Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, khoảng đầu tháng 5.2017, gần 700 công nhân, người lao động và hàng chục chủ nợ của chi nhánh Công ty TNHH may mặc Vina Kangaroo (gọi tắt là Công ty Vina Kangaroo), trụ sở đặt tại xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, Thái Bình, đã bị sốc khi biết tin chủ doanh nghiệp người Hàn Quốc của công ty này đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, để lại các khoản nợ lên đến nhiều chục tỉ đồng.
Trong số các khoản nợ của Công ty Kagaroo khi đó, ngay tiền lương còn nợ 679 công nhân, lao động các tháng 2-3-4.2017 và tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN từ thời điểm tháng 11.2016 đến hết tháng 4.2017 chưa đóng cho số công nhân, người lao động này là hơn 15 tỉ đồng.
"Lúc đó doanh nghiệp như rắn mất đầu, công nhân, người lao động bơ vơ chưa biết sẽ đi đâu, làm gì, thường xuyên tập trung đông người trước cửa công ty để mong ngóng tin tức. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện, LĐLĐ huyện Tiền Hải một mặt phối hợp với CĐCS Công ty Vina Kangaroo và các CĐCS trên địa bàn nhằm đưa ra giải pháp trước mắt là sắp xếp công việc mới cho công nhân, lao động; một mặt nghiên cứu, lên phương án đòi hỏi, vớt vát lại quyền lợi cho họ" - ông Vũ Thái Học, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), nhớ lại.
Từ tháng 1.2019, LĐLĐ huyện Tiền Hải cùng với đại diện CĐCS Công ty Kangaroo được tập thể công nhân, người lao động ủy quyền đã nộp đơn lên Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình rồi Tòa án nhân dân TP.Hà Nội để yêu cầu làm thủ tục phá sản doanh nghiệp, đòi quyền lợi cho người lao động. Đến ngày 20.6.2020, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội có quyết định số 06/2020/QĐ-TBPS tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp."Từ 12.6 - 10.7.2020, chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp, kể cả thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của từng xã có công nhân bị nợ lương, qua đó thu thập được 617/679 đơn ủy quyền, giấy đòi nợ của công nhân. Trong số 617 đơn này, sau khi rà soát bảng lương, đối chiếu BHXH và các chứng cứ khác, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội công nhận, giải quyết cho 597 trường hợp" - ông Vũ Thái Học, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải cho hay.Được biết, sau khi có thông báo của tòa án, Cục THADS TP.Hà Nội ủy thác cho Chi cục THADS huyện Tiền Hải để thi hành án đối với việc Công ty Vina Kangaroo phá sản. Căn cứ số tiền từ thanh lý tài sản, bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp được hơn 3,5 tỉ đồng, Chi cục THADS huyện Tiền Hải tiến hành phân chia tài sản theo quy định tại Điều 54, Luật phá sản năm 2014.
Từ ngày 3.6.2021 đến nay, Chi cục THADS huyện Tiền Hải đã và đang thanh toán, chi trả tiền lương doanh nghiệp còn nợ cho công nhân, người lao động. Trong đó, số tiền chuyển về BHXH huyện Tiền Hải để trả nợ bảo hiểm từ tháng 11.2016 đến hết tháng 4.2017 cho người lao động là hơn 1,391 tỉ đồng; số tiền trả nợ lương các tháng 2-3-4.2017 cho 597 người lao động là hơn 2,157 tỉ đồng.Chị Vũ Thị Thu Hương (trú xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, Thái Bình - nguyên là công nhân Công ty Vina Kangaroo) xúc động: "Thực sự chúng tôi rất cảm kích, cảm ơn sự trách nhiệm, vào cuộc vất vả của các cấp chính quyền, công đoàn để đòi hỏi quyền lợi cho người lao động. Chúng tôi những tưởng mình đã bị mất trắng số tiền là mồ hôi, công sức mà không còn cách nào đòi lại được thì sau 4 năm, giữa bối cảnh dịch bệnh khó khăn, chúng tôi đã được nhận lại một phần tiền lương của mình".