Thái Bình: Cán bộ, giáo viên huyện Quỳnh Phụ có hàng nghìn sáng kiến, kinh nghiệm

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình |

Ngày 27.9, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức tổng kết hoạt động công tác công đoàn khối trường học, triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong năm học mới 2018 – 2019. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Toản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Văn Liệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Hồng Thái dự hội nghị.
Năm học 2017 - 2018, khối trường học LĐLĐ huyện có 116 CĐCS với 2.715 đoàn viên.

Thời gian qua, mọi hoạt động công đoàn khối trường học cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Các CĐCS trường học đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đề ra. Các cấp công đoàn tập hợp được đông đảo đội ngũ CCVCNLĐ đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục.

Năm học vừa qua đã có 2.160 CCVCNLĐ có đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại. 9 sáng kiến kinh nghiệm tham gia hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VI, trong đó có 1 đề tài đạt giải khuyến khích, 1 đề tài được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Toản - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Trần Văn Toản - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Bám sát chủ đề hoạt động công đoàn năm 2017 và năm 2018 là "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo mỗi CĐCS phải có ít nhất một mô hình thiết thực, hiệu quả chăm lo đến lợi ích của đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ Tăng Thị Hiệu cho biết, năm học 2018 – 2019 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện Quỳnh Phụ, ĐH XXIII Công đoàn tỉnh Thái Bình và ĐH XII CĐVN gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 29 – NQ/TW đòi hỏi các CĐCS phải thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa ứng xử cho đoàn viên công đoàn; phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên. Chú trọng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Hàng nghìn sáng kiến sáng tạo từ các phong trào thi đua

HÀ NGUYÊN |

Hằng năm Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) luôn phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành chỉ thị liên tịch phát động thi đua. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có nhiều sáng kiến - sáng tạo đem lại hiệu quả kinh tế cao.

CBCNV ngành GTVT: 5 năm, có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng

Quốc Thế |

Theo đánh giá của Chủ tịch CĐ Giao thông Vận tải VN (CĐ GTVT VN) Đỗ Nga Việt, công tác thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CBCNV trong ngành đã đi vào nền nếp. Hằng năm, Bộ GTVT và CĐ GTVT VN có văn bản liên tịch phát động thi đua với các nội dung cụ thể, số đoàn viên, người lao động trực tiếp được khen thưởng trong các phong trào thi đua ngày một nhiều.

CNVCLĐ trong Bộ Giao thông Vận tải: 1.557 sáng kiến làm lợi hơn 11.000 tỉ đồng

BÙI VIỆT LÂM |

Năm 2017, CNVCLĐ trong Bộ GTVT đã tích cực tham gia phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. 

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Hàng nghìn sáng kiến sáng tạo từ các phong trào thi đua

HÀ NGUYÊN |

Hằng năm Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) luôn phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành chỉ thị liên tịch phát động thi đua. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có nhiều sáng kiến - sáng tạo đem lại hiệu quả kinh tế cao.

CBCNV ngành GTVT: 5 năm, có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng

Quốc Thế |

Theo đánh giá của Chủ tịch CĐ Giao thông Vận tải VN (CĐ GTVT VN) Đỗ Nga Việt, công tác thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CBCNV trong ngành đã đi vào nền nếp. Hằng năm, Bộ GTVT và CĐ GTVT VN có văn bản liên tịch phát động thi đua với các nội dung cụ thể, số đoàn viên, người lao động trực tiếp được khen thưởng trong các phong trào thi đua ngày một nhiều.

CNVCLĐ trong Bộ Giao thông Vận tải: 1.557 sáng kiến làm lợi hơn 11.000 tỉ đồng

BÙI VIỆT LÂM |

Năm 2017, CNVCLĐ trong Bộ GTVT đã tích cực tham gia phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo.