Thái Bình: Trao gần 600 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 31.12, tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh (xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ - Tăng Thị Hiệu, nhằm chăm lo chia sẻ, động viên với những khó khăn của đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023, công đoàn huyện đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động ngày từ tháng 11.2022 và hướng dẫn các công đoàn cơ sở rà soát thống kê đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cần động viên, quan tâm chia sẻ. 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình và LĐLĐ huyện Quỳnh phụ trao quà cho đại diện các CĐCS. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình và LĐLĐ huyện Quỳnh phụ trao quà cho đại diện các CĐCS. Ảnh: Bá Mạnh

Theo báo cáo của các CĐCS, trong dịp Tết năm nay, có 171 CĐCS chăm lo cho trên 18.000 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 4,6 tỉ đồng.

Đồng thời, CĐCS khối doanh nghiệp tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động bình quân là 4,6 triệu đồng. Người có thưởng Tết cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Doanh nghiệp có tiền thưởng bình quân cao nhất là 8,2 triệu đồng, thấp nhất là 1,5 triệu đồng. Có 12 CĐCS phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức bốc thăm trúng thưởng, hội thi văn nghệ, thể thao, tổ chức tất niên tạo không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy cho người lao động.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ sẽ trao 582 suất quà cho đoàn viên, người lao động ở 80 CĐCS với tổng số tiền là 620 triệu đồng tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”.

Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Trần Đức Hiền trao quà động viên CNLĐ. Ảnh Bá Mạnh
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Trần Đức Hiền trao quà động viên CNLĐ. Ảnh: Bá Mạnh

Công đoàn huyện Quỳnh Phụ đã trao 381 suất quà cho đoàn viên, người lao động ở các CĐCS với tổng số tiền trên 429 triệu đồng.

Cùng ngày, tại Công ty TNHH May Hualida, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” và trao 196 suất quà cho các đoàn viên, công nhân lao động ở 5 CĐCS với số tiền hơn 160 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình còn tổ chức bữa cơm Tất niên cuối năm cho tất cả đoàn viên, công nhân lao động đến dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”.

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Trao hơn 2.500 suất quà “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” cho công nhân

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 30.12, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tại Công ty TNHH Hợp Thành, thuộc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.

Thái Bình: Gần 130.000 đoàn viên được nhận quà “Tết sum vầy - Xuân bình an"

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Đây là kết quả của một trong những chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn Thái Bình trong năm 2022.

Thái Bình: Công bố phê chuẩn, luân chuyển, điều động cán bộ chủ chốt

TRUNG DU |

Chiều 26.12, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này về công tác cán bộ.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chiêu lách luật của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi không được nhập hàng từ nhiều nguồn

Cường Ngô |

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, để doanh nghiệp lấy được nhiều nguồn, họ đã tách ra thành nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ. Điều này làm phức tạp thêm cho việc quản lý của chủ doanh nghiệp khi phải tách ra hạch toán sổ sách tài chính kế toán, vay trả, xử lý công nợ.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Thái Bình: Trao hơn 2.500 suất quà “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” cho công nhân

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 30.12, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tại Công ty TNHH Hợp Thành, thuộc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.

Thái Bình: Gần 130.000 đoàn viên được nhận quà “Tết sum vầy - Xuân bình an"

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Đây là kết quả của một trong những chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn Thái Bình trong năm 2022.

Thái Bình: Công bố phê chuẩn, luân chuyển, điều động cán bộ chủ chốt

TRUNG DU |

Chiều 26.12, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này về công tác cán bộ.