LĐLĐ Kiên Giang

Thăm, tặng quà Trung thu cho con CNLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Tối 25.9, tại Nhà Văn hóa lao động (TP. Rạch Giá) dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt, tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang khởi động hoạt động thăm, tặng quà Trung thu cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Do đang thời kỳ dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi rộng nên năm nay LĐLĐ Kiên Giang không tổ chức sự kiện “Đêm hội trăng rằm” tập trung với quy mô lớn như thường niên. Nhưng, với quyết tâm không để con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 không có Tết Thiếu nhi, LĐLĐ Kiên Giang quyết định vẫn duy trì theo cách làm mới: đảm bảm an toàn bằng cách tổ chức theo quy mô từng LĐLĐ cấp huyện, thành phố và Công đoàn ngành. Ảnh: Lục Tùng
Do dịch COVID-19 chưa chấm dứt nên năm nay LĐLĐ Kiên Giang không tổ chức sự kiện “Đêm hội trăng rằm” tập trung với quy mô lớn như thường niên. Nhưng, với quyết tâm không để con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 không có Tết Thiếu nhi, LĐLĐ Kiên Giang quyết định vẫn duy trì theo cách làm mới: đảm bảm an toàn bằng cách tổ chức theo quy mô từng LĐLĐ cấp huyện, thành phố và Công đoàn ngành. Ảnh: Lục Tùng
Để đảm bảo an toàn trước dịch, LĐLĐ chỉ đạo và bắt buộc các đơn vị tổ chức phải đảm bảo an toàn công tác phòng ngừa cho tất cả người tham dự, nhất là các cháu. Ảnh: Lục Tùng
Để đảm bảo an toàn trước dịch, LĐLĐ chỉ đạo và bắt buộc các đơn vị tổ chức phải đảm bảo an toàn công tác phòng ngừa cho tất cả người tham dự, nhất là các cháu. Ảnh: Lục Tùng
Theo đó, tất cả mọi người dự sự kiện đều phải thực hiện đeo khẩu trang y tế, thực hiện rửa tay sát khuẩn... Ảnh: Lục Tùng
Theo đó, tất cả mọi người dự sự kiện đều phải thực hiện đeo khẩu trang y tế, thực hiện rửa tay sát khuẩn... Ảnh: Lục Tùng
Quán triệt quan điểm đó, từng LĐLĐ đã linh động thay đổi phương thức tổ chức. Tại TP. Rạch Giá, LĐLĐ TP. Rạch Giá  đã thay chương trình văn nghệ chào mừng bằng chương trình sinh hoạt hướng dẫn các cháu giữ gìn vệ sinh ăn uống dưới hình thức trả lời có thưởng. Cách làm này vừa hạn chế được việc tập trung đông người nhưng cũng vừa tạo ra không khó vui tươi cho các cháu thiếu nhi tham dự sự kiện. Ảnh: Lục Tùng
Quán triệt quan điểm đó, từng LĐLĐ đã linh động thay đổi phương thức tổ chức. Tại TP. Rạch Giá, LĐLĐ TP. Rạch Giá đã thay chương trình văn nghệ chào mừng bằng chương trình sinh hoạt hướng dẫn các cháu giữ gìn vệ sinh ăn uống dưới hình thức trả lời có thưởng. Cách làm này vừa hạn chế được việc tập trung đông người nhưng cũng vừa tạo ra không khó vui tươi cho các cháu thiếu nhi tham dự sự kiện. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt ân cần trao quà cho các cháu. Theo kế hoạc, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang sẽ trao 1.000 phần quà cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 300.000đ từ nguồn kinh phí Công đoàn Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt ân cần trao quà cho các cháu. Theo kế hoạc, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang sẽ trao 1.000 phần quà cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 300.000đ từ nguồn kinh phí Công đoàn Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng trao quà cho các cháu. Theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, LĐLĐ TP. Rạch Giá được phân bổ 200 suất quà. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng trao quà cho các cháu. Theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, LĐLĐ TP. Rạch Giá được phân bổ 200 suất quà. Ảnh: Lục Tùng
Tuy nhiên, trước thực tế nhiều CNLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, từng LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn còn linh động vận dụng kinh phí Công đoàn, nguồn kinh từ tiết kiệm chi để tặng thêm.  Bà Trần Thị Thu – Chủ tịch LĐLĐ TP. Rạch Giá, trao thêm 100 phần quà cho các cháu thiếu nhi.  Ảnh: Lục Tùng
Tuy nhiên, trước thực tế nhiều CNLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, từng LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn còn linh động vận dụng kinh phí Công đoàn, nguồn kinh từ tiết kiệm chi để tặng thêm. Bà Trần Thị Thu – Chủ tịch LĐLĐ TP. Rạch Giá, trao thêm 100 phần quà cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Lục Tùng
Tuy giá trị mỗi suất quà chỉ 300.000đ, nhưng do chọn đúng đối tượng, đúng thời điểm... nên phần quà của tổ chức Công đoàn đã thực mang lại niềm vui lớn cho các gia đình CNLĐ. Trong ảnh, anh Trần Văn Quận, 46 tuổi, nhân viên bảo vệ Trường Mẫu giáo Hoa Lan (xã Phi Thông- TP. Rạch Giá) vui mừng trước món quà mà cậu con trai Trần Lê Khả Duy – học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Trần Nhật Duật nhận được. Ảnh: Lục Tùng
Tuy giá trị mỗi suất quà chỉ 300.000đ, nhưng do chọn đúng đối tượng, đúng thời điểm... nên phần quà của tổ chức Công đoàn đã thực mang lại niềm vui lớn cho các gia đình CNLĐ. Trong ảnh, anh Trần Văn Quận, 46 tuổi, nhân viên bảo vệ Trường Mẫu giáo Hoa Lan (xã Phi Thông- TP. Rạch Giá) vui mừng trước món quà mà cậu con trai Trần Lê Khả Duy – học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Trần Nhật Duật nhận được. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Trung thu đến sớm với con đoàn viên, người lao động

Cẩm Tú |

CĐCS Công ty CP Phát triển Du lịch An Giang tổ chức Chương trình “Vui Trung thu - chia sẻ yêu thương” và trao 174 suất quà cho đoàn viên, con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty.

LĐLĐ Hà Nội tặng quà Trung thu lớp học tình thương chùa Hương Lan

Hải Anh |

Ngày 23.9, bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội trao 75 suất quà Trung thu cho lớp học tình thương chùa Hương Lan.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng quà Trung thu cho con CNLĐ khó khăn

Kiều Vũ |

Sáng 23.9, bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội trao quà Trung thu, hỗ trợ cho 3 gia đình CNLĐ khó khăn, mỗi gia đình 2 triệu đồng; 570 suất quà cho các con Trường Mầm non xã Phú Nghĩa và 75 suất quà cho lớp học tình thương chùa Hương Lan.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

An Giang: Trung thu đến sớm với con đoàn viên, người lao động

Cẩm Tú |

CĐCS Công ty CP Phát triển Du lịch An Giang tổ chức Chương trình “Vui Trung thu - chia sẻ yêu thương” và trao 174 suất quà cho đoàn viên, con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty.

LĐLĐ Hà Nội tặng quà Trung thu lớp học tình thương chùa Hương Lan

Hải Anh |

Ngày 23.9, bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội trao 75 suất quà Trung thu cho lớp học tình thương chùa Hương Lan.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng quà Trung thu cho con CNLĐ khó khăn

Kiều Vũ |

Sáng 23.9, bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội trao quà Trung thu, hỗ trợ cho 3 gia đình CNLĐ khó khăn, mỗi gia đình 2 triệu đồng; 570 suất quà cho các con Trường Mầm non xã Phú Nghĩa và 75 suất quà cho lớp học tình thương chùa Hương Lan.