Thái Nguyên: Hơn 100 công nhân ngừng việc tập thể để làm rõ việc thưởng Tết

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Nhiều công nhân của Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar (Tập đoàn năng lượng Trinor - Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Yên Bình (T.X Phổ Yên) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu doanh nghiệp làm rõ các thông tin liên quan đến thưởng Tết.

Theo đó, chiều 23.1, khoảng hơn 100 công nhân của Công ty Trina Solar đã đồng loạt ngừng việc do không đồng ý về thời gian trả tiền thưởng Tết sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của công ty này.

Đồng thời, phía các công nhân cũng đề nghị tăng thêm mức thưởng Tết đối với những công nhân hoàn thành nhiệm vụ sản xuất trong năm 2021.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức đối thoại giữa Công ty Trina Solar và các công nhân.

Trao đổi với PV, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay tại buổi đối thoại, trước sự chứng kiến của các ngành chức năng phía Công ty Trina Solar đã cam kết thưởng Tết cho người lao động trước ngày 29.1 (tức 27.12 âm lịch).

Đơn vị này cũng nhất trí điều chỉnh mức thưởng Tết cho công nhân hoàn thành nhiệm vụ bằng 60% tháng lương cơ bản (tương đương khoảng 3 triệu đồng/người). Sau khi được đối thoại và nắm rõ quyền lợi, toàn bộ công nhân đã trở lại làm việc.

Ông Dũng cũng thông tin thêm, do một số công nhân tiếp cận với các thông tin không chính thống nên bước đầu có sự hiểu lầm. Sau khi được sự giải thích của tổ chức công đoàn và các đơn vị chức năng, người lao động đã vui vẻ trở lại làm việc.

Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6.2021, chuyên sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu với công suất 256,3 triệu sản phẩm/năm.

Tổng vốn đầu tư hơn 4.750 tỉ đồng. Hiện tại có khoảng trên 2.000 người lao động đang làm việc tại đây.


Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Không xảy ra ngừng việc tập thể tại các KCN&CX Hà Nội

Hà Anh |

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, tuy nhiên Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất (KCN&CX) Hà Nội đã có nhiều cách làm mới sáng tạo, dự báo đúng tình hình, chủ động có những đối sách cụ thể, hiệu quả.

Đồng Nai: Công nhân TNHH BL Leather Bank ngừng việc đã đi làm trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, LĐLĐ TP.Long Khánh cho biết, người lao động chi nhánh công ty TNHH BL Leather Bank (KCN Suối Tre, TP.Long Khánh) đã làm việc trở lại. Ban thường vụ LĐLĐ TP.Long Khánh tiếp tục hướng dẫn CĐCS Công ty động viên CNLĐ làm việc, ổn định tình hình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các chế độ cho NLĐ theo đúng quy định.

Công nhân Pouchen làm việc trở lại sau 4 ngày ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Biên Hòa  cho biết, toàn bộ công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP.Biên Hoà) đã quay lại xưởng làm việc, sau 4 ngày ngừng việc. Toàn bộ công ty có khoảng 16.500 công nhân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không xảy ra ngừng việc tập thể tại các KCN&CX Hà Nội

Hà Anh |

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, tuy nhiên Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất (KCN&CX) Hà Nội đã có nhiều cách làm mới sáng tạo, dự báo đúng tình hình, chủ động có những đối sách cụ thể, hiệu quả.

Đồng Nai: Công nhân TNHH BL Leather Bank ngừng việc đã đi làm trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, LĐLĐ TP.Long Khánh cho biết, người lao động chi nhánh công ty TNHH BL Leather Bank (KCN Suối Tre, TP.Long Khánh) đã làm việc trở lại. Ban thường vụ LĐLĐ TP.Long Khánh tiếp tục hướng dẫn CĐCS Công ty động viên CNLĐ làm việc, ổn định tình hình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các chế độ cho NLĐ theo đúng quy định.

Công nhân Pouchen làm việc trở lại sau 4 ngày ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Biên Hòa  cho biết, toàn bộ công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP.Biên Hoà) đã quay lại xưởng làm việc, sau 4 ngày ngừng việc. Toàn bộ công ty có khoảng 16.500 công nhân.