Thái Bình cấp thẻ cho công nhân đi làm ở tỉnh ngoài đi về trong ngày

TRUNG DU |

Tại cuộc họp trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 19.7, UBND tỉnh Thái Bình đã thống nhất điều chỉnh một số quy định đối với người đi, về địa phương này. Theo đó, đối tượng công nhân là người Thái Bình làm việc tại các công ty ở tỉnh bạn đi, về trong ngày sẽ được cấp thẻ thông hành để tiện cho việc đi lại.

Theo đó, từ 12 giờ trưa 19.7, tỉnh Thái Bình chính thức áp dụng quy định người trở về, vào địa phương bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

Tại 5 chốt kiểm dịch đã đồng loạt thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện ra vào theo chỉ đạo mới của tỉnh Thái Bình, gồm: cầu Tân Đệ (nối Thái Bình với Nam Định), cầu Thái Hà (nối Thái Bình với Hà Nam), cầu Triều Dương và cầu La Tiến (nối Thái Bình với Hưng Yên), cầu Hiệp (nối Thái Bình với Hải Dương).

Tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ, một số hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ ở Thái Bình trở về từ Nam Định tỏ ra khá bất ngờ trước quy định mới được thực hiện sau 12 giờ trưa nay, 19.7. Ảnh: T.D
Tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ, một số hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ ở Thái Bình trở về từ Nam Định tỏ ra khá bất ngờ trước quy định mới được thực hiện sau 12 giờ trưa nay (19.7). Ảnh: T.D

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại chốt kiểm soát liên ngành khu vực cầu Tân Đệ lúc 12 giờ trưa nay (19.7), lượng phương tiện ôtô lưu thông qua chốt rất lớn. Việc phải mất thời gian xếp hàng xuất trình giấy xét nghiệm âm tính đã làm ùn tắc kéo dài vài trăm mét trên Quốc lộ 10 ở khu vực này.

Do là ngày đầu thực hiện quy định xuất trình xét nghiệm âm tính, nên nhiều lái, phụ xe và người dân còn khá bỡ ngỡ, lúng túng vì chưa nắm được thông tin, quy định mới.

Trong cuộc họp trực tuyến với các sở, ban, ngành vào sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh - đã quyết định có cơ chế đặc thù cho một bộ phận công nhân, lao động trong tỉnh đi làm việc hàng ngày ở các địa phương lân cận như Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương và Hải Phòng.

Cụ thể, đối tượng công nhân kể trên phải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch, ký cam kết, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người. UBND tỉnh Thái Bình giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cấp thẻ cho công nhân để đi, về qua chốt hằng ngày. UBND các xã, phường, thị trấn phải quản lý chặt di, biến động của lượng người này. Lực lượng y tế định kỳ xét nghiệm hằng tuần khoảng 20% mẫu trên tổng số công nhân đi làm ngoài tỉnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình cũng thống nhất tăng thời gian hiệu lực của phương pháp test nhanh kháng nguyên COVID-19 từ 48 giờ lên thành 72 giờ.

Do ngày đầu thực hiện, rất nhiều chủ phương tiện mang BKS tỉnh Thái Bình lẫn tỉnh ngoài khi vào, về tỉnh chưa kịp làm xét nghiệm. Ảnh: T.D

Mọi người dân dù có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực nhưng khi qua chốt kiểm dịch vào tỉnh Thái Bình vẫn phải khai báo y tế với cơ quan chức năng. Sau đó, cán bộ y tế sẽ tiến hành phân loại, theo dõi, đánh giá, trường hợp từ vùng dịch trở về hoặc có nguy cơ vẫn phải thực hiện cách ly tập trung như bình thường.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - khẳng định, việc thực hiện quy định mới của tỉnh từ hôm nay, 19.7 có thể gây khó khăn cho người dân khi vào địa phương, tuy nhiên trước diễn biến dịch đang rất phức tạp, việc giữ an toàn cho mọi người, nhất là trên địa bàn tỉnh là vấn đề quan trọng hàng đầu.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp phá các vụ cá độ bóng đá cả trăm triệu đồng ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 19.7, Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch 792 triệu đồng.

Từ 12 giờ trưa nay, vào Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, kể từ 12 giờ ngày 19.7, người về Thái Bình, người Thái Bình ra tỉnh ngoài khi trở về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Làm rõ một phụ nữ ở Thái Bình bình luận sai sự thật về COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 16.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật trường hợp một phụ nữ tại thôn Thanh Mai (xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liên tiếp phá các vụ cá độ bóng đá cả trăm triệu đồng ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 19.7, Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch 792 triệu đồng.

Từ 12 giờ trưa nay, vào Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, kể từ 12 giờ ngày 19.7, người về Thái Bình, người Thái Bình ra tỉnh ngoài khi trở về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Làm rõ một phụ nữ ở Thái Bình bình luận sai sự thật về COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 16.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật trường hợp một phụ nữ tại thôn Thanh Mai (xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID-19.