Thái Nguyên: Cơ hội làm công nhân của lao động hộ nghèo, cận nghèo

NGUYỄN THÀNH |

Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có cơ hội tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, từ quý 3.2017 Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên đã cùng Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ký kết biên bản ghi nhớ Dự án tạo việc làm cho hộ nghèo.

Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND huyện Phú Lương, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức Chương trình tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vào làm việc tại Công ty và các công ty đối tác.

Chương trình đã thu hút trên 700 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo (có trình độ văn hóa từ biết đọc, viết đến tốt nghiệp THPT) trên địa bàn huyện đến đăng ký tham, gia phỏng vấn vào các vị trí như: Lắp ráp linh kiện điện tử, điện thoại di động; nhân viên bảo vệ an ninh; hỗ trợ phục vụ bếp ăn; đo nồng độ dầu…

Tại đây, người dân đã được đại diện của các công ty mô tả các vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng của từng công ty, mức thu nhập và tổ chức phỏng vấn để tuyển dụng trực tiếp trước khi tổ chức đào tạo thành công nhân.

Trước đó, Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên cũng đã phối hợp với UBND huyện Định Hóa, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức Chương trình tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn với hàng nghìn người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tham gia.

Được biết, từ khi chính thức đi vào hoạt động, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và các công ty đối tác ngoài việc đóng góp khoản ngân sách lớn, còn giúp tạo việc làm và cải thiện cuộc sống của hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và các công ty đối tác có mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng trở thành niềm ao ước, cơ hội đổi thay cuộc sống của nhiều lao động vùng nông thôn miền núi.

NGUYỄN THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn

Nhóm phóng viên |

Chiều 13.1, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI), thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu.

Công đoàn cần tham gia bảo vệ quyền lợi của lao động Việt Nam ở nước ngoài

Nhóm phóng viên |

Sáng 13.1, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức thảo luận tại các tổ.

Mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên và người lao động

NHÓM PV |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận ý kiến của nhiều cán bộ công đoàn xung quanh việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ” của các cấp công đoàn trên cả nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiếp tục tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn

Nhóm phóng viên |

Chiều 13.1, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI), thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu.

Công đoàn cần tham gia bảo vệ quyền lợi của lao động Việt Nam ở nước ngoài

Nhóm phóng viên |

Sáng 13.1, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức thảo luận tại các tổ.

Mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên và người lao động

NHÓM PV |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận ý kiến của nhiều cán bộ công đoàn xung quanh việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ” của các cấp công đoàn trên cả nước.