Thái Bình giãn cách, hơn 15 nghìn công nhân Công ty Tân Đệ vẫn đi làm

Thái Anh |

Trước tình hình toàn tỉnh Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội, Công ty Cổ phần sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ đã nâng cảnh báo chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất và vẫn đảm bảo việc làm cho hơn 15 nghìn lao động.

Nỗ lực ứng phó "từ xa"

Cho tới thời điểm hiện tại, tại địa phương đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, kể từ 12 giờ trưa 6.5, tỉnh Thái Bình quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên quy mô toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, đối với Công ty Cổ phần sản xuất hàng Thể thao - chi nhánh Thái Bình (Tân Đệ), bước vào năm 2021, khi thế giới xuất hiện biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia, Đảng bộ - Ban Giám đốc (BGĐ) - Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Tân Đệ đã tập trung chỉ đạo Ban phòng chống dịch của Công ty chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động và góp phần vào công tác phòng dịch chung của cộng đồng như: Thành lập Ban ứng phó khẩn cấp của công ty và các Tiểu ban tại các nhà máy để cùng phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19; Xây dựng phương án kịch bản phòng chống dịch trong và ngoài công ty...

Công nhân đo nhiệt độ ngay từ khu vực bãi xe.
Công nhân đo nhiệt độ ngay từ khu vực bãi xe.

Đến ngày 6.5, Ban lãnh đạo và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Tân Đệ tiếp nhận thông tin về một số ca nghi nhiễm từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh (TP Hà Nội), ngay trong đêm Công ty đã lập danh sách và nhắn tin cho NLĐ sinh sống tại các thôn Nguyễn Huệ, xã Vũ Đông, tỉnh Thái Bình và những người có liên quan tiếp xúc với ca nghi nhiễm, công ty đã yêu cầu NLĐ thực hiện cách ly tại nhà cho đến khi có xác nhận an toàn từ lực lượng y tế địa phương .

Vào sáng 7.5, nắm được thông tin về ca nhiễm tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, công ty đã nhắn tin liên hệ bố trí 77 lao động ở tại nhà không di chuyển đến công ty để đảm bảo an toàn dịch cho đến khi có hướng dẫn từ cơ quan y tế .

Nâng mức cảnh báo cao nhất và tuyệt đối tuân thủ

Ngay khi nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng phức tạp tại tỉnh Thái Bình, Đảng bộ - BGĐ - BCH Công đoàn - Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại Tân Đệ đã quyết định nâng mức cảnh báo chống dịch COVID-19 từ mức độ 1 lên mức độ 3 là mức cao nhất

Hiện nay, tại công ty 15.500 lao động vẫn đi làm bình thường, trong đó có 346 công nhân được hướng dẫn cách ly tại nhà để theo dõi tình hình sức khỏe.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Nguyễn Tiến Phương (bìa phải) chia sẻ với đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình (đứng giữa) khi tham quan công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhà máy Tân Đệ 1.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Nguyễn Tiến Phương (bìa phải) chia sẻ với đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình (đứng giữa) khi tham quan công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nhà máy Tân Đệ 1.

Khi đi làm, công nhân phải thực hiện nghiêm quy định giãn cách như: Tại các nhà máy, công ty yêu cầu người lao động thực hiện giãn cách 1m ngay tại đầu cổng và lán xe. Đối với khu vực nhà ăn, bố trí ăn ca - ngồi giãn cách. Kiểm soát đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tại các khu vực chung (khi vào cổng, khu vực quẹt thẻ, khi ra về…) đảm bảo cách nhau 1m. Yêu cầu NLĐ khai báo trực tiếp y tế khi có yếu tố dịch tễ/nghi nhiễm.

Bên cạnh đó, công ty cũng bố trí nhân lực đo thân nhiệt tại các cổng quẹt thẻ đảm bảo toàn bộ người lao động kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc.

Toàn bộ NLĐ đeo khầu trang, khử khuẩn tay trước khi vào khu vực làm việc (trước/sau khu vực quẹt thẻ), trước và sau khi ăn trưa. Bộ phận vệ sinh thực hiện phun khử khuẩn các khu vực chung (nhà vệ sinh, nhà ăn) 1 lần/ngày; Liên tục vệ sinh tay nắm cửa ra vào và lau các vị trí tay thường xuyên tiếp xúc tại nhà vệ sinh.

Công nhân được khử khuẩn tay thường xuyên trong khi làm việc.
Công nhân được khử khuẩn tay thường xuyên trong khi làm việc.

Chia sẻ về công tác phòng ngừa dịch COVID-19 tại công ty, anh Vũ Ngọc Cầu, Trưởng phòng quản lý an toàn - môi trường - sức khỏe, kiêm Phó ban Phòng chống dịch bệnh Công ty Cổ phần sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ cho biết: "Hiện toàn công ty nghiêm túc triển khai và tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đặc biệt, khi nâng mức độ cảnh báo lên cấp cao nhất, Tân Đệ đã ra quyết định tận dụng khu vực tuyển dụng nhân sự, để nâng cấp trở thành khu cách ly dã chiến, ứng phó với trường hợp trong công ty phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19, cần cách ly ngay".

Thái Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc được yêu cầu đi xét nghiệm COVID-19

Thanh Hương |

Các nhóm nhạc Hàn Quốc như Super Junior, iKon, BTOB… được yêu cầu đi xét nghiệm COVID-19.

Thêm 1 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện K

Lệ Hà |

Sáng 9.5, Bệnh viện K đã báo cáo nhanh ca COVID-19 mới liên quan đến chùm ca bệnh tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện K.

Mỹ lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ năm 2020 trong xe lạnh

Bảo Châu |

Thành phố New York, Mỹ vẫn lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ đỉnh dịch năm 2020 trong xe đông lạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc được yêu cầu đi xét nghiệm COVID-19

Thanh Hương |

Các nhóm nhạc Hàn Quốc như Super Junior, iKon, BTOB… được yêu cầu đi xét nghiệm COVID-19.

Thêm 1 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện K

Lệ Hà |

Sáng 9.5, Bệnh viện K đã báo cáo nhanh ca COVID-19 mới liên quan đến chùm ca bệnh tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện K.

Mỹ lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ năm 2020 trong xe lạnh

Bảo Châu |

Thành phố New York, Mỹ vẫn lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ đỉnh dịch năm 2020 trong xe đông lạnh.