Thái Nguyên phấn đấu tạo việc làm mới cho 15.000 lao động

VIỆT BẮC |

Theo kế hoạch, năm 2018 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tạo việc làm mới cho 15.000 lao động, đưa 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Thực hiện mục tiêu tạo việc làm mới cho 15.000 lao động trong năm 2018, ngay từ đầu năm, các địa phương và đơn vị trong tỉnh Thái Nguyên đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, để phát triển thị trường lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào các hoạt động giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động, thường xuyên cung cấp các thông tin thị trường lao động, việc làm, thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu tìm việc làm thông qua mạng Internet…

Đầu tháng 3.2018, Thái Nguyên đã tổ chức thành công Ngày hội việc làm Xuân Mậu Tuất năm 2018 với sự tham gia của 35 đơn vị, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham dự đăng ký tuyển dụng hơn 30.000 lao động. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam cần tuyển 8.000 lao động; Công ty TNHH Hansol Thái Nguyên tuyển 2.000 lao động; Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG có nhu cầu tuyển 1.000 lao động; Công ty TNHH Glonics Việt Nam tuyển 1.000 người...

Ngoài các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tuyển dụng lao động có thể đi làm ngay, các đơn vị cung ứng lao động còn giới thiệu cho người lao động ở Thái Nguyên hàng chục nghìn cơ hội việc làm tại các thị trường lao động nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada...

Ngoài Ngày hội việc làm, từ đầu năm đến nay, tỉnh cũng đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương, đặc biệt là những xã nằm ở vùng đặc biệt khó khăn để người lao động được tiếp cận các thông tin về doanh nghiệp, cơ hội việc làm.

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu nâng tỷ lệ lao động tìm được việc làm qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm lên trên 30%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%..

Được biết, năm 2017, tỉnh Thái Nguyên có trên 21.000 lao động được tạo việc làm mới, hơn 36.000 lao động được đào tạo nghề, trên 1.000 người được đưa đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Số lao động tìm được việc làm qua hoạt động tư vấn, giới thiệu của các trung tâm dịch vụ việc làm đạt gần 30%.

VIỆT BẮC
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.