Thanh niên Đà Nẵng sẽ lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, giữ chân lao động

THUỲ TRANG |

Trước thực tế lực lượng thanh niên tại TP.Đà Nẵng có nhiều ý tưởng, sáng tạo và ý chí muốn lập nghiệp tại quê hương nhưng lại khó khăn về vốn, Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết đang xây dựng kế hoạch xin lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để vừa phát triển các mô hình tốt vừa giữ chân lao động cho thành phố.

Ngày 10.10, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức “Đối thoại trực tuyến giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X và cử tri trẻ năm 2021”.

Chương trình với 82 điểm cầu cơ sở gồm 27 đơn vị trực thuộc Thành Đoàn và Đoàn thanh niên 56 xã phường với gần 500 cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên trên toàn địa bàn thành phố tham gia.

Tại chương trình đối thoại, các cử tri trẻ đã đặt những câu hỏi xoay quanh các chủ đề về các chủ trương, chính sách của thành phố trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến đời sống kinh tế, vấn đề việc làm, khởi nghiệp được nhiều thanh niên quan tâm.

Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Mạnh Dũng – Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khoá X, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, nhu cầu việc làm sau dịch bệnh là vấn đề được xã hội nói chung và thanh niên nói riêng luôn quan tâm.

Dịch bệnh COVID-19 đã tác động rất lớn đến đời sống người dân. Tại TP.Đà Nẵng, nhiều người bị thất nghiệp, nhất là ngành du lịch, dịch vụ, trong đó có lực lượng thanh niên.

“Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, có rất nhiều bạn trẻ lại có ý tưởng, sáng tạo và mong muốn lập nghiệp, làm giàu tại chính quê hương mình nhưng lại thiếu nguồn vốn, thiếu diễn đàn để kết nối chia sẻ kinh nghiệm... Vì vậy, Thành Đoàn Đà Nẵng đang xây dựng kế hoạch, xin ý kiến của thành phố để lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Chúng tôi đang làm đề án để xin ý kiến các Sở, ngành, sau đó sẽ trình UBND thành phố phê duyệt. Tôi đang rất trông chờ quỹ khởi nghiệp này ra đời.

Hiện nay, tại huyện Hòa Vang cũng đã có mô hình tập hợp được các thành phần cá thể là thanh niên tham gia khởi nghiệp từ đó có cách hỗ trợ riêng.

Song song với quỹ khởi nghiệp thì các quận huyện Đoàn cũng cần học tập mô hình này, phải nắm bắt được tình hình thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn của mình để thành lập thành câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Từ đó, chúng ta có những diễn đàn, hội thảo để chia sẻ những kinh nghiệm khởi nghiệp, lập nghiệp với nhau, phát hiện ra những mô hình tốt, hiệu quả để nhân rộng.

Đặc biệt, việc giúp thanh niên lập nghiệp sẽ giữ chân được lao động và chất xám cho địa phương, tránh tâm lý di chuyển lao động đi các nơi khác như những năm qua và rồi để xảy ra tình cảnh khi họ mất việc vì dịch thì cũng là lúc cạn nguồn kinh tế” – ông Dũng cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bỏ trần làm thêm 40 giờ mỗi tháng, doanh nghiệp, người lao động có được lợi?

Nhóm PV |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến để hoàn thiện dự thảo bỏ giới hạn làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng, áp dụng tổng số giờ làm thêm tối đa 200-300 giờ mỗi năm cho tất cả ngành nghề. Việc bỏ quy định làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng có thể giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, công nhân lao động có điều kiện tăng thu nhập... Để đánh giá rõ hơn về tác động của đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Lê Đình Quảng - Phó Ban Chính sách pháp luật Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trên 3.000 người lao động ngành giao thông vận tải thiếu việc làm

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam thường xuyên nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc qua Zalo nhóm, qua điện thoại trực tiếp để kịp thời giải quyết và hỗ trợ cho người lao động khó khăn một cách nhanh nhất có thể.

Biến động của cán cân cung - cầu lao động

ANH THƯ |

Thị trường lao động đang chịu tác động mạnh của dịch COVID-19 dẫn đến nơi dư thừa, nơi thiếu lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bỏ trần làm thêm 40 giờ mỗi tháng, doanh nghiệp, người lao động có được lợi?

Nhóm PV |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến để hoàn thiện dự thảo bỏ giới hạn làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng, áp dụng tổng số giờ làm thêm tối đa 200-300 giờ mỗi năm cho tất cả ngành nghề. Việc bỏ quy định làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng có thể giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, công nhân lao động có điều kiện tăng thu nhập... Để đánh giá rõ hơn về tác động của đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Lê Đình Quảng - Phó Ban Chính sách pháp luật Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trên 3.000 người lao động ngành giao thông vận tải thiếu việc làm

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam thường xuyên nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc qua Zalo nhóm, qua điện thoại trực tiếp để kịp thời giải quyết và hỗ trợ cho người lao động khó khăn một cách nhanh nhất có thể.

Biến động của cán cân cung - cầu lao động

ANH THƯ |

Thị trường lao động đang chịu tác động mạnh của dịch COVID-19 dẫn đến nơi dư thừa, nơi thiếu lao động.