Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 400.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Quách Du |

Trước ngày 10.5, các đối tượng như người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Thanh Hóa, sẽ được nhận tiền hỗ trợ.

Ngày 6.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trịnh Phương Nam - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp cùng các ngành chức năng, chính quyền địa phương, để thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, trong đợt 1, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.100 cán bộ nhân viên, phối hợp với các địa phương trên toàn tỉnh, bố trí hơn 800 điểm chi trả. Thời gian chi trả xong trước ngày 10.5.

 
Trao gạo miễn phí cho người dân tại Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Quách Du

“Các đối tượng được nhận tiền hỗ trợ trong đợt 1 này gồm: người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo, với tổng số trên 400.000 trường hợp. Riêng đợt 2, vẫn đang chờ các địa phương rà soát lại cụ thể và có con số chính xác sau” – ông Nam thông tin.

Cũng theo ông Nam, để thuận tiện cho việc chi trả, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với UBND các xã, phường, thông báo cụ thể để người dân nắm được. Riêng đối với người già, bệnh tật không đi lại được, cán bộ bưu điện sẽ trực tiếp đến từng nhà để chi trả.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, từ ngày mùng 1 đến 3.5, sẽ thực hiện việc niêm yết công khai, danh sách đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn và thông báo trên hệ thống truyền thanh của cơ sở để người dân được biết.

Ngày 4.5, UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo danh sách đối tượng được hỗ trợ và nhu cầu kinh phí hỗ trợ (3 tháng) về UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 5.5, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ và dự toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Ngày 7.5, trên cơ sở quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ đối tượng để UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả.

Ngày 8.5, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức chi trả 3 tháng hỗ trợ cho đối tượng được nhận và đảm bảo hoàn thành trước ngày 10.5.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk, Gia Lai: Dự kiến chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ người dân

BẢO TRUNG |

Gia Lai và Đắk Lắk dự kiến sẽ chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Hàng chục nghìn câu hỏi thắc mắc về gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Sau khi công bố đường dây nóng qua Tổng đài 111 giải đáp thắc mắc về gói hỗ trợ của Chính phủ, tổng đài liên tiếp nhận được câu hỏi liên quan đến việc thụ hưởng hỗ trợ của người lao động.

Hà Nội tiếp tục rà soát các nhóm đối tượng còn lại được hưởng gói hỗ trợ

ANH THƯ |

Hà Nội đang rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ các nhóm đối tượng như lao động tự do, lao động có hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp... được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.

Từ 10.5, chi trả tiền hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

Theo VGP |

Từ ngày 10.5 sẽ tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Dự kiến, cơ bản đến ngày 15.5 sẽ chi trả hỗ trợ xong 4 đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đắk Lắk, Gia Lai: Dự kiến chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ người dân

BẢO TRUNG |

Gia Lai và Đắk Lắk dự kiến sẽ chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Hàng chục nghìn câu hỏi thắc mắc về gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Sau khi công bố đường dây nóng qua Tổng đài 111 giải đáp thắc mắc về gói hỗ trợ của Chính phủ, tổng đài liên tiếp nhận được câu hỏi liên quan đến việc thụ hưởng hỗ trợ của người lao động.

Hà Nội tiếp tục rà soát các nhóm đối tượng còn lại được hưởng gói hỗ trợ

ANH THƯ |

Hà Nội đang rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ các nhóm đối tượng như lao động tự do, lao động có hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp... được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.

Từ 10.5, chi trả tiền hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

Theo VGP |

Từ ngày 10.5 sẽ tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Dự kiến, cơ bản đến ngày 15.5 sẽ chi trả hỗ trợ xong 4 đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo.