Thành lập Công đoàn Công ty TNHH VINAM Vũng Áng, kết nạp 33 đoàn viên

MAI ANH |

Chiều ngày 10.10, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh  Hà Tĩnh tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH VINAM Vũng Áng.

Công ty TNHH VINAM Vũng Áng được thành lập vào tháng 7.2020 hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Công ty có 34 lao động đang làm việc, trong đó có 20 lao động nữ.

Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, được sự nhất trí của Ban Giám đốc Công ty, sự đồng thuận của công nhân lao động và đã được Ban Thường vụ Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định kết nạp 33 đoàn viên, thành lập CĐCS và chỉ định Ban Chấp hành CĐCS lâm thời.

Tặng hoa cho Ban Chấp hành mới. Ảnh: CĐ.
Tặng hoa cho Ban Chấp hành mới. Ảnh: CĐ.

Sau khi Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh chỉ định BCH lâm thời, CĐCS đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2027. Với sự tín nhiệm của 33 đoàn viên, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới.

MAI ANH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền, góp phần không để “vùng xanh” chuyển màu

Kiều Vũ |

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ không chủ quan về nguy cơ dịch bệnh; chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, không để “chuyển màu”. Đó là một trong những nội dung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới của Công đoàn Hà Nội.

Phát triển đoàn viên công đoàn: Chỉ bàn tiến, không bàn lùi

NHóm PV |

Đến năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn, đến 2025 cả nước có 13,5 triệu đoàn viên công đoàn, đó là mục tiêu của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Với các hoạt động chăm lo thiết thực của công đoàn với công nhân, người lao động trong suốt thời gian qua, mục tiêu phấn đầu này được chuyên gia đánh giá là còn "khiêm tốn" và con số đoàn viên công đoàn hoàn toàn có thể tăng lên nhiều hơn thế.

Công đoàn hỗ trợ 100 suất xôi nóng cho lao động hồi hương

Nguyễn Hương |

Ngày 9.10, Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ 100 suất xôi nóng cho công nhân, người lao động từ miền Nam về quê.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền, góp phần không để “vùng xanh” chuyển màu

Kiều Vũ |

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ không chủ quan về nguy cơ dịch bệnh; chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, không để “chuyển màu”. Đó là một trong những nội dung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới của Công đoàn Hà Nội.

Phát triển đoàn viên công đoàn: Chỉ bàn tiến, không bàn lùi

NHóm PV |

Đến năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn, đến 2025 cả nước có 13,5 triệu đoàn viên công đoàn, đó là mục tiêu của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Với các hoạt động chăm lo thiết thực của công đoàn với công nhân, người lao động trong suốt thời gian qua, mục tiêu phấn đầu này được chuyên gia đánh giá là còn "khiêm tốn" và con số đoàn viên công đoàn hoàn toàn có thể tăng lên nhiều hơn thế.

Công đoàn hỗ trợ 100 suất xôi nóng cho lao động hồi hương

Nguyễn Hương |

Ngày 9.10, Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ 100 suất xôi nóng cho công nhân, người lao động từ miền Nam về quê.