Thành lập CĐCS Trường THCS Liên Việt Kon Tum

Nguyễn Hoàng |

Chiều 26.9, CĐ ngành giáo dục tỉnh Kon Tum tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập CĐCS Trường THCS Liên Việt Kon Tum.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch CĐ ngành giáo dục tỉnh Kon Tum Nguyễn Minh Hoàng công bố Quyết định thành lập CĐCS, quyết định công nhận Ban Chấp hành CĐCS lâm thời gồm 5 đồng chí, đồng chí Lê Thị Thu Nga giữ chức vụ Chủ tịch.

Cũng tại buổi lễ, BCH lâm thời đã thông qua chương trình hoạt động CĐ cho năm học tới, trong đó chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo, NLĐ, định hướng hoạt động chăm lo tốt nhất cho đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên CĐ. Trong thời gian tới, BCH CĐ lâm thời sẽ triển khai các hoạt động sinh hoạt, giao lưu nhân các ngày lễ lớn nhằm tạo sự gắn kết, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn giữa các đoàn viên, nhà giáo, NLĐ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch CĐ ngành giáo dục tỉnh Kon Tum Nguyễn Minh Hoàng đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Trường THCS Liên Việt Kon Tum, đã tạo kiện cho việc thành lập CĐCS tại đơn vị, đề nghị CĐCS Trường THCS Liên Việt Kon Tum cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, động viên đội ngũ nhà giáo, NLĐ thực hiện tốt nội quy, quy định của Trường; phối hợp với lãnh đạo nhà Trường phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, của đơn vị. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Trường THCS Liên Việt Kon Tum tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để CĐCS và hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng CĐCS vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường.

Nguyễn Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Dành 3,9ha đất để xây thiết chế công đoàn

Việt Lâm |

Ngày 26.9, đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với cán bộ Công đoàn (CĐ), công nhân lao động (CNLĐ). Trong các nội dung tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh cho biết, địa điểm để thực hiện dự án xây dựng thiết chế CĐ là tại KCN Điềm Thụy - Khu B với diện tích 3,9ha.

LĐLĐ các huyện trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn

BÁ MẠNH |

LĐLĐ huyện Tiền Hải, LĐLĐ huyện Vũ Thư và LĐLĐ thành phố Thái Bình vừa khánh thành và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bài toán khó trong việc quản lý lao động nước ngoài

Mai Dung |

Lãnh đạo UBND Thành phố Hải Phòng vừa có “lệnh cấm” người lao động lưu trú trong khu, cụm công nghiệp sau khi phát hiện hành vi xây nhà tạm cho cán bộ, chuyên gia, người lao động nước ngoài lưu trú trái phép trong Khu công nghiệp An Dương. Sự việc này một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo công tác quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố…

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Dành 3,9ha đất để xây thiết chế công đoàn

Việt Lâm |

Ngày 26.9, đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với cán bộ Công đoàn (CĐ), công nhân lao động (CNLĐ). Trong các nội dung tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh cho biết, địa điểm để thực hiện dự án xây dựng thiết chế CĐ là tại KCN Điềm Thụy - Khu B với diện tích 3,9ha.

LĐLĐ các huyện trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn

BÁ MẠNH |

LĐLĐ huyện Tiền Hải, LĐLĐ huyện Vũ Thư và LĐLĐ thành phố Thái Bình vừa khánh thành và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bài toán khó trong việc quản lý lao động nước ngoài

Mai Dung |

Lãnh đạo UBND Thành phố Hải Phòng vừa có “lệnh cấm” người lao động lưu trú trong khu, cụm công nghiệp sau khi phát hiện hành vi xây nhà tạm cho cán bộ, chuyên gia, người lao động nước ngoài lưu trú trái phép trong Khu công nghiệp An Dương. Sự việc này một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo công tác quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố…