Thanh niên công nhân tặng hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Nhà thiếu nhi

Nam Dương |

Các thanh niên công nhân trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa phối hợp cùng Quận Đoàn 4 bàn giao hệ thống điện mặt trời mái nhà trong công trình thanh niên “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” cho Nhà thiếu nhi Quận 4 cuối tuần qua.

Công trình điện mặt trời mái nhà này có công suất 3.2 kWp trị giá 65 triệu đồng. Đây là 1 trong 9 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng được trao cho các Nhà thiếu nhi, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng của 8 quận, huyện  của TPHCM và Trường mầm non đảo Thổ Chu trong chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng năm 2020 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh EVNHCMC.

Ngoài ra, các thanh niên công nhân còn trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi trị giá 6 triệu đồng, 10 phần quà cho đoàn viên khó khăn trên địa bàn Quận 4 trị giá 5 triệu đồng.

Đây là một trong những công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ EVNHCMC lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục lấy ý kiến về việc sửa biểu giá điện

Vương Liên Đông |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ sẽ tiếp tục lấy ý kiến về biểu giá điện, trong đó có phương án một giá.

Đắk Nông khuyến khích người dân tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Bạch Mai |

Thực hiện chủ trương khuyến khích Điện mặt trời mái nhà của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi, vận động mọi tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để bổ sung nguồn điện xanh, sạch cho hệ thống điện.

Đắk Lắk: Người dân quan tâm đầu tư điện mặt trời trên mái nhà

Hương Cẩm |

Điện mặt trời trên mái nhà với lợi ích kép về kinh tế - vừa tiết kiệm điện sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất vừa có thể bán điện dư lên lưới cho ngành điện với giá ưu đãi.

Một giá điện: Ai là người hưởng lợi?

Duy Thiên |

Bộ Công Thương vừa cho biết xem xét phương án giá bán lẻ điện sinh hoạt một bậc song song cùng phương án 5 bậc để cho người dân được quyền lựa chọn. Sau những lùm xùm về ghi sai hóa đơn điện, nhiều quan điểm cá nhân đòi hỏi tính một giá điện sẽ giúp người dân dễ dàng kiểm soát chi phí tiền điện của mình. Vậy một giá điện sẽ lợi cho ai?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục lấy ý kiến về việc sửa biểu giá điện

Vương Liên Đông |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ sẽ tiếp tục lấy ý kiến về biểu giá điện, trong đó có phương án một giá.

Đắk Nông khuyến khích người dân tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Bạch Mai |

Thực hiện chủ trương khuyến khích Điện mặt trời mái nhà của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi, vận động mọi tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để bổ sung nguồn điện xanh, sạch cho hệ thống điện.

Đắk Lắk: Người dân quan tâm đầu tư điện mặt trời trên mái nhà

Hương Cẩm |

Điện mặt trời trên mái nhà với lợi ích kép về kinh tế - vừa tiết kiệm điện sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất vừa có thể bán điện dư lên lưới cho ngành điện với giá ưu đãi.

Một giá điện: Ai là người hưởng lợi?

Duy Thiên |

Bộ Công Thương vừa cho biết xem xét phương án giá bán lẻ điện sinh hoạt một bậc song song cùng phương án 5 bậc để cho người dân được quyền lựa chọn. Sau những lùm xùm về ghi sai hóa đơn điện, nhiều quan điểm cá nhân đòi hỏi tính một giá điện sẽ giúp người dân dễ dàng kiểm soát chi phí tiền điện của mình. Vậy một giá điện sẽ lợi cho ai?