Thăm hỏi hơn 80 gia đình công nhân khó khăn và bị tai nạn lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp Tháng công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã xét cho 82 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị tai nạn lao động, với số tiền 224 triệu đồng; sửa và xây mới 20 nhà Mái ấm công đoàn với số tiền 830 triệu đồng.

Nằm trong hoạt động hưởng ứng "Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động", sáng ngày 22.4, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi và trao quà cho 2 gia đình công nhân bị tai nạn lao động (ở TP.Thanh Hóa), với trị giá mỗi phần quà là 2 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn cùng đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình có công nhân bị tai nạn lao động tử vong. Ảnh: NT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn cùng đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình có công nhân bị tai nạn lao động tử vong (ở TP.Thanh Hóa). Ảnh: NT

Tại gia đình 2 công nhân bị tai nạn lao động (tử vong), ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà các gia đình đang trải qua, đồng thời mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau này, vươn lên và ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, thông qua việc thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng muốn tuyên truyền đến người lao động chú trọng hơn nữa công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra.

Được biết, nhân dịp Tháng công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã xét cho 82 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và tai nạn lao động, với số tiền 224 triệu đồng; sửa và xây mới 20 nhà Mái ấm công đoàn với số tiền 830 triệu đồng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Tháng công nhân 2022 tại Đồng Nai: Tăng cường chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022. Theo đó, Tháng Công nhân được phát động từ ngày 25.4 đến hết 31.5, tuy nhiên tại các công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động đã tổ chức rất nhiều hoạt động khởi động cho Tháng công nhân nhằm tăng cường quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động trong Tháng Công nhân

HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Ngày 22.4 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, nhằm hưởng ứng “Tháng Công nhân” 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình sẽ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, giúp đỡ cho đời sống công nhân và người lao động.

Tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho công nhân

Phương Hảo |

Thái Nguyên - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho công nhân lao động khu công nghiệp. Hội nghị diễn ra tại Khu công nghiệp Điềm Thụy (huyện Phú Bình).

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Tháng công nhân 2022 tại Đồng Nai: Tăng cường chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022. Theo đó, Tháng Công nhân được phát động từ ngày 25.4 đến hết 31.5, tuy nhiên tại các công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động đã tổ chức rất nhiều hoạt động khởi động cho Tháng công nhân nhằm tăng cường quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động trong Tháng Công nhân

HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Ngày 22.4 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, nhằm hưởng ứng “Tháng Công nhân” 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình sẽ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, giúp đỡ cho đời sống công nhân và người lao động.

Tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho công nhân

Phương Hảo |

Thái Nguyên - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho công nhân lao động khu công nghiệp. Hội nghị diễn ra tại Khu công nghiệp Điềm Thụy (huyện Phú Bình).