Thái Nguyên: Chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho người lao động

Minh Hạnh |

Là tỉnh có đông người lao động làm việc, để chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, Công đoàn các Khu công nghiệp Thái Nguyên đã có văn bản gửi tới các khu công nghiệp yêu cầu triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp cho người lao động.

Theo Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Thái Nguyên - Dương Văn Thái, để chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, Công đoàn các Khu công nghiệp đã có văn bản gửi tới 63 công đoàn cơ sở của 3 Khu công nghiệp là: Nam Phổ Yên, Sông Công I và Điềm Thụy về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp cho người lao động.

Công nhân sát khuẩn tay trước khi vào làm việc.
Công nhân sát khuẩn tay trước khi vào làm việc.

Các công đoàn cơ sở đã nhanh chóng triển khai với nhiều các giải pháp như tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với công tác phòng, chống dịch bệnh; đề xuất với người sử dụng lao động trang bị các phương tiện y tế phòng tránh lây nhiễm bệnh như khẩu trang y tế, dụng cụ đo thân nhiệt, xà phòng rửa tay…

Cùng đó, các doanh nghiệp cũng tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài và lao động Việt Nam đến từ các vùng có dịch được nghỉ việc để theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới...

Cụ thể tại Công ty TNHH RFTech Thái Nguyên Khu công nghiệp Điềm Thụy (huyện Phú Bình), quy định người lao động phải đeo khẩu trang y tế và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc. Nếu phát hiện trường hợp người lao động có triệu chứng bị sốt, cúm... sẽ yêu cầu nghỉ ở nhà và được khuyến khích đến các cơ sở y tế để thăm khám, hoặc lấy mẫu bệnh phẩm.

Hệ thống nước sát khẩu cho công nhân
Hệ thống nước sát khẩu cho công nhân.

Cùng đó, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên Khu công nghiệp Yên Bình (Phổ Yên) đã triển khai các biện pháp như: Kiểm tra thân nhiệt của nhân viên trước khi vào làm việc; yêu cầu toàn bộ công nhân viên thực hiện đeo khẩu trang y tế trong suốt quá trình làm việc.

Ngoài ra, tại các cửa ra vào được trang bị thêm dung dịch rửa tay và dán các thông tin khuyến cáo của Bộ Y tế về cách phòng, chống dịch bệnh; yêu cầu bếp ăn nấu các món ăn tốt cho hệ hô hấp. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, công ty cũng tạm hoãn tất cả các hoạt động đoàn thể, có tính chất tập trung đông người để hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây lan và bùng phát dịch.

Theo Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên - Trần Văn Long, từ ngày mùng 4 Tết (28.1.2020), đơn vị đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, nắm bắt thời gian quay trở lại làm việc cũng như theo dõi tình hình sức khỏe của những người này. Đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong người lao động theo khuyến cáo của Bộ Y tế gửi đến các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp. Đối với khuôn viên bên ngoài các khu công nghiệp, ngoài tăng cường các biện pháp dọn dẹp, vệ sinh thông thường, Ban đã có kế hoạch sẽ phun thuốc khử trùng, tiêu độc…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Học sinh nghỉ học tránh virus Corona, phụ huynh mang con lên nơi làm việc

Anh Nhàn |

Ngay sau khi thông tin TPHCM cho phép học sinh toàn thành phố nghỉ học 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, phụ huynh đồng tình và cố gắng tìm mọi cách gửi con, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian nghỉ học.

Gia đình nháo nhào gửi con sau khi học sinh được nghỉ vì dịch virus Corona

Trần Kiều |

Gia đình có con lớn thì tự trông nhau, còn không phải "cầu cứu" ông bà hoặc gửi con nhờ sang nhà hàng xóm... là những cách nhiều gia đình ở Hà Nội làm sau thông tin học sinh được nghỉ học vì dịch virus Corana.

Hạn chế tiếp xúc chuyên gia và công nhân để phòng lây nhiễm Virus Corona

Nam Dương |

Để phòng chống lây nhiễm Virus Corona, nhiều doanh nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh đã có các biện pháp tích cực phòng chống, thậm chí yêu cầu các chuyên gia nước ngoài phải kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe hàng ngày hoặc phải mang khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với công nhân.

Dịch virus Corona - công nhân tìm giải pháp trông con

Hà Anh |

Để phòng, tránh dịch bệnh do virus Corona, tối 2.2, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định tất cả học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Hà Nội được nghỉ học từ ngày 3 đến hết 9-2-2020. Phụ huynh học sinh là công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đã nhận được thông báo về việc Hà Nội cho học sinh nghỉ học và họ đang “đau đầu” tìm biện pháp trông con.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Học sinh nghỉ học tránh virus Corona, phụ huynh mang con lên nơi làm việc

Anh Nhàn |

Ngay sau khi thông tin TPHCM cho phép học sinh toàn thành phố nghỉ học 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, phụ huynh đồng tình và cố gắng tìm mọi cách gửi con, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian nghỉ học.

Gia đình nháo nhào gửi con sau khi học sinh được nghỉ vì dịch virus Corona

Trần Kiều |

Gia đình có con lớn thì tự trông nhau, còn không phải "cầu cứu" ông bà hoặc gửi con nhờ sang nhà hàng xóm... là những cách nhiều gia đình ở Hà Nội làm sau thông tin học sinh được nghỉ học vì dịch virus Corana.

Hạn chế tiếp xúc chuyên gia và công nhân để phòng lây nhiễm Virus Corona

Nam Dương |

Để phòng chống lây nhiễm Virus Corona, nhiều doanh nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh đã có các biện pháp tích cực phòng chống, thậm chí yêu cầu các chuyên gia nước ngoài phải kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe hàng ngày hoặc phải mang khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với công nhân.

Dịch virus Corona - công nhân tìm giải pháp trông con

Hà Anh |

Để phòng, tránh dịch bệnh do virus Corona, tối 2.2, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định tất cả học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Hà Nội được nghỉ học từ ngày 3 đến hết 9-2-2020. Phụ huynh học sinh là công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đã nhận được thông báo về việc Hà Nội cho học sinh nghỉ học và họ đang “đau đầu” tìm biện pháp trông con.