Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và đoàn công tác đã đến từng phân xưởng, gặp gỡ nhiều công nhân, ân cần thăm hỏi, động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cty TNHH Sakurai Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch Công đoàn Cty, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Cty đã thành lập, vận hành hiệu quả “Tổ an toàn phòng chống COVID - 19” và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế. Năm 2020, Cty ủng hộ Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá 700 triệu đồng, năm 2021 tiếp tục ủng hộ 700 triệu đồng để mua vắc xin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Mạnh Sơn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với chủ doanh nghiệp thành lập 2.300 “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp có đông CNLĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Từ năm 2020 đến nay các cấp công đoàn đã hỗ trợ hơn 3.000 đoàn viên, CNLĐ hơn 2,1 tỷ đồng. Riêng năm 2021 đã hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 813 đoàn viên, NLĐ (gần 800 triệu đồng); hỗ trợ tuyến đầu chống dịch hơn 70 triệu đồng; hỗ trợ hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh 280 triệu đồng. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa chưa phát hiện trường hợp cán bộ, đoàn viên, CNLĐ bị nhiễm bệnh. Tư tưởng của CNLĐ trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, yên tâm lao động sản xuất.
"Mặc dù vậy, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá luôn đề cao cảnh giác, tập trung tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống dịch, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cố gắng hết sức, không để xảy ra dịch bệnh trong CNLĐ" - ông Võ Mạnh Sơn nói.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cũng đề xuất với Đoàn Công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị với nghị Bộ Y tế bổ sung đối tượng CNLĐ, cán bộ công đoàn chuyên trách vào diện được ưu tiên tiêm phòng vắc xin sớm để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tỉnh Thanh Hóa nói chung, hệ thống các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch hiệu quả, kịp thời; quá trình thực hiện có nhiều linh hoạt sáng tạo.
Để tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú; tiếp tục chăm lo đời sống đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19; doanh nghiệp, Cty đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lao động.
Phân tích từ tình hình dịch trong CNLĐ ở Bắc Giang, Bắc Ninh và mới nhất là từ Cty Pouyuen tại TP.Hồ Chí Minh thuộc Tập đoàn Pouchen (Đài Loan), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, Thanh Hoá là tỉnh có đông CNLĐ trong khi các Cty lại nằm rải rác khắp các huyện trên địa bàn tỉnh, công nhân chủ yếu là người địa phương, ngoài giờ làm việc ở Cty là về nhà, sống với gia đình, họ hàng với nhiều mối quan hệ đa chiều, do đó công tác phòng, chống dịch càng phải tập trung, chặt chẽ hơn.
Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phải phân tích cho công nhân hiểu rằng, chỉ cần một người lây nhiễm COVID-19 từ người thân, họ hàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực phòng, chống dịch của Cty và chính người công nhân bị mắc COVID-19 và những người thân, đồng nghiệp cũng khổ theo, phải cách ly trong điều kiện nắng nóng, không đi làm, ảnh hưởng thu nhập, cuộc sống...
Về Cty TNHH Sakurai Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những nỗ lực của Lãnh đạo Cty và và tổ chức công đoàn Cty đã có những giải pháp phòng chống dịch nghiêm túc, duy trì sản xuất ổn định. Tuy nhiên, theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Cty cần chú ý hơn đến khoảng cách làm việc của công nhân để đảm bảo an toàn, phòng, chống COVID-19 hiệu quả.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Tổng LĐLD Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho đoàn viên, CNLĐ toàn tỉnh Thanh Hoá và trao quà cho 20 công nhân Cty TNHH Sakurai bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.