Tham dự buổi lễ có đồng chí: Tạ Văn Đồng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT (Tổng LĐLĐVN). Về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.
Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, 2018 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều biến động. Với sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, những thành quả này có sự đóng góp của tỉnh Bắc Kạn, trong đó có một phần đóng góp của đội ngũ CNVCLĐ của tỉnh. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao, trân trọng và cảm ơn sự đóng góp này của CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn.
Trong thời điểm sắp kết thúc năm cũ, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ, trăn trở nhất là một bộ phận đời sống nhân dân còn nghèo khó, trong đó có CNVCLĐ. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn có chủ trương, chính sách quan tâm đến đời sống của CNVNLĐ, nhất là những người còn có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đánh giá, Chương trình Tết Sum vầy của Tổng LĐLĐVN rất có ý nghĩa, quan tâm đến đời sống của CNLĐ dịp Tết đến.
Đồng chí bày tỏ sự chia sẻ với 50 CNLĐ khó khăn được nhận quà, chúc CNLĐ và gia đình có sức khỏe tốt, đủ niềm tin và nghị lực, vượt qua khó khăn để có cuộc sống đầy đủ hơn trong năm tới.
Các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp trao quà tới 50 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Kạn. Mỗi CNLĐ nhận một phần quà trị giá 2,3 triệu đồng/suất.