Thái Bình: Nhiều công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

H.H |

Ngày 9.8, ông Lê Văn Diện - Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Thái Bình - cho biết tại Công ty THHH SH Intevernational (đóng tại thôn Trường Phúc, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vừa xảy ra vụ việc hàng chục công nhân đau bụng, buồn nôn, đi ngoài nghi do ngộ độc thực phẩm.
Theo đó, trưa ngày 8.8, sau khi ăn xong bữa trưa, nhiều công nhân có biểu hiện đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, đi ngoài... nên đã báo cho quản lý công ty cử nhân viên y tế công ty xuống chăm sóc. Sau đó, nhiều công nhân thấy đỡ nên không yêu cầu đi bệnh viện. 4 công nhân bị nặng nhất được Cty đưa đi cấp cứu tại BVĐK Lâm Hoa.
Sau khi kiểm tra, các bác sỹ đã tiến hành điều trị cho các bệnh nhân. Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi sức khỏe đã ổn định, các công nhân xin được xuất viện về nhà.
Được biết, Cty TNHH SH Intevernational có khoảng 600 công nhân làm việc về lĩnh vực may mặc. Đơn vị cung cấp các suất ăn hàng ngày cho công nhân là Cty TNHH VN EOC có địa chỉ tại P. 911, Nhà F5, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Các suất ăn được chế biến ngay tại Cty TNHH SH Intevernational.
Ông Diện cũng thông tin cho biết thêm về việc đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đến làm việc với công ty và tổ chức niêm phong mẫu thức ăn để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
H.H
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thái Bình động viên con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Minh Hạnh – Bá Mạnh |

Sáng 9.8, LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu học sinh là con CB CNVCLĐ trong tỉnh vượt khó học giỏi năm học 2016 - 2017. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Toản đã đến dự và trao quà cho các cháu.

Trưởng Công an TP Thái Bình bị tấn công bằng vôi bột

Hoàng Hoan |

Trong lúc bảo vệ thi công dự án đường vành đai phía Nam TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Trưởng công an thành phố và một cán bộ đã bị hai hộ gia đình chống đối, tạt vôi bột và dùng hung khí tấn công đoàn liên ngành đang tiến hành bảo vệ thi công.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

LĐLĐ tỉnh Thái Bình động viên con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Minh Hạnh – Bá Mạnh |

Sáng 9.8, LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu học sinh là con CB CNVCLĐ trong tỉnh vượt khó học giỏi năm học 2016 - 2017. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Toản đã đến dự và trao quà cho các cháu.

Trưởng Công an TP Thái Bình bị tấn công bằng vôi bột

Hoàng Hoan |

Trong lúc bảo vệ thi công dự án đường vành đai phía Nam TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Trưởng công an thành phố và một cán bộ đã bị hai hộ gia đình chống đối, tạt vôi bột và dùng hung khí tấn công đoàn liên ngành đang tiến hành bảo vệ thi công.