Thanh Hóa: Trao tặng thiết bị dạy học và phòng chống dịch

DIỆU ANH |

Thanh Hóa - Nhằm tạo điều kiện cho việc dạy học trực tuyến cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện có hiệu quả, Công ty Khởi Minh Lam Sơn, (trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh) đã trao tặng thiết bị dạy học và dụng cụ phòng, chống dịch COVID-19 trị giá trên 500 triệu đồng cho xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Công ty TNHH Khởi Minh Lam Sơn đã trao tặng 20 bộ máy vi tính cho Trường THCS xã Xuân Thiên và 5.000 chiếc khẩu trang y tế, 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19, 200 bộ đồ bảo hộ chống dịch, 2 máy trợ thở oxy, hỗ trợ phòng chống dịch cho trạm Y tế xã Xuân Thiên, tổng giá trị quà tặng hơn 500 triệu đồng.

 
20 bộ máy vi tính cùng nhiều thiết bị phục vụ công tác phòng dịch COVID-19, do Công ty TNHH Khởi Minh Lam Sơn trao tặng đã được bàn giao lại cho trường THCS và trạm Y tế xã Xuân Thiên. Ảnh: NT

Ông Nguyễn Thọ Vũ – Giám đốc công ty Khởi Minh Lam Sơn chia sẻ: "Bản thân tôi là người được sinh ra và lớn lên tại địa phương nên rất thấu hiểu những khó khăn trong đời sống của người dân, cũng như các cháu học sinh trong xã, đặc biệt là trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp.

Chính vì vậy, tôi quyết định đóng góp một chút công sức, để chung tay, góp sức cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn xã cùng nhau vượt qua đại dịch, giúp quê hương ngày càng phát triển tươi đẹp hơn".

Ông Nguyễn Thọ Vũ - Giám đốc công ty TNHH Khởi Minh Lam Sơn phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: NT
Ông Nguyễn Thọ Vũ - Giám đốc công ty TNHH Khởi Minh Lam Sơn phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: NT

Ông Trịnh Bá Hiền – Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết: Những phần quà mà Công ty đã trao tặng như máy vi tính là rất thiết thực cho công tác giảng dạy, đặc biệt là dạy học trực tuyến như hiện nay. Bên cạnh đó các bộ kit test nhanh COVID-19, khẩu trang, máy trợ thở là cực kỳ hữu dụng, góp phần không nhỏ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa không để vaccine COVID-19 tồn kho và tiêm chậm

QUÁCH DU |

THANH HOÁ - Vừa qua tại hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, lãnh đạo Bộ Y tế nhắc tên 4 địa phương có vaccine COVID-19 tồn kho, chưa tiêm hết, trong đó có Thanh Hóa. Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định: Tỉnh Thanh Hoá không để tồn kho vaccine phòng COVID-19 và cũng không có chuyện địa phương tiêm chậm.

4 học sinh là F0, 122 học sinh ở Thanh Hóa đi cách ly tập trung trong đêm

Tường Vân |

Thanh Hóa - 122 học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) được đưa đi cách ly tập trung trong đêm 18.11 sau khi khi xuất hiện học sinh là F0.

Nghệ An: Tặng quà cho giáo viên và học sinh trong khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đoàn công tác ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tặng quà, động viên các giáo viên và học sinh đang cách ly, điều trị COVID-19.

Tặng quà 70 cán bộ y tế trở về từ Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh

Đức Trí |

Hà Giang - Sáng 31.10, ông Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang và ông Nguyễn Văn Giao - Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang - đã đi thăm hỏi và tặng quà cho 70 cán bộ y tế của tỉnh Hà Giang (đợt 2 và 3) trở về sau khi tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thanh Hóa không để vaccine COVID-19 tồn kho và tiêm chậm

QUÁCH DU |

THANH HOÁ - Vừa qua tại hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, lãnh đạo Bộ Y tế nhắc tên 4 địa phương có vaccine COVID-19 tồn kho, chưa tiêm hết, trong đó có Thanh Hóa. Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định: Tỉnh Thanh Hoá không để tồn kho vaccine phòng COVID-19 và cũng không có chuyện địa phương tiêm chậm.

4 học sinh là F0, 122 học sinh ở Thanh Hóa đi cách ly tập trung trong đêm

Tường Vân |

Thanh Hóa - 122 học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) được đưa đi cách ly tập trung trong đêm 18.11 sau khi khi xuất hiện học sinh là F0.

Nghệ An: Tặng quà cho giáo viên và học sinh trong khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đoàn công tác ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tặng quà, động viên các giáo viên và học sinh đang cách ly, điều trị COVID-19.

Tặng quà 70 cán bộ y tế trở về từ Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh

Đức Trí |

Hà Giang - Sáng 31.10, ông Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang và ông Nguyễn Văn Giao - Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang - đã đi thăm hỏi và tặng quà cho 70 cán bộ y tế của tỉnh Hà Giang (đợt 2 và 3) trở về sau khi tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.