Thanh Hóa: Hơn 20.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Quách Du |

Theo thống kê đến giữa tháng 4.2020, tại tỉnh Thanh Hóa có hơn 20.000 công nhân, người lao động bị ảnh hưởng về công việc do dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ cuối tháng 3.2020 đến nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã gặp không ít những khó khăn trong công tác sản xuất.

 
Các công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Hoàng Long, TP. Thanh Hóa lúc tan ca. Ảnh: Quách Du

Theo thống kê từ các công đoàn cơ sở, đến giữa tháng 4.2020, có 135 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó 46 doanh nghiệp ngừng việc tạm thời, 1 doanh nghiệp giải thể, 55 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, 33 doanh nghiệp cho công nhân nghỉ luân phiên và hoạt động cầm chừng.

Cụ thể tính đến ngày 15.4, có gần 23.000 người lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, có hơn 5.000 người phải nghỉ việc, hơn 12.000 người chấm dứt hợp đồng và hơn 5.000 người phải nghỉ luân phiên.

Theo báo cáo của các cấp công đoàn cơ sở cho thấy, các doanh nghiệp thường tiến hành cắt giảm lao động theo thứ tự như: Cắt giảm toàn bộ lao động đang trong thời gian thử việc; nếu dịch COVID-19 vẫn tiếp tục phức tạp sẽ cắt giảm đến lực lượng lao động có thời hạn làm việc dưới 1 năm và trên 1 năm.

Trước thực trạng trên, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trên địa bàn, nắm chắc tình hình sản xuất, phương án sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

Cùng với đó đề nghị doanh nghiệp có chính sách giữ chân người lao động khi có nhu cầu tuyển dụng lại, xem xét hỗ trợ một phần kinh phí khi họ nghỉ việc. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động hiểu và chia sẻ cùng doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị tỉnh; chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn các thủ tục để doanh nghiệp được hỗ trợ về chính sách giảm, giãn tiến độ nộp thuế, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, cơ cấu gia hạn nợ, giảm lãi suất vay vốn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó có chính sách hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Công ty PouYuen tiếp tục hoạt động, giảm 20.000 công nhân so với trước

Anh Nhàn |

Sau 2 ngày tạm ngưng, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã hoạt động trở lại và đã giảm số lượng 20.000 công nhân so với những ngày trước đó để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công nhân mừng khi được giảm giá điện

Nam Dương |

Thông tin được giảm giá tiền điện trong 3 tháng 4, 5, 6 khiến nhiều công nhân vui mừng nhưng cũng băn khoăn vì có người đã phải trả tiền điện nhiều hơn trong tháng 3.

Vận động góp tiền hỗ trợ công nhân lao động nghèo

Lan Hồng |

Trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, những công nhân lao động nghèo gặp khá nhiều khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, một chủ tịch công đoàn cơ sở ngành gỗ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã vận động góp tiền mua nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân lao động nghèo.

Một Cty Nhật Bản ở Đồng Nai hỗ trợ 11 triệu đồng/người cho 1.500 công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam (KCN Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai) hỗ trợ cho toàn bộ 1.500 người lao động của công ty để chống dịch COVID-19 với mức 11 triệu đồng/người.

An Giang: Gần 800 công nhân lao động được giảm tiền thuê trọ

Tuyết Như |

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có 18 Tổ tự quản nhà trọ công nhân với gần 800 công nhân lao động đang thuê trọ. Trước tình hình dịch COVID-19, LĐLĐ huyện, thị, thành phố có tổ tự quản nhà trọ công nhân đã chủ động rà soát, vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ, điện nước cho CNLĐ với mức giảm từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Công ty PouYuen tiếp tục hoạt động, giảm 20.000 công nhân so với trước

Anh Nhàn |

Sau 2 ngày tạm ngưng, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã hoạt động trở lại và đã giảm số lượng 20.000 công nhân so với những ngày trước đó để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công nhân mừng khi được giảm giá điện

Nam Dương |

Thông tin được giảm giá tiền điện trong 3 tháng 4, 5, 6 khiến nhiều công nhân vui mừng nhưng cũng băn khoăn vì có người đã phải trả tiền điện nhiều hơn trong tháng 3.

Vận động góp tiền hỗ trợ công nhân lao động nghèo

Lan Hồng |

Trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, những công nhân lao động nghèo gặp khá nhiều khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, một chủ tịch công đoàn cơ sở ngành gỗ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã vận động góp tiền mua nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân lao động nghèo.

Một Cty Nhật Bản ở Đồng Nai hỗ trợ 11 triệu đồng/người cho 1.500 công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam (KCN Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai) hỗ trợ cho toàn bộ 1.500 người lao động của công ty để chống dịch COVID-19 với mức 11 triệu đồng/người.

An Giang: Gần 800 công nhân lao động được giảm tiền thuê trọ

Tuyết Như |

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có 18 Tổ tự quản nhà trọ công nhân với gần 800 công nhân lao động đang thuê trọ. Trước tình hình dịch COVID-19, LĐLĐ huyện, thị, thành phố có tổ tự quản nhà trọ công nhân đã chủ động rà soát, vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ, điện nước cho CNLĐ với mức giảm từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.