Thang máy dừng hoạt động, công nhân phải leo bộ: Thủ tục sửa lằng nhằng

Quế Chi |

“Nguyên nhân do cơ chế, thủ tục lằng nhằng, phiền hà” – ông Phạm Hoàng Hải – Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội – cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 11.2 về vụ việc thang máy toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang phải dừng hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của cư dân.

Đề xuất tạm ứng kinh phí 

Ông Hải cho biết, thang máy đã hết hạn hạn kiểm định, theo luật không chạy được nữa thì xí nghiệp phải dừng hoạt động của thang máy; kiểm định thang máy phải an toàn mới được sử dụng tiếp. Các thiết bị hư hỏng của thang máy đã được xí nghiệp báo cáo từ tháng 4.2021 đề nghị cho thay thế, sửa chữa sớm.

Vị phó giám đốc xí nghiệp nói thêm, từ trước Tết Nguyên đán, xí nghiệp đã có báo cáo gửi công ty, đề xuất công ty có hướng tạm ứng kinh phí, không được 100% cũng được 10-30% tạm ứng cho đơn vị bảo trì thang máy để họ có tiền bảo trì, duy trì hoạt động của thang máy, nhưng đến nay, xí nghiệp vẫn chưa nhận được trả lời chính thức của công ty.

 
Ông Phạm Hoàng Hải (trái) và ông Trần Kim Cương (phải) trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 11.2. Ảnh: Quế Chi

“Ngày 10.2, xí nghiệp tiếp tục cáo báo cáo gửi công ty, tiếp tục đề nghị công ty xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép ứng vốn để sửa chữa, thay thế các hư hỏng của hệ thống thang máy, máy bơm, phòng cháy chữa cháy trong thời gian thấp nhất, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như ổn định đời sống sinh hoạt cho công nhân, người lưu trú tại khu nhà, tránh gây bức xúc, kéo dài”- ông Hải thông tin.

Bóng đèn cháy cũng phải... báo cáo 

Khi phóng viên đề nghị cho biết cụ thể về cơ chế, thủ tục quá lằng nhằng, phiền hà, ông Hải giao cho ông Trần Kim Cương – Trưởng Phòng Kế hoạch của xí nghiệp trao đổi thêm. Ông Cương cho biết, khi xây dựng dự toán kế hoạch bảo trì, ví dụ của năm 2021, thì tháng 6.2020, xí nghiệp phải xây dựng xong, trình lên trên.

“Để chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì mời công ty sang kiểm tra, rà soát lại danh mục; mời Sở xây dựng xuống kiểm tra rà soát lại danh mục xem có đúng như vậy không, rồi xây dựng dự toán, mời các đơn vị thầu vào để triển khai. Quy trình rất dài. Từ tháng 6.2020 (xí nghiệp) xây dựng mà đến bây giờ vẫn chưa được thực hiện, lâu khủng khiếp, mất khoảng 1,5 năm” – ông Cương nói.

Theo ông Cương, xí nghiệp phụ thuộc công ty, từ cái nhỏ nhất, như bóng đèn cháy, hay là một đồng hồ hỏng, đều phải báo cáo công ty, lập biên bản hỏng, chụp ảnh gửi công ty, mời công ty sang kiểm tra xem có đúng hỏng hay không. Sau đó công ty mới có văn bản báo cáo Sở Xây dựng đề nghị sửa chữa, thay thế.

Ông Cương cho hay, quy trình trên là tuân thủ theo Hướng dẫn 03/HD-SXD(QLN) thực hiện công tác bảo trì quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước và hỗ trợ bảo trì 6 hạng mục nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Xây dựng.

"Thiết bị của hệ thống thang máy khá đắt. Xí nghiệp, công ty không đủ khả năng thanh toán, bỏ tiền ra để sửa; còn đơn vị bảo trì cũng chỉ biết bảo trì trang thiết bị để hoạt động. Nếu bỏ tiền ra thay thế, sau này công ty, sở bảo tôi đã kiểm tra đâu, không biết có hỏng hay không, hay ông tự vẽ ra ông thay. Đấy, nó khó cho mình ở chỗ đấy nữa” – ông Cương nói và cho biết thêm, riêng thang máy toà nhà CT1A thì nếu thay thế, sửa chữa thì mất khoảng hơn 200 triệu đồng; còn thang máy tại toà nhà CT1B thì hơn 500 triệu đồng.

Toàn cảnh toà nhà CT1A. Ảnh: Quế Chi
Toàn cảnh toà nhà CT1A. Ảnh: Quế Chi

Ông Cương cho hay, tiền cho thuê nhà, tiền gửi xe, xí nghiệp đều phải gửi vào kho bạc theo như quy định của Thông tư 124 của Bộ Tài chính, nên xí nghiệp không có nguồn quỹ dự phòng nào. Ông Cương cho rằng, nếu có quỹ dự phòng, cho phép xử lý các tình huống sự cố (hỏng bóng đèn, hỏng đồng hồ…) thì lấy từ nguồn đấy, sửa rồi khớp hồ sơ, thủ tục thì rất thuận lợi, nhưng xí nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc nên không được quyết bất kỳ cái gì. “Nghĩa là chỉ vận hành hệ thống, nếu hỏng thì báo cáo, đầy đủ các thủ tục, trình tự; công ty kiểm tra, trình sở, sở đồng ý cho làm thì mới làm được” – theo ông Cương.

Ông Hải cho biết thêm, xí nghiệp sẽ tiếp tục báo cáo công ty, trong đó đề xuất công ty có báo cáo trực tiếp Uỷ ban nhân dân thành phố làm sao xem xét, tạm ứng nguồn kinh phí giải quyết ngay bức xúc của dân vì “thang máy dừng một tháng rồi, mình không chịu được nữa, huống là dân”.

Clip Trẻ em chung cư CT1A phải leo cầu thang bộ sau khi trở về từ trường học. Video: NVCC
Thang máy dừng hoạt động từ ngày 17.1 khiến cư dân phải leo bộ từ đó đến nay. Ảnh: Quế Chi
Thang máy dừng hoạt động từ ngày 17.1 khiến cư dân phải leo bộ từ đó đến nay. Ảnh: NVCC

Theo ông Hải, xí nghiệp làm hết trách nhiệm, luôn đốc thúc công ty, nhưng bây giờ vướng cơ chế ở trên. “Công ty, xí nghiệp đều làm hết khả năng của mình, bây giờ chỉ chờ tiền của thành phố rót về để xử lý” – ông Hải nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Vụ cư dân bức xúc vì thang máy dừng hoạt động: Vẫn chờ phản hồi từ Sở Xây dựng Hà Nội

Quế Chi |

Liên quan đến vụ thang máy chung cư CT1A (khu nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) dừng hoạt động, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước là Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi để giải quyết.

Trời rét buốt, công nhân môi trường mặc áo mưa, đeo ủng làm đẹp thành phố

Minh Hương - Lương Hạnh |

Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại kèm mưa phùn. Thời tiết khắc nghiệt, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm đẹp cho thành phố. Họ mang theo ủng, áo mưa, găng tay cao su, đốt lửa để làm ấm cơ thể.

Thang máy chờ sửa chữa, công nhân phải leo bộ cả chục tầng hằng ngày

Quế Chi |

Nhiều ngày nay, công nhân lao động đang thuê trọ tại Chung cư CT1A (khu nhà ở dành cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) phải đi bộ lên nhà cao tầng vì thang máy dừng hoạt động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ cư dân bức xúc vì thang máy dừng hoạt động: Vẫn chờ phản hồi từ Sở Xây dựng Hà Nội

Quế Chi |

Liên quan đến vụ thang máy chung cư CT1A (khu nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) dừng hoạt động, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước là Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi để giải quyết.

Trời rét buốt, công nhân môi trường mặc áo mưa, đeo ủng làm đẹp thành phố

Minh Hương - Lương Hạnh |

Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại kèm mưa phùn. Thời tiết khắc nghiệt, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm đẹp cho thành phố. Họ mang theo ủng, áo mưa, găng tay cao su, đốt lửa để làm ấm cơ thể.

Thang máy chờ sửa chữa, công nhân phải leo bộ cả chục tầng hằng ngày

Quế Chi |

Nhiều ngày nay, công nhân lao động đang thuê trọ tại Chung cư CT1A (khu nhà ở dành cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) phải đi bộ lên nhà cao tầng vì thang máy dừng hoạt động.