Tháng Công nhân ở một doanh nghiệp

KỲ QUAN |

Hơn 20.000 công nhân Cty TNHH Giày da Mỹ Phong (Cty Mỹ Phong, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) hằng năm luôn háo hức chờ đợi Công đoàn cơ sở (CĐCS) và Ban Giám đốc (BGĐ) Cty tổ chức Tháng Công nhân. Họ chờ đợi bởi lẽ, đó thật sự là ngày hội của công nhân lao động (CNLĐ), khi mà CĐCS và lãnh đạo đơn vị chăm lo cho CNLĐ với những hoạt động rất thiết thực, bổ ích.

Khi CNLĐ là vốn quý nhất

Chủ tịch CĐCS Cty Mỹ Phong - ông Lê Minh Quyết - cho biết, năm nay CĐCS phối hợp với BGĐ Cty tổ chức Tháng Công nhân đồng thời với Tháng Hành động về ATVSLĐ. Nội dung phối hợp này được quy định hẳn trong Quy chế phối hợp giữa CĐCS và BGĐ Cty đã được đôi bên ký kết. Theo đó, CĐCS và BGĐ Cty có trách nhiệm phối hợp tổ chức Tháng Công nhân hằng năm bằng những việc làm thiết thực nhằm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CNLĐ mà không ảnh hưởng đến sản xuất; thắt chặt tinh thần đoàn kết, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, thân thiện trong Cty; giúp CNLĐ có sân chơi bổ ích, nâng cao kiến thức văn hóa, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Năm nay, nhân Tháng Công nhân, CĐCS và BGĐ Cty phát động phong trào thi đua ATVSLĐ, phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, qua đó thúc đẩy cả NLĐ và người sử dụng lao động tăng cường ý thức trách nhiệm, bảo đảm ATVSLĐ.

Theo ông Từ Quang Thiên - Phó TGĐ Cty Mỹ Phong, ngày nay kỹ thuật - công nghệ trong sản xuất giày đã phát triển vượt bậc, nhưng dù phát triển đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể thành công nếu thiếu vai trò của CNLĐ. Xác định CNLĐ là vốn quý nhất, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, Cty luôn tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo đời sống của CNLĐ, nhờ đó mà tạo được lòng tin, giúp anh chị em an tâm công tác, gắn bó lâu dài với Cty. Không chỉ trong Tháng Công nhân, mà trong suốt cả năm, Cty và CĐCS luôn phối hợp nhịp nhàng chăm lo cho CNLĐ. Trong năm 2017, CĐCS và Cty đã thăm hỏi CNLĐ bị bệnh, ma chay, hiếu hỷ cho 2.860 trường hợp, với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng; tặng 13.800 phần quà cho đoàn viên nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và tổ chức nhiều chương trình như hội thi, hội diễn, bóng đá, tham quan dã ngoại. Tặng 11.800 phần quà cho đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng. Khen thưởng nhân dịp tết cổ truyền cho toàn thể CNLĐ tại DN với tổng số tiền trên 90 tỉ đồng.

Ngày hội của CNLĐ

Chuẩn bị cho Tháng Công nhân năm nay, lãnh đạo Cty cử hẳn ông Lâm Hiền Quân - GĐ Trung tâm hoạt động của Cty tham gia cùng BCH CĐCS để lên kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ, mà tâm điểm là “Ngày hội công nhân” dự kiến tổ chức vào ngày 13.5 tới. Trong ngày hôm ấy, sẽ có 9 CNLĐ được Cty khen thưởng xứng đáng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào ATVSLĐ thời gian qua. 80 CNLĐ khác có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ được nhận trợ cấp trong “Ngày hội công nhân”. Đặc biệt, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc và bốc thăm trúng thưởng luôn giữ chân CNLĐ đến tận cuối chương trình.

Năm nay, BGĐ Cty đã quyết định dành khoản kinh phí đáng kể để trao 90 phần quà trong chương trình bốc thăm trúng thưởng, trong đó nhiều giải thưởng rất có giá trị, như: Xe gắn máy 110cc có giá gần 18 triệu đồng/chiếc; tivi 32” trị giá gần 6 triệu đồng/cái; xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng/xe. Chị Trần Thị Sen (công nhân xưởng may) cho biết, chuẩn bị vào tháng 5, CNLĐ trong Cty háo hức chờ đợi “Ngày hội công nhân”, vì ở đó được vui chơi thoải mái sau những ngày lao động vất vả, được nhận quà, nhận thưởng.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.