Thái Nguyên: Tiếp xúc cử tri và đối thoại với cán bộ CĐ, CNLĐ

Việt Lâm |

Sáng 26.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với cán bộ CĐ, CNLĐ. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên: Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Lâm, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thái Hanh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Hoàng Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đoàn Thị Hảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; Vũ Duy Hoàng, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh và hơn 200 cán bộ CĐ, NLĐ…

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên điều hành Hội nghị. Ảnh: V.L
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên điều hành Hội nghị. Ảnh: V.L

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hoàng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 215.000 CNVCLĐ, trong đó có gần 150 nghìn đoàn viên CĐ… từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động, qua đó đã tạo nên sợi dây gắn kết giữa NLĐ với tổ chức CĐ như: Chương trình Tết Sum vầy với trên 200 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn tết, trên 100 ngàn xuất quà trị giá hơn 50 tỉ đồng được trao cho CNLĐ nhân dịp tết Kỷ Hợi và Tháng Công nhân năm 2019,  hỗ trợ đoàn viên khó khăn xây dựng 70 Mái ấm CĐ với; mới đây, lần đầu tiên, tổ chức CĐ đã phối hợp tổ chức lễ cưới tập thể cho 19 cặp đôi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn… Tất cả những hoạt động này đều là những việc làm thiết thực và cụ thể mà tổ chức CĐ đã chăm lo cho NLĐ cũng như con em của họ.

Hơn 200 cử tri là cán bộ công đoàn, CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội nghị. Ảnh: V.L
Hơn 200 cử tri là cán bộ công đoàn, CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội nghị. Ảnh: V.L

Thay mặt cho đội ngũ cán bộ CĐ và CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Duy Hoàng mong muốn và trân trọng đề nghị lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo và các đại biểu Quốc hội, thường Hội đồng nhân dân,  lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân 9 huyện, Thành phố, thị xã thường xuyên có các hội nghị tiếp xúc chuyên đề với cán bộ CĐ và đại diện NLĐ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời để tổ chức CĐ và NLĐ được bày tỏ quan điểm cũng như đề xuất những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ…

"Đây là lần đầu tiên đội ngũ cán bộ Công đoàn và đặc biệt là những anh chị em công nhân lao động được tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của 4 cơ quan: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh" - đồng chí Vũ Duy Hoàng cho biết.

Thay mặt CBCNV-LĐ tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trình bày nguyện vọng, kiến nghị tới Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: V.L
Thay mặt CBCNV-LĐ tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trình bày nguyện vọng, kiến nghị tới Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: V.L

Tại hội nghị, đại diện NLĐ đã nêu 17 nhóm ý kiến trình bày với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong đó, NLĐ đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh giờ làm việc của NLĐ trong khu vực sản xuất xuống 44 giờ/tuần để bảo đảm cho NLĐ có điều kiện nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động; nghiên cứu đề xuất với chính phủ quan tâm chỉ đạo xây dựng các thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng… tại các KCN để phục vụ NLĐ;  bổ sung 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch cho NLĐ, từ 1 ngày theo quy định hiện hành lên 2 ngày…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: V.L
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: V.L

Tại Hội nghị, đại diện CĐ giáo dục tỉnh, thầy cô giáo trong tỉnh nêu nhiều kiến nghị đối với UBND tỉnh Thái Nguyên. Trong đó có nêu vấn đề việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong ngành giáo dục hiện nay tại các đơn vị nhà trường không được tuyển mới giáo viên mà chỉ hợp đồng theo tiết dạy dẫn đến số giáo viên hợp đồng không yên tâm công tác; đề nghị tỉnh dành quỹ đất, đầu tư kinh phí để xây phòng học, đáp ứng yêu cầu học tập của trẻ;  đề nghị tăng mức lương đối với các nhân viên (y tế, thiết bị, văn thư) và giáo viên hợp đồng trong các trường học vì mức lương hiện tại quá thấp không đảm bảo cuộc sống và xem xét cho giáo viên, nhân viên hợp đồng được đóng BHXH…

Cử tri là cán bộ công đoàn nêu kiến nghị đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: V.L
Cử tri là cán bộ công đoàn nêu kiến nghị đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: V.L

Tại Hội nghị, thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời những kiến nghị, đề xuất của đại diện LĐLĐ tỉnh và đoàn viên, CBCNVC.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thay mặt lãnh đạo tỉnh trả lời các kiến nghị của cử tri, NLĐ. Ảnh: V.L
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thay mặt lãnh đạo tỉnh trả lời các kiến nghị của cử tri, NLĐ. Ảnh: V.L

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng tại kỳ họp Quốc hội tới.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN đề nghị sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên hợp đồng

Đặng Chung |

Trước nguy cơ nhiều giáo viên hợp đồng có thể phải chấm dứt công việc để thi tuyển viên chức theo văn bản chỉ đạo của các địa phương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi người lao động.

Giảm giờ làm là động lực để doanh nghiệp cải tiến trang thiết bị

Hoàng Thọ Thanh Xuân- B.Hân |

Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tham gia xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thủ tướng Chính phủ: Ưu tiên vấn đề nhà ở cho công nhân, quyền lợi NLĐ

Đặng Chung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng thiết chế công đoàn không phải là trách nhiệm riêng của tổ chức Công đoàn, mà cần phân rõ trách nhiệm đối với mỗi bộ, ngành, nhất là các địa phương. Các địa phương phải giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân.

Đề xuất tăng 3 ngày nghỉ lễ: Đỡ phải trốn làm đưa con đi khai giảng

Tuyết Anh |

Đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ trong một năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tổng LĐLĐVN đề nghị sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên hợp đồng

Đặng Chung |

Trước nguy cơ nhiều giáo viên hợp đồng có thể phải chấm dứt công việc để thi tuyển viên chức theo văn bản chỉ đạo của các địa phương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi người lao động.

Giảm giờ làm là động lực để doanh nghiệp cải tiến trang thiết bị

Hoàng Thọ Thanh Xuân- B.Hân |

Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tham gia xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thủ tướng Chính phủ: Ưu tiên vấn đề nhà ở cho công nhân, quyền lợi NLĐ

Đặng Chung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng thiết chế công đoàn không phải là trách nhiệm riêng của tổ chức Công đoàn, mà cần phân rõ trách nhiệm đối với mỗi bộ, ngành, nhất là các địa phương. Các địa phương phải giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân.

Đề xuất tăng 3 ngày nghỉ lễ: Đỡ phải trốn làm đưa con đi khai giảng

Tuyết Anh |

Đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ trong một năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ dư luận.