Tháng công nhân: Chia sẻ khó khăn với công nhân điện vùng hải đảo

Phương Linh- Huy Tôn |

Đã thành thông lệ tháng 5- Tháng Công nhân, công đoàn Điện lực Khánh Hòa dành mọi nguồn lực tinh thần và vật chất cùng hướng về đoàn viên, người lao động tại các đơn vị điện lực, xí nghiệp.

Triển khai chuỗi hoạt động tháng công nhân, Công đoàn Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung vừa tổ chức thăm hỏi và tặng quà CNLĐ công tác tại miền núi, hải đảo và các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cách thành phố Nha Trang 40 phút chạy tàu, Tổ Quản lý vận hành lưới điện – Tổ đảo Vũng Ngán, Bích Đầm trực thuộc Điện lực Vĩnh Nguyên (PC Khánh Hòa) nằm trên điểm cao nhất nhì đảo Vũng Ngán. Vượt qua thêm con đường dốc, rộng hơn 1 mét đoàn công tác công đoàn Điện lực Miền trung và PC Khánh Hòa đến thăm các công nhân trực điện tại Tổ đảo Vũng Ngán- Bích Đầm.
Đường đến trạm phát điện tại đảo Vũng Ngán (TP Nha Trang). Ảnh: Huy Tôn
Đường đến trạm phát điện tại đảo Vũng Ngán (TP Nha Trang). Ảnh: Huy Tôn
Ông Lê Xuân Tiên, Tổ trưởng Tổ đảo Vũng Ngán- Bích Đầm cho biết: “Thời gian cấp điện tại trạm phát điện diesel trên 2 đảo Vũng Ngán và Bích Đầm trung bình là 4 tiếng đồng hồ ngày (từ 18g00 đến 22g00. Trạm phát điện phục vụ  sinh hoạt, sản xuất cho hơn 250 hộ gia đình trên đảo. Nhiệm vụ chính của anh em công nhân chúng tôi ban ngày kiểm tra lưới điện, sửa chữa sự cố, phát quang hành lang lưới điện, quản lý hệ thống đo đếm, thu tiền điện, vệ sinh máy phát, kiểm tra mức dầu…và buổi chiều trực phát điện”.

Một trong những công nhân kỳ cựu của tổ điện trên đảo Vũng Ngán, ông Trần Kỳ Bạch chia sẻ: ”Cuộc sống sinh hoạt trên đảo không thể hoàn toàn thuận tiện, dễ dàng như trên đất liền nhưng anh em tại tổ điện thường xuyên động viên nhau khắc phục khó khăn, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao, luôn đảm bảo nguồn điện cung cấp ổn định cho người dân.”

Thực tế đời sống đoàn viên trên các công trình điện lưới vùng xa, hải đảo đại diện đoàn công tác dành lời cảm ơn đoàn viên, người lao động đã không quản ngại khó khăn, giữ vững nguồn điện sáng cho nhân dân. Đồng thời trao 10 triệu động nhằm động viên, hỗ trợ đoàn viên tổ đảo Vũng Ngán- Bích Đầm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thăm, động viên anh Phạm Huy Hoàng, công nhân Điện lực Vạn Ninh. Ảnh: Huy Tôn
Thăm, động viên anh Phạm Huy Hoàng, công nhân Điện lực Vạn Ninh. Ảnh: Huy Tôn
Theo ông Nguyễn Mạnh Thông, chủ tịch CĐ PC Khánh Hòa ngoài thăm hỏi tặng quà CNLĐ công tác tại miền núi, hải đảo, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt  trong tháng công nhân 2020 công đoàn tập trung thăm hỏi 44 đoàn viên, gia đình công nhân qua đời do tai nạn lao động, bị tai nạn lao động, CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn. Tổ chức khen thưởng 20 CNLĐ giỏi, tiêu biểu và 12 an toàn vệ sinh viên xuất sắc. Chỉ đạo công đoàn cơ sở thành viên chăm lo sức khỏe, điều kiện làm việc cho CNLĐ... Đặc biệt, tổ chức hội nghị Người lao động tại các đơn vị để lắng nghe đoàn viên, CNLĐ đưa ra những ý kiến, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy chế liên quan hướng tới mục tiêu ổn định việc làm, nâng cao điều kiện làm việc, thu nhập cho đoàn viên, người lao động.
Phương Linh- Huy Tôn
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Hơn 700 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Tường Minh |

Hơn 700 người lao động thuộc Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng tham gia "Ngày hội hiến máu tình nguyện 2020".

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động

Đắc Cường - Hương Nguyên |

Mới đây, Đoàn công tác số 3 của Công đoàn Điện lực Việt Nam do Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Kim Thanh làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Ban Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến làm việc, thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/1 đơn vị tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình và Truyền tải điện Ninh Bình.

Tháng Công nhân, chung tay xây dựng “Mái ấm Công đoàn”

TRUNG HIẾU |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã đề nghị Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp hỗ trợ xây dựng mới 03 căn nhà "Mái ấm công đoàn" (40 triệu đồng/căn), sửa chữa 01 căn (10 triệu đồng/căn) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Hơn 700 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Tường Minh |

Hơn 700 người lao động thuộc Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng tham gia "Ngày hội hiến máu tình nguyện 2020".

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động

Đắc Cường - Hương Nguyên |

Mới đây, Đoàn công tác số 3 của Công đoàn Điện lực Việt Nam do Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Kim Thanh làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Ban Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến làm việc, thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/1 đơn vị tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình và Truyền tải điện Ninh Bình.

Tháng Công nhân, chung tay xây dựng “Mái ấm Công đoàn”

TRUNG HIẾU |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã đề nghị Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp hỗ trợ xây dựng mới 03 căn nhà "Mái ấm công đoàn" (40 triệu đồng/căn), sửa chữa 01 căn (10 triệu đồng/căn) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.