Thái Bình: LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ giải quyết nhanh ngừng việc tập thể

Hải Đăng |

Hơn 700 NLĐ Cty TNHH NamDong Việt Nam (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã ngừng việc tập thể để kiến nghị Cty cải thiện thời gian làm thêm, và có thêm quyền lợi cho họ. Ngay khi sự việc xảy ra, LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ vào cuộc giải quyết và NLĐ đã trở lại làm việc ổn định.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ Tăng Thị Hiệu, chiều 11.3, tại Cty TNHH NamDong Việt Nam đã xảy ra ngừng việc tập thể của 700/1.911 CNLĐ Cty. Công nhân ngừng việc chủ yếu ở bộ phận may xưởng 1. Ngay sau khi biết thông tin, LĐLĐ huyện phối hợp cùng cơ quan chức năng xuống Cty nắm bắt tình hình, ghi nhận các ý kiến phản ánh từ CNLĐ.

Theo đó, CNLĐ nêu 4 kiến nghị đối với Cty gồm: Điều chỉnh mức lương cơ bản thêm 100.000 đồng/tháng; điều chỉnh thâm niên cho CNLĐ làm việc từ 2 năm trở lên 100.000 đồng/người/tháng và hằng năm tăng thêm 50.000 đồng/người; điều chỉnh tiền hỗ trợ ăn ca từ 16.000 đồng/bữa lên 18.000 đồng/bữa; điều chỉnh thời gian tăng ca trong tuần: 2 ngày tăng ca đến 20h, 4 ngày tăng ca đến 18h (hiện nay Cty đang thực hiện tăng ca 2 ngày đến 21h, 4 ngày đến 18h30).

Sau khi ghi nhận các ý kiến, Chủ tịch LĐLĐ huyện cùng các cán bộ của LĐLĐ, các cơ quan chức năng động viên CNLĐ ổn định tư tưởng, không không làm ảnh hưởng tới trật tự an ninh của địa phương. LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện và BCH CĐ Cty thương lượng với ban lãnh đạo Cty và đề nghị Cty có văn bản sớm trả lời CNLĐ. Sau buổi làm việc, Cty chấp thuận kiến nghị mỗi tuần 4 buổi làm việc đến 18h30 và 2 buổi làm việc đến 20h (thời gian tăng ca không cố định). Các kiến nghị khác, Cty thống nhất trả lời vào ngày thành lập Cty 28.3

Ý kiến trả lời của Cty đã được CNLĐ chấp thuận, ngay ngày hôm sau (12.3), toàn bộ CNLĐ của Cty đã trở lại làm việc ổn định.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: LĐLĐ huyện Thái Thụy đẩy mạnh văn hóa ứng xử nơi công sở

Bá Mạnh |

LĐLĐ huyện Thái Thụy (Thái Bình) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức học tập chuyên đề “Văn hóa ứng xử nơi công sở, phòng chống bạo lực gia đình” cho gần 450 đoàn viên nữ làm công tác nữ công ở các CĐCS của huyện.

LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức hành trình về nguồn cho cán bộ nữ công

Bá Mạnh |

Kỉ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức cho đoàn cán bộ nữ công các Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố… dâng hương học tập truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam tại Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Thái Nguyên: Hơn 4.000 công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Hải Đăng |

Ngày 22.2, hơn 4.000 công nhân Cty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội (đường Thống Nhất, phường Cải Đan, TP. Sông Công, Thái Nguyên) ngừng việc tập thể đòi quyền lợi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Thái Thụy đẩy mạnh văn hóa ứng xử nơi công sở

Bá Mạnh |

LĐLĐ huyện Thái Thụy (Thái Bình) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức học tập chuyên đề “Văn hóa ứng xử nơi công sở, phòng chống bạo lực gia đình” cho gần 450 đoàn viên nữ làm công tác nữ công ở các CĐCS của huyện.

LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức hành trình về nguồn cho cán bộ nữ công

Bá Mạnh |

Kỉ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức cho đoàn cán bộ nữ công các Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố… dâng hương học tập truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam tại Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Thái Nguyên: Hơn 4.000 công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Hải Đăng |

Ngày 22.2, hơn 4.000 công nhân Cty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội (đường Thống Nhất, phường Cải Đan, TP. Sông Công, Thái Nguyên) ngừng việc tập thể đòi quyền lợi.