Thái Bình: Ấm áp chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an 2022"

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 20.1, Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an 2022”, trao quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở 5 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp.

Tại các các công đoàn cơ sở (CĐCS), Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình - Phí Thị Thanh Huyền - đã gửi lời chúc Tết tới các đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động (NSDLĐ), đồng thời cũng chia sẻ với những khó khăn mà đoàn viên, NLĐ, NSDLĐ đã gặp phải trong suốt năm qua do đại dịch COVID-19 gây ra.

Trước những khó khăn mà các đoàn viên, NLĐ gặp phải, các cấp công đoàn sẽ luôn sát cánh chia sẻ, động viên và chăm lo cho đoàn viên, NLĐ.

Với phương trâm ở đâu có đoàn viên khó thì ở đó có công đoàn giúp đỡ, trong năm qua, công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ luôn được các cấp công đoàn TP.Thái Bình tham mưu với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao...

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công đoàn thành phố trao 702 suất quà trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, trao 287 suất quà trong chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ ở 52 công đoàn cơ sở với tổng số tiền là 577,5 triệu đồng. Có 169/169 CĐCS tặng quà tết cho đoàn viên, NLĐ với tổng giá trị gần 3,8 tỉ đồng. Hầu hết công đoàn cơ sở đã tham mưu với chủ doanh nghiệp có tháng lương thứ 13  cho người lao động.

Đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH HaHae được nhận quà từ chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an“. Ảnh: B.M
Đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH HaHae được nhận quà từ chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an“. Ảnh: B.M

Trước đó, ngày 19.1, tại Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam thuộc KCN Tiền Hải, công đoàn huyện Tiền Hải cũng đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an 2022” trao quà cho đoàn viên và người lao động.

Trong dịp này, các cấp công đoàn trong huyện trao 504 suất quà “Tết sum vầy - Xuân bình an”; 292 suất quà trong chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao và các cháu con đoàn viên người lao động bị nhiễm chất độc dioxin với tổng số tiền hơn 440 triệu đồng.

Qua thống kê, đã có 165/165 CĐCS tặng quà tết cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng. Công đoàn khối doanh nghiệp tham mưu với chủ doanh nghiệp thưởng Tết cho gần 7.000 đoàn viên, người lao động với mức bình quân 4 triệu đồng/người.

Khối hành chính sự nghiệp thưởng Tết bình cho 3.637 đoàn viên với mức từ 500 đến 1 triệu đồng/ người. Ngoài ra, các CĐCS còn tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức chương trình tất niên, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy cho người lao động.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Các cấp công đoàn tổ chức nhiều đợt trao quà cho đoàn viên, NLĐ

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 18.1, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an 2022” tại Công đoàn Công ty TNHH may Hualida.

Thái Bình: Trao hơn 3.000 suất quà Tết sum vầy cho đoàn viên, NLĐ

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức thành công chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an 2022” tại 2 công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp, trao tặng hơn 3.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình dự, trao quà tại chương trình.

Từ cách tặng quà Tết gây “sốt” của doanh nghiệp ở Thái Bình: Động viên tinh thần người lao động

THƯ HÂN |

Ngoài tiền mặt, trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp cũng đã thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bằng hiện vật. Mới đây, những phần quà Tết từ một doanh nghiệp ở Thái Bình được trao tặng đến người lao động rất tỉ mỉ khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” dịp cuối năm.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Xe bồn chở hơn 11.000 lít xăng bốc cháy, nổ lớn trên đèo ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 29.1, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng đang lên đèo thì bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 26 đoạn qua huyện M’Đrắk.

Đề xuất xử lý hình sự người vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung

Việt Dũng |

Đa dạng hóa hình thức xử lý và nghiên cứu xử lý hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung được đưa ra thảo luận tại hội thảo do Bộ Công an, Bộ Y tế tổ chức.

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Thái Bình: Các cấp công đoàn tổ chức nhiều đợt trao quà cho đoàn viên, NLĐ

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 18.1, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an 2022” tại Công đoàn Công ty TNHH may Hualida.

Thái Bình: Trao hơn 3.000 suất quà Tết sum vầy cho đoàn viên, NLĐ

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức thành công chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an 2022” tại 2 công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp, trao tặng hơn 3.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình dự, trao quà tại chương trình.

Từ cách tặng quà Tết gây “sốt” của doanh nghiệp ở Thái Bình: Động viên tinh thần người lao động

THƯ HÂN |

Ngoài tiền mặt, trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp cũng đã thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bằng hiện vật. Mới đây, những phần quà Tết từ một doanh nghiệp ở Thái Bình được trao tặng đến người lao động rất tỉ mỉ khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” dịp cuối năm.