Thái Bình: Đẩy nhanh tiêm vaccine cho công nhân để đảm bảo sản xuất

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

THÁI BÌNH - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong hai ngày 23 - 24.11, Công đoàn Công ty TNHH YaZaki chi nhánh Hải phòng tại Thái Bình thuộc Khu công nghiệp TBS Sông Trà (xã Tân Bình, TP.Thái Bình) đã tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho đoàn viên, công nhân lao động của công ty.

Đây là doanh nghiệp có 5.800 công nhân lao động, do vậy việc tổ chức tiêm vaccine bao phủ cho người lao động là hết sức cần thiết. 

Ông Đoàn Văn Nam - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH YaZaki chi nhánh Hải phòng tại Thái Bình, cho biết: "Trước những diễn biến rất phức của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nếu không có phương án phòng, chống cụ thể.

Do vậy, để đảm bảo sản xuất cho doanh nghiệp, ngoài việc tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống COVD-19 cho đoàn viên và người lao động thì việc tiêm vaccine cho công nhân lao động là việc làm rất cần thiết và phải được được triển khai nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho người lao động".

"Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, công ty đã tổ chức tiêm mũi 1 cho 5.000 công nhân lao động. Trong 2 ngày 23 - 24.11, công ty tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho 2.700 công nhân lao động. Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục hoàn thành tiêm mũi 2 cho toàn bộ số công nhân lao động còn lại”, ông Nam cho biết thêm.

Tại mỗi buổi tiêm vaccine, công đoàn công ty còn tiến hành phát sữa và bánh ngọt nhằm hỗ trợ thêm năng lượng, đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động.

Cùng với đó, lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình cũng đã phát gần 700 mũ bảo hiểm moto xe máy do Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng cho đoàn viên.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh cấp phát hơn 3.000 cuốn tài liệu về các điều Luật xử phạt hành chính đối với người vi phạm khi tham gia giao thông để tuyên truyền cho công nhân lao động.

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Học sinh Thái Bình đi học trở lại từ 22.11

Huyên Nguyễn |

Thái Bình - Hôm nay (22.11), học sinh tại Thái Bình đi học trở lại với tinh thần an toàn mới đi học, đi học thì phải bảo đảm an toàn.

LĐLĐ Thái Bình: Trao 100 triệu đồng động viên tuyến đầu chống dịch

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 15.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn TP.Thái Bình và huyện Vũ Thư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Học sinh Thái Bình đi học trở lại từ 22.11

Huyên Nguyễn |

Thái Bình - Hôm nay (22.11), học sinh tại Thái Bình đi học trở lại với tinh thần an toàn mới đi học, đi học thì phải bảo đảm an toàn.

LĐLĐ Thái Bình: Trao 100 triệu đồng động viên tuyến đầu chống dịch

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 15.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn TP.Thái Bình và huyện Vũ Thư.