Thành lập nghiệp đoàn xe ôm đầu tiên tại Khánh Hòa

Phương Linh |

Sau hơn 1 tháng vận động, LĐLĐ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) chọn 20 lái xe hành nghề xe ôm tự do tiêu biểu kết nạp đoàn viên và thành lập nghiệp đoàn xe ôm Ninh Hòa.

Ngày 8.10, LĐLĐ thị xã Ninh Hòa tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập nghiệp đoàn xe ôm Ninh Hòa. Đây là nghiệp đoàn dành cho đối tượng lao động hành nghề xe ôm tự do đầu tiên được thành lập tại Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Ngọc Phụng - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ninh Hòa cho biết, với mong muốn tập hợp người lao động làm nghề xe ôm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa vào một đoàn thể, tạo mối đoàn kết gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc, LĐLĐ thị xã cùng CĐCS phường Ninh Hiệp tiến hành điều tra, khảo sát các bến có người lao động hành nghề chạy xe ôm tự do, hợp pháp tại phường.

Niềm vui của 20 đoàn viên đầu tiên nghiệp đoàn xe ôm Ninh Hòa được kết nạp vào tổ chức công đoàn. Ảnh: P.L
Niềm vui của 20 đoàn viên đầu tiên nghiệp đoàn xe ôm Ninh Hòa được kết nạp vào tổ chức công đoàn. Ảnh: P.L

Các CBCĐ vận động lái xe có thâm niên hành nghề xe ôm trên 5 năm làm nòng cốt và thành lập Ban vận động. Từ đó, Ban vận động trực tiếp chọn thời điểm đến tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quyền và lợi ích khi tham gia nghiệp đoàn, khi trở thành đoàn viên… Qua các buổi tuyên truyền vận động đã lựa chọn 20 chủ xe ôm tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Ninh Hòa trao đồng phục nhận diện cho đoàn viên nghiệp đoàn. Ảnh: P.Linh
Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Ninh Hòa trao đồng phục nhận diện cho đoàn viên nghiệp đoàn. Ảnh: P.Linh

Ngay tại lễ thành lập Nghiệp đoàn xe ôm Ninh Hòa và ra mắt Ban chấp hành lâm thời, LĐLĐ thị xã đã vận động các tổ chức trang bị cho anh em đoàn viên đồng phục công đoàn gồm: áo và 2 chiếc mũ bảo hiểm.

Văn phòng nghiệp đoàn cũng được bố trí ngay LĐLĐ thị xã với phương tiện làm việc đầy đủ và báo Lao động để anh em đoàn viên có nơi sinh hoạt. Nhân dịp này Quỹ TLV Lao Động trao tặng áo ấm hỗ trợ cho đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn.

Việc vận động và thành lập được nghiệp đoàn xe ôm Ninh Hòa tạo bước đổi mới trong cách tổ chức tập hợp đoàn viên, xây dựng tổ chức nghiệp đoàn trên địa bàn Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ ông Tống Trân, Bí thư Thị ủy Ninh Hòa hoan nghênh sự nỗ lực của công đoàn xây dựng mô hình mới giúp NLĐ hoạt động có tổ chức, góp phần làm hạn chế tình trạng chèo kéo khách, đảm bảo an ninh, trật tự địa phương; đồng thời nhấn mạnh Ninh Hòa hiện có cả trăm lái xe ôm hành nghề tại 10 điểm chính trên địa bàn vì vậy ngoài việc hỗ trợ nghiệp đoàn ổn định tổ chức xây dựng chương trình hoạt động thì cần vận động tất cả anh em tham gia. Xây dựng hình ảnh thương hiệu tốt cho nghiệp đoàn xe ôm thị xã để mỗi đoàn viên là nhân tố tích cực góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Công việc nặng nhọc, thu nhập không cao - khó giữ chân lao động

ĐẶNG TIẾN |

Công việc nặng nhọc và thu nhập không cao khiến nhiều lao động ngành đóng tàu phải nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động chuyển sang công việc khác. Do không thể tuyển được công nhân tay nghề cao buộc doanh nghiệp phải thuê lao động thời vụ, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Mặc dù, sau khi tái cơ cấu, TCty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) rất nỗ lực cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập để giữ chân lao động.

Dành nhiều thời gian cho gia đình và tái tạo sức lao động

LINH NGUYÊN |

Trong thời gian tới đây, nếu Bộ luật Lao động sửa đổi thông qua phương án giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ cho người lao động (NLĐ) thì thực sự rất ý nghĩa với tất cả NLĐ vì chúng tôi có thêm thời gian dành cho gia đình và quan trọng hơn là cơ hội tái tạo sức lao động cao hơn… Đó là chia sẻ của các CNLĐ chúng tôi gặp tại Hải Phòng.

Đề xuất nâng 50% công suất khai thác cát để cung ứng cho các dự án cao tốc

Văn Sỹ |

Tối ngày 14.3, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo một số tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL về nguồn vật liệu cát đắp nền đường khi triển khai các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý các địa phương, đơn vị khi triển khai phải chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, an toàn các lưu vực sông.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành từ 0,5% -1%

Lan Hương |

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Xây dựng khu công nghiệp là tiền đề, kéo nhà đầu tư vào mới quan trọng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội gợi ý Hưng Yên cần tận dụng dư địa phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, có tầm nhìn xa để phát triển các khu công nghiệp lớn, chiến lược, tránh manh mún, dàn trải. Xây dựng các khu công nghiệp là tiền đề, nhưng phải kéo được nhà đầu tư vào mới là quan trọng. 

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Công việc nặng nhọc, thu nhập không cao - khó giữ chân lao động

ĐẶNG TIẾN |

Công việc nặng nhọc và thu nhập không cao khiến nhiều lao động ngành đóng tàu phải nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động chuyển sang công việc khác. Do không thể tuyển được công nhân tay nghề cao buộc doanh nghiệp phải thuê lao động thời vụ, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Mặc dù, sau khi tái cơ cấu, TCty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) rất nỗ lực cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập để giữ chân lao động.

Dành nhiều thời gian cho gia đình và tái tạo sức lao động

LINH NGUYÊN |

Trong thời gian tới đây, nếu Bộ luật Lao động sửa đổi thông qua phương án giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ cho người lao động (NLĐ) thì thực sự rất ý nghĩa với tất cả NLĐ vì chúng tôi có thêm thời gian dành cho gia đình và quan trọng hơn là cơ hội tái tạo sức lao động cao hơn… Đó là chia sẻ của các CNLĐ chúng tôi gặp tại Hải Phòng.