Thái Bình: Đón hơn 200 công nhân lao động đầu tiên về từ Bắc Giang

TRUNG DU |

Từ trưa nay (19.6), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tổ chức tiếp nhận 204 công nhân lao động đầu tiên là người Thái Bình đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Đại học Thái Bình.
Thái Bình đón 204 công nhân, lao động từ Bắc Giang về quê.

Công nhân, người lao động được vận chuyển về Thái Bình bằng các xe ôtô khách mang biển kiểm soát tỉnh Thái Bình và cả Bắc Giang.

Khoảng 11 giờ 30, những công nhân đầu tiên được đưa về đến khu cách ly tập trung.

Xe chở công nhân về từ Bắc Giang. Ảnh: T.D
Xe chở công nhân về từ Bắc Giang. Ảnh: CTV
Trước khi vào khu cách ly, cán bộ y tế thực hiện khử khuẩn, khử trùng phương tiện. Ảnh: CTV
Trước khi vào khu cách ly, cán bộ y tế thực hiện khử khuẩn, khử trùng phương tiện. Ảnh: CTV

Mặc dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng theo quan sát, hầu như ai nấy đều tỏ ra phấn khởi, vui mừng vì đã được trở về quê hương. Họ cũng không quên cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, thiết thực của các cấp chính quyền tỉnh nhà.

Đây là những trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; người lao động đang ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc, xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần.

Đo thân nhiệt cho công dân. Ảnh: CTV
Đo thân nhiệt cho công dân. Ảnh: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận công nhân trở về, cán bộ ngành y tế Thái Bình nhanh chóng thực hiện đầy đủ các bước phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định khi tiếp nhận người từ vùng dịch về như đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo thông tin, lấy mẫu xét nghiệm...

Việc cách ly tập trung đối với các công nhân, lao động này sẽ thực hiện ít nhất trong 14 ngày.

Khi có kết quả bảo đảm an toàn, các công dân sẽ được bàn giao cho chính quyền các huyện, thành phố để quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hơn 20.000 thí sinh Thái Bình làm thủ tục thi tuyển vào lớp 10 THPT

TRUNG DU |

Sáng nay (19.6), 20.163 thí sinh tại tỉnh Thái Bình làm thủ tục nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế, sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2021 - 2022.

Hàng trăm người lao động tại Thái Bình chưa được nhận trợ cấp thôi việc

TRUNG DU |

Hàng trăm người dân tại Thái Bình - nguyên là công nhân, lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina cho biết, dù họ đã nghỉ việc từ lâu, song đến nay vẫn chưa được công ty này chi trả tiền trợ cấp thôi việc.

Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tại Thái Bình được xuất viện

TRUNG DU |

Chiều 17.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết, trong ngày, tại địa phương này, thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 20.000 thí sinh Thái Bình làm thủ tục thi tuyển vào lớp 10 THPT

TRUNG DU |

Sáng nay (19.6), 20.163 thí sinh tại tỉnh Thái Bình làm thủ tục nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế, sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2021 - 2022.

Hàng trăm người lao động tại Thái Bình chưa được nhận trợ cấp thôi việc

TRUNG DU |

Hàng trăm người dân tại Thái Bình - nguyên là công nhân, lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina cho biết, dù họ đã nghỉ việc từ lâu, song đến nay vẫn chưa được công ty này chi trả tiền trợ cấp thôi việc.

Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tại Thái Bình được xuất viện

TRUNG DU |

Chiều 17.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết, trong ngày, tại địa phương này, thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.