Thái Bình: Tuyên dương và trao quà cho 90 đoàn viên, công nhân lao động

Bá Mạnh |

Thái Bình - Sáng 9.5, tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và trao quà, tuyên dương đoàn viên, người lao động năm 2023.

Tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Duấn - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình - nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ 7, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 5 là Tháng hành động về ATVSLĐ với mục tiêu nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ.

 
Đoàn viên tiêu biểu trong lao động sản xuất được nhận bằng khen tại lễ phát động. Ảnh: Bá Mạnh

Đồng thời, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động. Thông qua các hoạt động cụ thể như: các hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên; tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, khám sức khỏe định kỳ; tuyên dương, khen thưởng CNLĐ tiêu biểu. Bên cạnh đó, tổ chức phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện công tác ATVSLĐ, từng bước cải thiện điều kiện làm việc, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết của Chính phủ...

 
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - ông Nguyễn Thanh Bình - trao bằng khen của UBND tỉnh cho công nhân. Ảnh: Bá Mạnh

Cũng tại lễ phát động, đã có 1 công nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 42 đoàn viên, công nhân lao động được Công đoàn ngành khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Công đoàn ngành Xây dựng đã trao trao 47 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho những đoàn viên, công nhân lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thái Bình - 12 năm, 12 tỉ đồng xây Mái ấm Công đoàn

TRUNG DU |

Theo bà Phạm Thị Thắng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình: Trong 12 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 248 lễ phát động Tháng Công nhân kết hợp Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động như: Trao 29.351 suất quà cho công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng với tổng số tiền hơn 12,4 tỉ đồng.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đối thoại với 350 công nhân viên chức lao động

Mai Dung - Lương Hà |

Sáng 8.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh với công nhân, viên chức lao động.

Hải Dương: Mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 1 hoạt động vì lợi ích đoàn viên

Mai Dung - Lương Hà |

Sáng 8.5, tại Nhà văn hoá Lao động tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn Vệ sinh lao động năm 2023.

Đời bi kịch của bị hại vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu hiện rơi vào tình cảnh khốn đốn, gia đình tan nát, vợ chồng bất hòa.

Bên trong mỏ đồng khiến người dân và chính quyền như "ngồi trên đống lửa"

Đinh Đại |

Hòa Bình - Dù đã dừng hoạt động nhiều năm nhưng mỏ đồng An Phú (xã Thạch Yên, Cao Phong) luôn khiến người dân và chính quyền bất an vì nguy cơ tràn những bể chứa hóa chất độc hại.

Khoản phải thu của Tập đoàn Lộc Trời với Công ty Hưng Phước tăng tới 2.367 lần

Ngọc Thiện |

Khoản tiền Tập đoàn Lộc Trời phải thu của Công ty CP Lương thực Hưng Phước tăng từ 248 triệu đồng lên tới 587,8 tỉ đồng (gấp 2.367 lần so với đầu năm 2023). Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vẫn còn hơn 1.222 tỉ đồng tồn kho thành phẩm.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

LĐLĐ tỉnh Thái Bình - 12 năm, 12 tỉ đồng xây Mái ấm Công đoàn

TRUNG DU |

Theo bà Phạm Thị Thắng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình: Trong 12 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 248 lễ phát động Tháng Công nhân kết hợp Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động như: Trao 29.351 suất quà cho công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng với tổng số tiền hơn 12,4 tỉ đồng.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đối thoại với 350 công nhân viên chức lao động

Mai Dung - Lương Hà |

Sáng 8.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh với công nhân, viên chức lao động.

Hải Dương: Mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 1 hoạt động vì lợi ích đoàn viên

Mai Dung - Lương Hà |

Sáng 8.5, tại Nhà văn hoá Lao động tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn Vệ sinh lao động năm 2023.