhiệm vụ công đoàn nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, công đoàn được ghép nhiều đơn vị lại với nhau nên gặp khó trong việc tập trung hoạt và triển khai các chỉ đạo từ cấp trên, ảnh hưởng đến việc thực hiện hoạt động.

Với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Công đoàn cơ sở Mầm non Tư thục phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) đã bầu ra được 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2019-2023.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Tăng ca phải được sự đồng ý của người lao động

Nam Dương |

Nhiều ý kiến của công nhân lao động cho rằng khi sửa đổi Bộ luật Lao động, cần lưu ý việc tăng tuổi nghỉ hưu, cần phải cân nhắc, xem xét cho phù hợp với điều kiện lao động, lĩnh vực, ngành nghề.

58 người lao động kêu cứu: Vì sao Tòa bác đơn?

HÀ ANH CHIẾN |

Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đã có kết luận về việc Cty cổ phần Hòa Việt (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) không giải quyết lương ngừng việc còn thiếu của người lao động (NLĐ) là không đúng quy định. Tuy nhiên, TAND TP.Biên Hòa lại cho rằng, yêu cầu khởi kiện về việc trả lương ngừng việc là không có căn cứ để chấp nhận, bác đơn khởi kiện của NLĐ. Quá bức xúc, 58 NLĐ đã “cầu cứu” tới Trung tâm Tư vấn pháp luật - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và nhiều cơ quan chức năng khác.

LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đoàn viên

Minh Hải |

LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại Cty CP xây dựng và thương mại Lam Sơn (xã Chiềng Hoa, huyện Mường La). Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Thị Mai và 130 công nhân lao động Cty tham dự.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Tăng ca phải được sự đồng ý của người lao động

Nam Dương |

Nhiều ý kiến của công nhân lao động cho rằng khi sửa đổi Bộ luật Lao động, cần lưu ý việc tăng tuổi nghỉ hưu, cần phải cân nhắc, xem xét cho phù hợp với điều kiện lao động, lĩnh vực, ngành nghề.

58 người lao động kêu cứu: Vì sao Tòa bác đơn?

HÀ ANH CHIẾN |

Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đã có kết luận về việc Cty cổ phần Hòa Việt (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) không giải quyết lương ngừng việc còn thiếu của người lao động (NLĐ) là không đúng quy định. Tuy nhiên, TAND TP.Biên Hòa lại cho rằng, yêu cầu khởi kiện về việc trả lương ngừng việc là không có căn cứ để chấp nhận, bác đơn khởi kiện của NLĐ. Quá bức xúc, 58 NLĐ đã “cầu cứu” tới Trung tâm Tư vấn pháp luật - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và nhiều cơ quan chức năng khác.

LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đoàn viên

Minh Hải |

LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại Cty CP xây dựng và thương mại Lam Sơn (xã Chiềng Hoa, huyện Mường La). Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Thị Mai và 130 công nhân lao động Cty tham dự.