Tháng Công nhân ở Quảng Ninh: Quan tâm tới an toàn, phúc lợi người lao động

Trần Ngọc Duy |

Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 do các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Quảng Ninh phát động tập trung hướng về cơ sở và người lao động (NLĐ). Mục tiêu đảm bảo an toàn cho NLĐ, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch bằng những hoạt động phù hợp...

Tập trung phúc lợi, thu nhập NLĐ

Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, trong khi thực hiện nghiêm các biện phápbphòng chống dịch COVID-19 và nêu cao ý thức  chủ động tự phòng chống dịch của mỗi người LĐ, ngay trong  tháng 5 này, CĐ cùng chuyên môn các đơn vị sản xuất phải rà soát quy trình, nội quy làm việc, cùng biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại các bộ phận phân xưởng, hầm mỏ ở các doanh nghiệp.

CĐ cùng cơ quan quản lý địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, tập trung vào những vị trí công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm cải thiện điều kiện an toàn  cho NLĐ; khuyến nghị áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm thiểu sức người và giảm các yếu tố nguy hiểm, có hại cho NLĐ;

Nâng cao về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi; bảo đảm việc làm, công tác an toàn vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc; đảm bảo bữa ăn ca cho NLĐ với mức thấp nhất là 15.000 đồng và quan trọng hơn hết là nâng cao phúc lợi xã hội và thu nhập của NLĐ…

Tháo gỡ khó khăn cho NLĐ và xây dựng môi trường làm việc an toàn

Tiếp tục vận động công nhân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch cũng như chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở Y tế Quảng Ninh trực tiếp tham gia tư vấn, khích lệ người lao động khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở Y tế Quảng Ninh trực tiếp tham gia tư vấn, khích lệ người lao động khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ảnh: T.N.D

CĐ cũng đã  đề xuất giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương cho doanh nghiệp, CNLĐ khó khăn bị ảnh hưởng của đại dịch. Phối hợp với các đơn vị cung cấp những mặt hàng thiết yếu giảm giá, các sản phẩm ưu đãi cung cấp cho hàng nghìn CNLĐ. CĐ cũng tổ chức thi đua: “Năng suất lao động cao - đảm bảo an toàn, thu nhập cho NLĐ” gắn với phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"...

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Trần Danh Chức: Tháng Công nhân năm 2020 diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vì vậy CĐ tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho NLĐ; chăm lo đời sống, phúc lợi cho đoàn viên, CNLĐ; thăm hỏi, trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Một trọng tâm khác trong tháng là việc kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được tỉnh Quảng Ninh triển khai nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và NLĐ, nhằm đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc.

“Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh” –  một đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Trợ cấp, tặng quà 135 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng dịch bệnh

Mai Dung |

135 đoàn viên huyện An Lão (Hải Phòng) vui mừng đón nhận phần quà, trợ cấp thiết thực từ LĐLĐ TP.Hải Phòng sau nhiều tháng liền công việc, thu nhập đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Anh Thắng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi cả gia đình trong lúc lương công nhân ít ỏi. Để tiếp sức cho anh Thắng, tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ tiền để xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn".

Các cấp công đoàn chủ động tham gia khôi phục sản xuất

Đặng Lợi |

Nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, chiều 6.5, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã tới thăm, nắm tình hình đời sống việc làm, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty cổ phần May Hưng Long II và làm việc với LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trợ cấp, tặng quà 135 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng dịch bệnh

Mai Dung |

135 đoàn viên huyện An Lão (Hải Phòng) vui mừng đón nhận phần quà, trợ cấp thiết thực từ LĐLĐ TP.Hải Phòng sau nhiều tháng liền công việc, thu nhập đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Anh Thắng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi cả gia đình trong lúc lương công nhân ít ỏi. Để tiếp sức cho anh Thắng, tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ tiền để xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn".

Các cấp công đoàn chủ động tham gia khôi phục sản xuất

Đặng Lợi |

Nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, chiều 6.5, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã tới thăm, nắm tình hình đời sống việc làm, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty cổ phần May Hưng Long II và làm việc với LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.