Thái Nguyên: Cán mốc 1.000 ca mỗi ngày, nguy cơ cao với các KCN

Phong Quang |

Thái Nguyên - Số F0 trong ngày tại Thái Nguyên cán mốc gần 1.000 ca, F0 cộng đồng liên tục gia tăng đã đặt ra những yêu cầu mới về phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, nguy cơ cao đối với các nhà máy, khu công nghiệp khi có lượng lớn công nhân trở lại làm việc sau Tết Nhâm Dần.

Chỉ riêng nhà máy Samsung đặt tại Thái Nguyên (KCN Yên Bình) có trên 45.000 lao động, năm nay có hơn 6.000 công nhân ở lại làm việc xuyên Tết.

Như vậy, sau nghỉ Tết, có tới gần 40.000 lao động từ các địa phương trở lại làm việc. Nguy cơ bùng phát dịch tại những nhà máy có số lượng công nhân lớn như thế này được đánh giá ở mức rất cao.

Phụ trách nhân sự của đơn vị này cho biết, hiện Samsung áp dụng quy trình kiểm soát 2 vòng.

Theo đó, trước nghỉ Tết, công ty đã phát các bộ kit test cho nhân viên và hướng dẫn cách kiểm tra COVID-19 tại nhà trước khi quay trở lại làm việc.

Tại các nhà máy đều có nhân viên y tế trực tiếp kiểm tra thân nhiệt của lao động tại cổng, yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.

Trong khi đó, tại KCN Điềm Thuỵ, đến thời điểm này, các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động bình thường, các biện pháp chống dịch COVID-19 được duy trì ở mức cao và yêu cầu mọi đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong đó, xét nghiệm test nhanh gần như là việc bắt buộc đối với người lao động trở lại làm việc sau Tết.

Trong môi trường nguy cơ cao lây nhiễm như công xưởng, nhà máy thì các biện pháp phòng dịch phải được thực hiện nghiêm túc.
Trong môi trường nguy cơ cao lây nhiễm như công xưởng, nhà máy thì các biện pháp phòng dịch phải được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: T.L

Chị Đặng Thùy Linh, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty Young Jin Hi-tech Vina (KCN Điềm Thuỵ) cho biết, thời gian tổ chức lấy mẫu cho người lao động được thông báo từ trước và chia thành nhiều tốp, nhiều thời điểm trong ngày để tránh việc tập trung quá nhiều người cùng một thời điểm. Chỉ trong ngày 6.2, toàn bộ hơn 500 lao động của đơn vị đã được lấy mẫu xét nghiệm an toàn.

Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 170 doanh nghiệp trong các KCN tập trung, cùng trên 7.500 doanh nghiệp nhỏ và vừa với hàng trăm nghìn lao động đã khởi động chu kỳ sản xuất mới. Trong khi số lượng lớn lao động trở lại nhà máy, công xưởng từ khắp các địa phương đã đặt ra những yêu cầu cao trong công tác chống dịch tại đây, bởi nguy cơ luôn thường trực.

Trao đổi với PV, ông Phan Đức Cường, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên cho biết, điều kiện để doanh nghiệp đón người lao động trở lại làm việc sau Tết là phải an toàn với dịch bệnh. Vì vậy, doanh nghiệp phải triển khai các các biện pháp phòng dịch ở mức cao và xét nghiệm là yêu cầu mang tính chất bắt buộc. Việc này có thể gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp nhưng đổi lại sẽ tạo được môi trường lao động an toàn, ổn định sản xuất.

Ngoài ra trong quá trình vận hành sản xuất, các doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch nội bộ đơn vị như tổ chức các bữa ăn của công nhân cũng được thiết lập lại theo hướng phân luồng, giãn ca, giãn cách để giảm tiếp xúc đông người, giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm, việc vận chuyển công nhân trên xe tập trung phải đầy đủ các biện pháp phòng dịch…

Theo số liệu thống kê của Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 29.1- 5.2, đã có 122 ca F0 phát sinh trong các KCN. Riêng từ ngày 6 đến 8.2 - thời điểm người lao động trở lại làm việc sau nghỉ Tết - qua xét nghiệm sàng lọc của các doanh nghiệp, đã  phát hiện thêm 25 ca F0. Theo dự báo, số ca có thể sẽ còn xuất hiện thêm trong những ngày tới.

Trong khi đó, chỉ riêng trong ngày 12.2, toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 978 ca dương tính với COVID-19, trong đó gần 340 F0 cộng đồng.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Hà Nội còn 9 xã, phường có nguy cơ cao về dịch COVID-19

Tô Thế - Hoài Anh |

Tin tức đáng chú ý trong 24h qua: Hà Nội còn 9 xã, phường nguy cơ cao về dịch COVID-19; Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup...

Hà Nội: 2 quận vượt 11.000 ca mắc COVID-19, những khu vực nào nguy cơ cao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 của thành phố vẫn duy trì ở mức cao, gần 3.000 ca/ngày. Trong đó, Hà Nội đã có 2 quận vượt 11.000 ca mắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tin tức 24h: Hà Nội còn 9 xã, phường có nguy cơ cao về dịch COVID-19

Tô Thế - Hoài Anh |

Tin tức đáng chú ý trong 24h qua: Hà Nội còn 9 xã, phường nguy cơ cao về dịch COVID-19; Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup...

Hà Nội: 2 quận vượt 11.000 ca mắc COVID-19, những khu vực nào nguy cơ cao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 của thành phố vẫn duy trì ở mức cao, gần 3.000 ca/ngày. Trong đó, Hà Nội đã có 2 quận vượt 11.000 ca mắc.