Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Bùi Văn Cường:

Thăm công nhân viên chức, lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Nam Dương |

Sáng 26.7, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đã đến thăm, làm việc với tập thể cán bộ, CNVC- LĐ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Báo cáo với đồng chí Bùi Văn Cường, đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của quân đội giao phó, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn còn thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế biển đảo như dịch vụ hậu cần nghề cá cho ngư dân, dịch vụ dầu khí, dịch vụ du lịch…

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty đã đạt nhiều thành quả vượt bậc.

Cụ thể, tổng sản lượng hàng hóa thông quan qua các cảng của Tổng Công ty 15% so với cùng kỳ, cao hơn mức bình quân 10% của các cảng trong cả nước.

Các cảng của Tổng Công ty đã đón nhận nhiều tàu có tải trọng lớn nhất lần đầu tiên cập bến ở Việt Nam, trong đó Cảng Cát Lái đón tàu tải trọng 4,5 vạn tấn; Cảng Cái Mép đón tàu 16 vạn tấn; Cảng Lạch Huyện đón tàu 13 vạn tấn.

Đại tá Ngô Minh Thuấn (người đứng), Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị.
Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị.

Chất lượng dịch vụ của các cảng trong Tổng Công ty cao nhất, thời gian giao nhận trung bình một Container chỉ còn 45 phút, giảm 5 phút so với cùng kỳ; lợi nhuận tăng 22% so với cùng kỳ, đạt gần 2.000 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm; thu nhập của bình quân của 8.200 CNVC-LĐ tăng gần 6% so với cùng kỳ…

Hiện Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn chiếm thị phần 50% container xuất nhập khẩu của Việt Nam, xếp thứ 21 trong các cụm cảng Container có sản lượng lớn nhất thế giới và đang phấn đấu vào Top 20.

Tổng Công ty là doanh nghiệp lớn thứ 2 của toàn quân, sau Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) và đang đầu tư phát triển, phấn đấu phát triển thành Tập đoàn Kinh tế biển Tân cảng Sài Gòn.

Thượng tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, cho biết hoạt động Công đoàn của Tổng Công ty có nhiều thuận lợi, quan hệ lao động trong đơn vị rất tốt.

Công đoàn Tổng Công ty thường xuyên ký thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật cho NLĐ; điều kiện, môi trường làm việc trong đơn vị thuộc dạng tốt nhất của toàn quân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Bùi Văn Cường biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, CNVC-LĐ của Tổng Công ty góp phần quan trọng vào việc bảo đảm các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cũng như phát triển kinh tế của đất nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường (người đứng) trò chuyện với tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trò chuyện với tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Bùi Văn Cường cũng dặn dò các lãnh đạo, cán bộ, CNVC-LĐ của Tổng Công ty tích cực học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ của quân đội, nhân dân giao phó, trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh quốc phòng, cũng như phát triển kinh tế biển đảo của đất nước, phấn đấu phát triển thành Tập đoàn Kinh tế biển Tân Cảng Sài Gòn như mục tiêu đề ra, đồng thời chăm lo ngày một tốt hơn đời sống của CNVC-LĐ, thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.