Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình:

Tham gia giải quyết kịp thời các kiến nghị đoàn viên, người lao động

Bá Mạnh |

CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức tổng kết hoạt động công tác công đoàn và ký giao ước thi đua năm 2019.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Dương – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lương Văn Thế - Phó Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp; các đồng chí trưởng các Ban LĐLĐ tỉnh và chủ tịch của 45 CĐCS.

Theo báo cáo, hiện nay tổng số CNVCLĐ ở các khu công nghiệp là 41.112 CNLĐ; tổng số đoàn viên công đoàn 29.273 người. Trong năm 2018, hoạt động của các cấp công đoàn trong khu công nghiệp đã đạt được hiệu quả tốt. Mọi hoạt động của CĐCS đã bám sát chỉ đạo của Công đoàn các khu công nghiệp, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của tỉnh và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các khu công nghiệp.

Thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, hoạt động của các cấp công đoàn trong khu công nghiệp đều tập trung làm tốt chức năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, làm cho quyền lợi của người lao động được đảm bảo, phúc lợi tốt hơn.

Năm 2018, tổng số nữ CNLĐ được khám sức khỏe định kỳ là 20 nghìn người, khám phụ khoa được đưa vào là 1 nội dung của khám sức khỏe định kỳ; phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức lớp truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ tới 400 đoàn viên, CNLĐ tại Công ty TNHH may Texhong Thái Bình; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 4 lớp tuyên truyền pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho 2.000 cán bộ công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, CĐ các KCN tỉnh còn tập trung xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh. Năm 2018 thành lập mới 2 tổ chức công đoàn tại Công ty TNHH MXP, Công ty TNHH Sky Power; phát triển 3.783 đoàn viên tại các công đoàn cơ sở. Đồng thời, phối hợp Phòng Quản lý Doanh nghiệp tham gia giải quyết kịp thời các kiến nghị đoàn viên, người lao động, tư vấn người lao động và người sử dụng lao động thực hiện các quy định pháp luật.

Tại hội nghị đã có 1 đơn vị được nhận cờ, 2 tập thể, 2 cá nhân nhận bằng khen của Tổng LĐLĐVN ; 1 đơn vị, 4 tập thể, 3 cá nhân được nhận cờ, bằng khen của LĐLĐ tỉnh, 11 đơn vị và cá nhân được nhận giấy khen của Công đoàn ngành.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.