LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN:

Tháng Công nhân sẽ có 10 đoàn viên được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

TRẦN NGA thực hiện |

Nhằm khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 và gắn với các hoạt động Tháng An toàn vệ sinh lao động. 

PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - về kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019.

- Xin đồng chí cho biết, trong Tháng Công nhân 2019, các cấp CĐ sẽ tập trung vào những hoạt động nào?

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà: Chủ đề của Tháng Công nhân 2019 là “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”, theo đó, LĐLĐ tỉnh phấn đấu mỗi CĐCS trong doanh nghiệp (DN) đều có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên.

Các cấp CĐ trong tỉnh sẽ tập trung phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNLĐ tại các DN, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh với mục tiêu “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”. CĐ cũng sẽ tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, CNLĐ. Đồng thời, các cấp CĐ tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các CNLĐ tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức CĐ phát động.

Ngoài ra, các cấp CĐ còn phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ có hiệu quả.

- Thưa đồng chí, Tháng Công nhân 2019 do LĐLĐ tỉnh tổ chức có điểm gì khác với các Tháng Công nhân được tổ chức trước đây?

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà: LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức tập trung các hoạt động trong ngày 11.5 - tạo cao điểm hoạt động của Tháng Công nhân 2019.

Để thực hiện tốt chức năng của tổ chức CĐ, ngay từ bây giờ, các cấp CĐ cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân như đối thoại chính sách, thăm tặng quà, hỗ trợ các cơ chế chính sách chăm lo cho CNLĐ. CĐ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo điều kiện để CNLĐ được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi. CĐ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,…

Các CĐCS rà soát TƯLĐTT và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai phúc lợi về chăm sóc sức khoẻ (khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí…) cho đoàn viên, CNLĐ.

Đặc biệt, khác với trước đây, Tháng Công nhân 2019 tại tỉnh Điện Biên phấn đấu mỗi LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành sẽ có 1 “Mái ấm CĐ” để hỗ trợ đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động rất thiết thực giúp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, “an cư, lạc nghiệp”. Dự kiến, Tháng Công nhân 2019 sẽ có hơn 10 “Mái ấm CĐ” được tổ chức CĐ hỗ trợ cho đoàn viên. Cả năm, LĐLĐ tỉnh phấn đấu trao hỗ trợ 30 “Mái ấm CĐ”.

Ngoài ra, các cấp CĐ còn vận động CNLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao.

BCH CĐCS cũng sẽ đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động cảm ơn NLĐ, xem họ là thành viên “hữu cơ” để cơ quan, đơn vị, DN phát triển, ghi nhận đóng góp quan trọng của NLĐ và động viên NLĐ gắn bó lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, DN.

- Xin cảm ơn đồng chí.

TRẦN NGA thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn giáo dục Điện Biên phối hợp nhằm chăm lo tốt cho đoàn viên

Bùi Thúy |

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Điện Biên vừa tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh giai đoạn 2018-2023.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội

TRẦN NGA |

Ngày 14.3, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà cho biết, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch số 177/KH-LĐLĐ về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ năm 2019. Để đạt được mục tiêu đề ra, LĐLĐ tỉnh sẽ triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền. 

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình Tết Sum vầy 2019

Trần Nga |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Chương trình "Tết sum vầy năm 2019" nhằm hỗ trợ cho đoàn viên và NLĐ đón tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, đầm ấm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn giáo dục Điện Biên phối hợp nhằm chăm lo tốt cho đoàn viên

Bùi Thúy |

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Điện Biên vừa tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh giai đoạn 2018-2023.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội

TRẦN NGA |

Ngày 14.3, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà cho biết, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch số 177/KH-LĐLĐ về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ năm 2019. Để đạt được mục tiêu đề ra, LĐLĐ tỉnh sẽ triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền. 

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình Tết Sum vầy 2019

Trần Nga |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Chương trình "Tết sum vầy năm 2019" nhằm hỗ trợ cho đoàn viên và NLĐ đón tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, đầm ấm.