Thần tốc triển khai hỗ trợ công nhân “3 tại chỗ” ở An Giang

Lục Tùng |

Với cách làm sáng tạo, trách nhiệm, tận tâm, LĐLĐ tỉnh An Giang vừa nhanh chóng triển khai Quyết định của Tổng LĐLĐVN hỗ trợ bữa ăn cho công nhân, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”, vừa biến dịp này thành cơ hội nhân lên lòng nhân ái trong CNVCLĐ...

Chạy đua “nước rút”!

Chiều muộn, trời đổ mưa, nhưng Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang vẫn quyết tâm đi hơn 50km vào Vĩnh Bình (Châu Thành) để trao hỗ trợ cho NLĐ làm việc 3 tại chỗ thuộc Cty CP Tập đoàn Lộc Trời với lý do không thể  thuyết phục hơn: “Mình đến muộn, nhưng sáng hôm sau NLĐ được thụ hưởng sớm”.

Ngay sau khi ông Giang trao biển tượng trưng hỗ trợ 703 NLĐ đang làm việc tại 9 Cty, nhà máy trực thuộc của Cty CP Tập đoàn Lộc Trời thì ông Âu Xuân Đôn - Phó Chủ tịch CĐCS Lộc Trời - thông báo: “Tài khoản CĐCS vừa nhận 703 triệu đồng!”.

Hỗ trợ số tiền hàng trăm triệu, nhưng tất cả diễn ra nhanh, gọn. Đây cũng là 1 trong số 30 DN được đón nhận hỗ trợ trong tâm thế nhanh, gọn tại An Giang. Tuy nhiên, để có được kết quả nhanh chóng đó là cả hành trình chăm lo đầy trách nhiệm của những cán bộ CĐ. Rất nhiều khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cơ quan chức năng không bố trí kịp nhân lực thẩm định công nhận hồ sơ 3 tại chỗ cho các DN; DN lại lo quy trình sản xuất mới với những phát sinh cần xử lý;... Cũng vì nhiều trở ngại, đến ngày 1.9, toàn tỉnh An Giang chỉ có 8 DN có tổ chức CĐ hoàn chỉnh thủ tục nhận hỗ trợ cho NLĐ 3 tại chỗ. Điều này cũng đồng nghĩa với hơn 20 DN và khoảng 4.000 NLĐ đứng trước nguy cơ bị mất quyền lợi. Bởi 4 ngày sau đó, toàn bộ cơ quan hành chính bước vào kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, hiệu lực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ kết thúc vào ngày 6.9. Với suy nghĩ, nếu đợi sau nghỉ lễ, mới bắt tay thì hàng ngàn NLĐ bị thiệt thòi... oan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang đã nỗ lực chạy nước rút vào phút 89.

Trong suốt hành trình trao hỗ trợ 3 tại chỗ, ông Phú liên tục điện thoại liên lạc với lãnh đạo các cơ quan chức năng để tìm cách khắc phục vướng mắc và chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ xây dựng kế hoạch nhân sự hỗ trợ thủ tục do đích thân Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hữu Giang trực tiếp chỉ huy, đôn đốc. Sau 4 ngày làm việc liên tục xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi đến mức DN chỉ cần điền vào chỗ trống là hoàn thành, bộ phận tài chính chỉ căn cứ vào đó liên kết chuyển khoản. Đến sáng ngày 6.9, đích thân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp các thành viên xử lý hồ sơ để tiếp tục thảo luận các trường hợp khó nhất còn vướng lại. “Với cách làm 3 mặt 1 lời, các thành viên trực tiếp bày tỏ khó khăn và để xuất hướng xử lý. Sau đó các bộ phận nghiệp vụ đóng góp trên góc độ chuyên môn... đã khiến nhiều vấn đề tưởng chừng bế tắc lại dễ dàng được mở ra” - ông Trần Lưu Phong - Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh An Giang chia sẻ. Cũng nhờ đó, hơn 4.500 NLĐ làm việc 3 tại chỗ ở 30 DN trong toàn tỉnh đều được hỗ trợ ngay trong thời khắc cuối cùng của giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 còn hiệu lực.

Nhân lên lòng nhân ái

“Chúng tôi rất vui vì món quà rất nhiều ý nghĩa này” - ông Trần Minh Cảnh - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Nam Việt - nơi có trên 1.000 NLĐ làm việc 3 tại chỗ chia sẻ. Theo ông Cảnh, vui trước hết là NLĐ tại DN được bổ sung nguồn dinh dưỡng; vui thứ hai là sự chia sẻ của CĐ đến đúng lúc, nhanh gọn đã tạo ra động lực giữa thời điểm DN gặp khó do chi phí phát sinh lớn.

Không dừng lại ở đó, với cách làm sáng tạo của mình, LĐLĐ trên quê hương Bác Tôn còn biến hỗ trợ này như chất xúc tác nhân lên lòng nhân ái. Trước thềm hỗ trợ 3 tại chỗ theo Chủ trương của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh An Giang đã gieo những hạt giống mang tính động lực tại các DN. Theo đó, trên cơ sở vận dụng từ nguồn tiết kiệm chi, Quỹ Xã hội Công đoàn... LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi và thực hiện hỗ trợ dinh dưỡng cho NLĐ tại các DN 3 tại chỗ. Tuy mức hỗ trợ trứng, sữa, cá hộp... chỉ 10 triệu đồng/DN, nhưng theo phản ánh của CĐCS chính điều này đã tác động đến tình cảm lãnh đạo DN, qua đó tạo ra hiệu ứng tích cực cho NLĐ.

Cụ thể, trong đợt trao hỗ trợ lần này, có dịp khảo sát 3 DN từng được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ trước đó, phóng viên ghi nhận có sự gia tăng về chế độ chăm lo NLĐ làm việc 3 tại chỗ. Cụ thể, Cty CP Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/tháng; Cty CP Nông sản thực phẩm An Giang nâng tiền hỗ trợ ăn từ 90.000 lên 100.000 đồng/người. Còn Cty CP Rau quả thực phẩm An Giang thưởng thêm cho mỗi NLĐ 3 tại chỗ 4 triệu đồng/tháng. Thậm chí còn tăng thêm cho NLĐ ở nhà 1 triệu đồng/tháng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang vừa trao thêm hỗ trợ người lao động làm việc "3 tại chỗ" hơn 2,8 tỉ đồng. Đến nay, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức 2 đợt hỗ trợ với tổng số tiền 3,385 tỉ đồng.

An Giang: Dùng xăng phóng hỏa giết người lúc rạng sáng

Vũ Tiến |

Sáng ngày 6.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang đối hợp cùng Công an TP. Châu Đốc truy tìm nghi phạm dùng xăng phóng hỏa giết người xảy ra  tại khu vực tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc).

An Giang: Táo tợn đột nhập nhà kho trộm tài sản để mua ma túy sử dụng

Vũ Tiến |

Hai thanh niên ở TP. Long Xuyên đã táo tợn đột nhập nhà kho trộm tài sản để mua ma túy sử dụng.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

LĐLĐ An Giang: Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang vừa trao thêm hỗ trợ người lao động làm việc "3 tại chỗ" hơn 2,8 tỉ đồng. Đến nay, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức 2 đợt hỗ trợ với tổng số tiền 3,385 tỉ đồng.

An Giang: Dùng xăng phóng hỏa giết người lúc rạng sáng

Vũ Tiến |

Sáng ngày 6.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang đối hợp cùng Công an TP. Châu Đốc truy tìm nghi phạm dùng xăng phóng hỏa giết người xảy ra  tại khu vực tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc).

An Giang: Táo tợn đột nhập nhà kho trộm tài sản để mua ma túy sử dụng

Vũ Tiến |

Hai thanh niên ở TP. Long Xuyên đã táo tợn đột nhập nhà kho trộm tài sản để mua ma túy sử dụng.