Thái Bình hướng dẫn quy định ra, vào tỉnh tạm thời cho người lao động

TRUNG DU |

Ngày 20.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình vừa có công văn hỏa tốc về việc hướng dẫn tạm thời quản lý người lao động qua chốt kiểm soát dịch.

Theo nội dung công văn, từ 6h sáng 21.7, người lao động tự do, người lao động là công dân của tỉnh Thái Bình thường xuyên đi làm việc trong các doanh nghiệp của các tỉnh lân cận, hoặc người lao động của các tỉnh lân cận vào làm việc tại tỉnh Thái Bình sẽ được qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh khi có đầy đủ các điều kiện như:

Nơi lưu trú/cư trú hiện nay không thuộc vùng phong tỏa, vùng kiểm soát dịch COVID-19; người lao động không thuộc diện các đối tượng nguy cơ với COVID-19, có Giấy xác nhận/Thẻ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp nơi làm việc về nơi cư trú/lưu trú và nơi làm việc hiện tại; có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên (trong thời gian 7 ngày/lần kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm).

Cá nhân người lao động có bản cam kết với chính quyền địa phương, doanh nghiệp nơi làm việc về việc tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trên suốt đường di chuyển từ nơi lưu trú/cư trú đến doanh nghiệp, nơi làm việc và ngược lại; thường xuyên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt tuân thủ đúng về khai báo y tế và phải đeo khẩu trang đúng quy định.

Mẫu
Mẫu Giấy chứng nhận/Thẻ dành cho công nhân, người lao động hàng ngày phải ra vào tỉnh Thái Bình để làm việc, lao động.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe nghi bệnh COVID-19 như sốt, ho, khó thở... hoặc có yếu tố nguy cơ với COVID-19 thì người lao động phải lập tức khai báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương, doanh nghiệp nơi làm việc.

Doanh nghiệp sử dụng lao động chủ động phối hợp với cơ quan y tế để tổ chức xét nghiệm và cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm theo quy định cho người lao động; khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức cho người lao động nơi ăn, nghỉ lưu trú tại doanh nghiệp hoặc bố trí xe riêng đưa đón hàng ngày và luôn đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định khi tổ chức các hoạt động trên.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận/thẻ cho người lao động đi qua các chốt kiểm soát dịch; xây dựng kế hoạch tổ chức lấy mẫu giám sát xác suất 20% số lượng người lao động trên thuộc địa bàn quản lý; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách đầy đủ, chính xác, quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng lao động trên.

Trung tâm y tế tham mưu cho UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức lấy mẫu giám sát xác suất 20% số lượng người lao động trên thuộc địa bàn quản lý và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho 20% số lượng người lao động theo quy định và phân loại, đánh giá những trường hợp nguy cơ để lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc cho phù hợp.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình cấp thẻ cho công nhân đi làm ở tỉnh ngoài đi về trong ngày

TRUNG DU |

Tại cuộc họp trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 19.7, UBND tỉnh Thái Bình đã thống nhất điều chỉnh một số quy định đối với người đi, về địa phương này. Theo đó, đối tượng công nhân là người Thái Bình làm việc tại các công ty ở tỉnh bạn đi, về trong ngày sẽ được cấp thẻ thông hành để tiện cho việc đi lại.

Từ 12 giờ trưa nay, vào Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, kể từ 12 giờ ngày 19.7, người về Thái Bình, người Thái Bình ra tỉnh ngoài khi trở về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Gần 500 cán bộ, sinh viên ngành y tế Thái Bình vào hỗ trợ TP.HCM

TRUNG DU |

Sáng nay, 15.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ, tiễn đoàn gồm 410 cán bộ, y bác sỹ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình cấp thẻ cho công nhân đi làm ở tỉnh ngoài đi về trong ngày

TRUNG DU |

Tại cuộc họp trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 19.7, UBND tỉnh Thái Bình đã thống nhất điều chỉnh một số quy định đối với người đi, về địa phương này. Theo đó, đối tượng công nhân là người Thái Bình làm việc tại các công ty ở tỉnh bạn đi, về trong ngày sẽ được cấp thẻ thông hành để tiện cho việc đi lại.

Từ 12 giờ trưa nay, vào Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, kể từ 12 giờ ngày 19.7, người về Thái Bình, người Thái Bình ra tỉnh ngoài khi trở về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Gần 500 cán bộ, sinh viên ngành y tế Thái Bình vào hỗ trợ TP.HCM

TRUNG DU |

Sáng nay, 15.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ, tiễn đoàn gồm 410 cán bộ, y bác sỹ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.