Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019: Hành động cụ thể

ĐỖ VẠN |

Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 là chương trình hành động cấp quốc gia đã chọn tỉnh Quảng Nam là đơn vị đăng cai tổ chức.

Sáng 4.5, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp cùng Bộ LĐ-TB&XH, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2018, đề ra những biện pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và xây dựng văn hóa ATVSLÐ trong doanh nghiệp.

Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.V
Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.V

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương, năm 2018, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ATVSLÐ vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế.

Số người chết vì TNLĐ là 1.039 người, trong đó, khu vực có quan hệ lao động là 622 người, giảm 6,6% so với năm 2017; khu vực NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động là 417 người, tăng 59,16% so với năm 2017.

Số vụ TNLĐ chết người là 972 vụ, trong đó, khu vực có quan hệ lao động là 578 vụ, giảm 10,8% so với năm 2017; khu vực NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao đồng là 394 vụ, tăng 57,6% so với năm 2017.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Đ.V
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Đ.V

Tình hình TNLĐ trong khu vực có quan hệ lao động giảm so với năm 2017 cả về số người chết và số vụ TNLĐ chết người. Khu vực NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động tăng 18,6% so với năm 2017 do việc chấp hành báo cáo TNLĐ trong khu vực này tốt hơn so với năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: “Để Tháng hành động được triển khai hiệu quả, thiết thực, tôi đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ, thường xuyên có hiệu quả các công tác ATVSLĐ trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Đây là bước đột phá nhằm thay đổi từ ý thức, nhận thức thành hành động cụ thể của từng doanh nghiệp và NLĐ.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Đ.V
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Đ.V

Đề nghị công đoàn, hội nông dân các cấp, đại diện người sử dụng lao động chung tay góp sức với chính quyền cơ sở nâng cao nhận thực cho người sử dụng lao động và NLĐ về ATVSLĐ, phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ cho các hội viên…”

Dịp này, để ghi nhận sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong công tác ATVSLĐ, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATVSLĐ giai đoạn 2016 - 2018.

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ Trung ương đi viếng hương và đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đ.V
Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ Trung ương đi viếng hương và đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đ.V

Bộ LĐ-TB&XH tặng cờ thi đua xuất sắc cho 23 tập thể, tặng Bằng khen cho 52 tập thể và 39 cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể; UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ATVSLĐ năm 2018.

Cùng ngày (4.5), Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương đã đi dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP.Tam Kỳ.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Nhân rộng văn hóa an toàn lao động để giảm thiểu tai nạn lao động

ĐỖ VẠN |

Chiều 3.5, tại TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn lao động xảy ra trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động trong thời gian tới”.

Đoàn kết, đồng lòng đưa doanh nghiệp phát triển

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những năm qua, các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chấp hành tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cùng với việc thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ, từ đó, giúp NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Cty.

Tăng cường quan trắc môi trường lao động, khám bệnh nghề nghiệp

ĐỖ VẠN |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quốc gia, tại tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Quốc gia về ATVSLĐ đã tổ chức đối thoại định kỳ năm 2019.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhân rộng văn hóa an toàn lao động để giảm thiểu tai nạn lao động

ĐỖ VẠN |

Chiều 3.5, tại TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn lao động xảy ra trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động trong thời gian tới”.

Đoàn kết, đồng lòng đưa doanh nghiệp phát triển

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những năm qua, các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chấp hành tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cùng với việc thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ, từ đó, giúp NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Cty.

Tăng cường quan trắc môi trường lao động, khám bệnh nghề nghiệp

ĐỖ VẠN |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quốc gia, tại tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Quốc gia về ATVSLĐ đã tổ chức đối thoại định kỳ năm 2019.