Vinh quang Việt Nam

Thành phố thông minh Smart City: Công nghệ phục vụ con người

NGUYỄN HÀ |

Là 1 trong 7 tập thể xuất sắc, cùng với 12 cá nhân vừa vinh dự nhận giải thưởng Vinh quang Việt Nam 2019, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel trong suốt quá trình hình thành, phát triển luôn xác định mục tiêu là làm thế nào để công nghệ phục vụ con người.

“Công nghệ sinh ra là để phục vụ con người”

Trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu với thế giới, và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ còn là một khái niệm mà mang lại rất nhiều cơ hội cho sự phát triển nền kinh tế của đất nước, Viettel có thế mạnh về hạ tầng viễn thông rộng khắp, tận dụng các nguồn lực sẵn có để biến thách thức thành cơ hội “đi tắt đón đầu” công nghệ mới. Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước để học hỏi về công nghệ mới, tập trung bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bằng việc thành lập Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao trực thuộc Tập đoàn Viettel và vận hành hiệu quả Trung tâm công nghệ và chuyển đổi số thuộc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.

Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel - khẳng định: “Để dùng công nghệ phục vụ đời sống, Viettel luôn muốn làm chủ công nghệ, biến công nghệ hiện đại nhất, phức tạp nhất thành các giải pháp đơn giản, đưa công nghệ len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, kéo gần khoảng cách giàu nghèo, giữa nông thôn - thành thị. Làm sao để mọi người, từ bác xe ôm, chị giúp việc, công nhân, nông dân… đều có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách thành thạo. Đối với Viettel “Công nghệ sinh ra là để phục vụ con người”.

Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Tổng GĐ TCty Giải pháp DN Viettel. Ảnh: TUẤN ANH
Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Tổng GĐ TCty Giải pháp DN Viettel. Ảnh: TUẤN ANH

“May đo” thành phố thông minh phù hợp thực tế từng tỉnh

Một trong những thành tựu nổi bật của Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel là giải pháp Smart City (Thành phố thông minh). Theo lãnh đạo TCty, về bản chất, sản phẩm Smart City của Viettel là sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề của thành phố, hướng đến mục tiêu phục vụ con người trong bối cảnh các thành phố đối mặt với nhiều thách thức, như: Hạ tầng thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, phương tiện giao thông tăng quá nhanh...

Để giải quyết các vấn đề trên, Viettel đã đề xuất xây dựng Trung tâm điều hành thông minh đóng vai trò là bộ não tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động của thành phố thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu. Đồng thời, Trung tâm sẽ phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của thành phố, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo, các cơ quan đơn vị.

Đến nay, Viettel đã ký kết hợp tác chiến lược với 24 đơn vị trong số 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mỗi một thành phố sẽ được Viettel từng bước xây dựng các kiến trúc tổng thể cũng như kiến trúc chuyên ngành, các ứng dụng công nghệ cho các địa phương này. Viettel sẽ “may đo” thành phố thông minh theo cách riêng, phù hợp với tình hình thực tế của từng tỉnh. Ví dụ, ở Phú Thọ và Huế, Viettel đã triển khai Trung tâm điều hành thông minh với nhiệm vụ như một cơ quan đầu não. Trung tâm là công cụ để điều hành, giám sát các hoạt động đời sống xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Điều đó được minh chứng qua những tiêu chí khắt khe của giải thưởng Telecom Asia Award 2019 công nhận Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế với hạng mục Dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất.

“Đối với một doanh nghiệp, doanh thu, lợi nhuận là quan trọng, nhưng Viettel luôn xác định trách nhiệm với xã hội cũng là việc quan trọng không kém. Nhận giải thưởng Vinh quang Việt Nam rất vui nhưng cũng là trọng trách rất lớn trong việc thể hiện vai trò, trách nhiệm của tập đoàn với đất nước, nhân dân, xã hội để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc” - ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel - khẳng định.

 
NGUYỄN HÀ
TIN LIÊN QUAN

Tài sản lớn nhất của người thợ là tri thức

LÊ TUYẾT |

Ấn tượng ban đầu về Nguyễn Hồng Thảo - kỹ sư cơ khí, làm việc tại Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (thuộc TCty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV) - là một người hiền lành, nói năng nhẹ nhàng như… con gái! Và trò chuyện nhiều mới hay, Hồng Thảo sau cái “vỏ” hiền lành là tinh thần cầu tiến, hết lòng với công việc và đặc biệt không bao giờ chùn bước trước khó khăn.

Toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Văn Cường tại Vinh quang Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu tại lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam 2019, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 với chủ đề "Thi đua làm theo lời Bác” nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Đây là những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước sau 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Đoàn bay 919 - “người anh cả” của hàng không Việt Nam

Minh Hạnh |

Tiền thân là đơn vị vận tải của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gắn với nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sau 60 năm làm chủ và chinh phục bầu trời, Đoàn bay 919 luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao. Đoàn bay luôn phát huy phẩm chất cách mạng, chủ động, sáng tạo, đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tài sản lớn nhất của người thợ là tri thức

LÊ TUYẾT |

Ấn tượng ban đầu về Nguyễn Hồng Thảo - kỹ sư cơ khí, làm việc tại Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (thuộc TCty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV) - là một người hiền lành, nói năng nhẹ nhàng như… con gái! Và trò chuyện nhiều mới hay, Hồng Thảo sau cái “vỏ” hiền lành là tinh thần cầu tiến, hết lòng với công việc và đặc biệt không bao giờ chùn bước trước khó khăn.

Toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Văn Cường tại Vinh quang Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu tại lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam 2019, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 với chủ đề "Thi đua làm theo lời Bác” nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Đây là những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước sau 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Đoàn bay 919 - “người anh cả” của hàng không Việt Nam

Minh Hạnh |

Tiền thân là đơn vị vận tải của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gắn với nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sau 60 năm làm chủ và chinh phục bầu trời, Đoàn bay 919 luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao. Đoàn bay luôn phát huy phẩm chất cách mạng, chủ động, sáng tạo, đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.