Thanh Hoá: CĐ Ngành Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

Trần Lâm |

Sáng 14.1, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn ngành khóa III và Tổng kết công tác công đoàn năm 2020.
Hội nghị tổng kết Công đoàn ngành Công thương Thanh Hoá. Ảnh: T.L

Sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn ngành khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, cùng với sự nỗ lực phấn đấu chung của CNVCLĐ trong tỉnh, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá đã đạt được nhiều kết quả, một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt Nghị quyết Đại hội III Công đoàn ngành đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của toàn ngành và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNLĐ. Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội nghị CBCC,VC. Trong các doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động và hội nghị đối thoại; Hằng năm, công đoàn ngành tổ chức tốt Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, chủ động tìm kiếm đối tác mới với các sản phẩm dịch vụ mới, tổ chức đàm phán, ký kết mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của tổ chức Công đoàn.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ năm 2018 đến nay đã có 18 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoàn thành, làm lợi trị giá hàng tỷ đồng, trong đó có 2 sáng kiến đã được Tổng LĐLĐVN tặng bằng lao động sáng tạo.

Ông Phạm Ngọc Điệp - Chủ tịch CĐ ngành trao giấy khen của Công đoàn ngành cho các tập thể . Ảnh: T.L

Một số chỉ tiêu đã hoàn thành và đạt kết quả tốt như: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm có 100% đơn vị HCSN tổ chức hội nghị CBCC,VCLĐ; 76,3% đơn vị doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ: 29/38 = 76,3%; Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài nhà nước đạt được 8/5 CĐCS = 160%; Vận động CĐCS đặt mua báo Lao Động hằng năm đạt 23/16 số =144% Chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao; Hằng năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao thu Quỹ Mái ấm Công đoàn; Sửa chữa, xây dựng được 32 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 1 tỉ 255 triệu đồng….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Công đoàn ngành Công Thương trong nửa nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời nêu những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của công đoàn ngành trong năm 2021.

Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 cá nhân. Ảnh: T.L

Kết quả phong trào thi đua năm 2020, Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của LĐLĐ tỉnh; Có 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam; Có 4 tập thể và 5 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; có 5 tập thể và 47 cá nhân dược Công đoàn ngành Công Thương tặng Giấy khen.

Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá hiện nay có 42 CĐCS trực thuộc với tổng số đoàn viên 3611/4076 CNVCLĐ, trong đó, khu vực hành chính, sự nghiệp: 320 người; khu vực sản xuất kinh doanh 3744 người, số lao động có việc làm thường xuyên là 4.031người, chiếm tỷ lệ 98,8 %; mức thu nhập bình quân của công nhân, viên chức, lao động là 5,450.000 đồng/người/tháng.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Kỷ cương và hành động: Thông điệp đầu năm mới của tỉnh Thanh Hoá

XUÂN HÙNG |

Thông điệp ngay từ những ngày đầu năm mới, đầu nhiệm kỳ mới của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá là siết chặt kỷ cương, hành động cụ thể, quyết liệt.

Thanh Hoá tôn tạo phủ Trịnh với kinh phí hơn 756 tỉ đồng

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo cần khẩn trương triển khai ngay công tác tư vấn thiết kế, chỉ định thầu và giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Tôn tạo Khu Di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá với số vốn đầu tư hơn 756 tỉ đồng.

Thanh Hoá thu hút dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản

Xuân Hùng |

Ngày 13.12, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị “Kết nối nhà đầu tư Nhật bản – Thanh Hoá năm 2020”.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Kỷ cương và hành động: Thông điệp đầu năm mới của tỉnh Thanh Hoá

XUÂN HÙNG |

Thông điệp ngay từ những ngày đầu năm mới, đầu nhiệm kỳ mới của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá là siết chặt kỷ cương, hành động cụ thể, quyết liệt.

Thanh Hoá tôn tạo phủ Trịnh với kinh phí hơn 756 tỉ đồng

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo cần khẩn trương triển khai ngay công tác tư vấn thiết kế, chỉ định thầu và giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Tôn tạo Khu Di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá với số vốn đầu tư hơn 756 tỉ đồng.

Thanh Hoá thu hút dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản

Xuân Hùng |

Ngày 13.12, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị “Kết nối nhà đầu tư Nhật bản – Thanh Hoá năm 2020”.