Thái Bình: Người lao động hiểu rõ quyền lợi qua đối thoại BHXH

HẢI ĐĂNG |

Các buổi tư vấn, đối thoại không chỉ cung cấp những thông tin mới nhất về chính sách BHXH, BHYT cho chủ sử dụng lao động, NLĐ mà còn là dịp để ngành BHXH tỉnh Thái Bình đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ nút thắt trong thực hiện chính sách tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Các hoạt động trên đã thu hút hàng chục nghìn NLĐ tham dự bởi các trao đổi, đối thoại đều thẳng thắn, cởi mở, mang tính chất giao lưu và chia sẻ.

Giải đáp băn khoăn của NLĐ

Từ đầu năm tới nay, BHXH tỉnh Thái Bình đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh, huyện, thành phố và 450 đơn vị sử dụng lao động tổ chức 14 hội nghị tư vấn, đối thoại với sự tham gia của hơn 15.000 lao động trên địa bàn tỉnh. Các buổi tư vấn, đối thoại tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới trong chính sách BHXH, BHYT như: Quy định mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên; NLĐ được quản lý sổ BHXH; tiền lương đóng BHXH gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định; thay đổi cách tính lương hưu và việc xử lý hình sự đối với tội trốn đóng BHXH.

Ngoài ra, BHXH và LĐLĐ tỉnh cùng một số cơ sở khám chữa bệnh đã giải đáp những vấn đề được chủ sử dụng lao động, NLĐ quan tâm như: Thủ tục giải quyết chế độ thai sản, tai nạn lao động, hưu trí; thay đổi nền tiền lương đóng BHXH; thủ tục chốt sổ BHXH, gộp sổ BHXH, liên thông giữa BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc; bảo lưu thời gian tham gia BHTN; hướng dẫn khám chữa bệnh theo BHYT, mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh vượt, trái tuyến.

Trực tiếp tham gia buổi tư vấn, đối thoại do BHXH và LĐLĐ tỉnh, UBND huyện Tiền Hải (Thái Bình) phối hợp tổ chức, chị Nguyễn Thị Dung - Cty TNHH Tấn Phát (xã Đông Cơ, Tiền Hải) hài lòng với những giải đáp của tổ tư vấn. Chị Dung cho biết, NLĐ được trao đổi trực tiếp với cán bộ trực tiếp làm công tác liên quan đến BHXH về những băn khoăn, thắc mắc trong chính sách BHXH, BHYT. Từ đó, NLĐ hiểu rõ hơn lợi ích, trách nhiệm của mình. Ngoài ra, qua hội nghị tư vấn, đối thoại, người sử dụng lao động và NLĐ được cập nhật những thay đổi trong chính sách BHXH, BHYT, qua đó thực hiện đúng quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Vì vậy, chị Dung cũng như nhiều NLĐ khác mong muốn những cuộc đối thoại này diễn ra thường xuyên hơn.

Phối hợp tăng cường đối thoại

Qua thực tế, việc tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành BHXH và những đơn vị sử dụng lao động và NLĐ. Tuy nhiên, để tổ chức một hội nghị tư vấn, đối thoại và nhiều bên cùng ngồi lại là chuyện không đơn giản. Trong đó, đơn vị sử dụng lao động phải bố trí được thời gian để NLĐ tham gia buổi tư vấn, đối thoại và khớp lịch làm việc với các bên.

Trong các buổi đối thoại, NLĐ chủ yếu quan tâm đến những vướng mắc đang gặp, chưa quan tâm đến trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và quyền lợi của bản thân. Còn nhiều chủ sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện để NLĐ được tiếp cận chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Theo BHXH tỉnh Thái Bình, từ ngày 1.1.2018 có nhiều quy định mới về BHXH liên quan trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ. Vì vậy, cơ quan BHXH tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý đồng thời đổi mới hình thức tổ chức, tăng cường đối thoại với NLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, BHXH tăng cường phối hợp với LĐLĐ tỉnh, huyện, thành phố, đơn vị sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền, đối thoại với NLĐ.

Về đổi mới hình thức tổ chức, BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan sẽ đến tận xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh để tư vấn, đối thoại trực tiếp nhằm rút ngắn thời gian, đường đi lại cho chủ doanh nghiệp và NLĐ. Mặt khác, BHXH cũng tuyên truyền để đơn vị sử dụng lao động tạo điều kiện bố trí, sắp xếp thời gian phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh hoặc bố trí để tổ chức đối thoại ngoài giờ làm việc.

Qua các buổi đối thoại, tư vấn, tuyên truyền chính sách mới về BHXH, BHYT, tổ chức CĐ các cấp và cơ quan BHXH cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, nhằm thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT. Ngoài ra, qua kênh thông tin này, NLĐ cũng nắm bắt kịp thời và hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi tham gia BHXH, BHYT.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.