Thành lập tổ tuyên truyền dịch COVID-19 ở doanh nghiệp đông công nhân

Quế Chi |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) nơi có đông công nhân lao động (CNLĐ) phối hợp với chủ sử dụng lao động thành lập các tổ tuyên truyền về dịch bệnh này.

Tại huyện Tân Yên, từ chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện đã kịp thời hướng dẫn các CĐCS phối hợp chủ doanh nghiệp có đông lao động triển khai các tổ tuyên truyền này. Đến nay, địa bàn huyện đã có 100% CĐCS có đông CNLĐ phối hợp với người sử dụng lao động thành lập tổ tuyên truyền. Thành viên của tổ là các ủy viên ban chấp hành CĐCS, các tổ trưởng CĐ. Các tổ đã phối hợp tuyên truyền trên loa phát thanh tại các xưởng sản xuất trong giờ nghỉ giải lao về tình hình dịch bệnh; dấu hiệu nhận biết của bệnh; cách phòng chống cho cá nhân, cộng đồng.

Bên cạnh đó, tổ còn phối hợp in, treo các nội dung khuyến cáo, hướng dẫn phòng dịch của cơ quan y tế tại trụ sở, cấp phát và vận động, hướng dẫn 100% CNLĐ đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải khi làm việc, tham gia giao thông, ở nơi đông người; thực hiện rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn; đề xuất với người sử dụng lao động tiến hành tiêu độc, khử trùng nơi làm việc, nhà ăn, không gian doanh nghiệp. Ngoài ra, tổ còn theo dõi, nắm tình hình sức khỏe của CNLĐ; rà soát xem có CNLĐ nào qua vùng dịch hay không… để báo LĐLĐ huyện, lực lượng chức năng có hướng xử lý phù hợp.

Theo ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Yên - hoạt động của các tổ được chủ doanh nghiệp rất quan tâm và ủng hộ. Ông Phương cho biết thêm: “Cùng với hoạt động của các tổ, LĐLĐ huyện Tân Yên thường xuyên đề nghị các CĐCS động viên CNLĐ luôn hợp tác với các cơ quan chức năng để thực hiện các khuyến cáo, chỉ dẫn phòng, chống dịch, không quá lo lắng, hoang mang; tiếp tục phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện có hiệu quả về công tác phòng, chống dịch để kiềm chế lây lan dịch bệnh COVID-19”.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.