Thái Bình: 250 công nhân là F1 về cách ly tại trường mầm non xã

TRUNG DU |

Từ 29.6 đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã chỉ đạo chia nhóm 250 công nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia thuộc diện F1 về cách ly tập trung tại một số trường mầm non trong huyện. Việc làm này đã mang lại hiệu quả như mong đợi, sắp tới có thể nhân rộng trong các trường hợp tương tự.

Trước đó, ngày 26.6, chị Đ.T.T (SN 1975, ở thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau nhiều ngày tiếp xúc gần với bố đẻ là ông Đ.V.V. (BN 14.463, là khách đi trên xe khách Bắc - Nam của Công ty Trung Đức).

Toàn bộ thôn Thanh Mai (xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ) đã được phong tỏa với gần 600 hộ dân sinh sống. Đáng chú ý, chị T và chồng cùng là công nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia (đặt tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ) với hơn 600 công nhân. Từ 14.6 - 25.6, hàng ngày vợ chồng chị T. đi làm tại công ty, tại tổ bệnh nhân làm việc có khoảng 20 công nhân.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Phụ đã thống nhất với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia tiếp tục truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến vùng phong tỏa, cách ly.

Công ty nhất trí phương án để 1/3 trên tổng số 611 công nhân cách ly tập trung ở tại nhà máy, số công nhân còn lại chia thành các nhóm đưa về các khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Thị trấn An Bài - 100 công nhân, Trường Mầm non xã An Ninh - 80 công nhân, Trường Mầm non xã An Lễ - 70 công nhân. Việc làm này nhằm giảm áp lực cho khu cách ly tập trung của huyện Quỳnh Phụ, đồng thời đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho công nhân.

Trường mầm non An Lễ (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) được trưng dụng làm địa điểm cách ly tập trung cho 70 công nhân Công ty Đạt Gia. Ảnh: T.C
Trường mầm non An Lễ (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) được trưng dụng làm địa điểm cách ly tập trung cho 70 công nhân Công ty Đạt Gia. Ảnh: T.C

Tại điểm cách ly tập trung Trường Mầm Non An Lễ hiện có 70 công nhân của Công ty Đạt Gia đang thực hiện cách ly tập trung (trong đó có 6 nam còn lại là nữ, riêng xã An Lễ 50 người, còn lại công nhân là người các xã An Vinh, An Ấp, An Vũ, An Tràng…).

Lực lượng cán bộ xã, tình nguyện viên với hơn 30 người, chuẩn bị hậu cần tại trường mầm non xã để đón công nhân về địa phương. Trước đó, cơ sở này đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Cơm nước được đặt từ cơ sở uy tín có kiểm dịch hàng ngày để đưa vào phục vụ công nhân ở trong 9 phòng.

Ngày 5.7, trao đổi với PV, ông Đinh Bá Rỡ - Chủ tịch UBND xã An Lễ - cho biết: "Những ngày qua, khu cách ly nhận được nhiều sự quan tâm, tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm với tổng số tiền, quà tặng gần 50 triệu đồng. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt của công nhân ở đây được đảm bảo tương đối đầy đủ".

Cán bộ y tế phun khử khuẩn tại điểm cách ly tập trung cho công nhân. Ảnh: T.C
Cán bộ y tế phun khử khuẩn tại điểm cách ly tập trung cho công nhân. Ảnh: T.C

Chị Phạm Thị Tuyết (trú xóm 4, thôn Hưng Đạo 1, xã An Vinh, công nhân làm ở bộ phận thành hình sản phẩm, Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Đạt Gia) cho hay: "Về khu cách ly tập trung tại trường mầm non xã tôi thấy mọi điều kiện sinh hoạt đều tốt, tâm lý thoải mái, bữa ăn giấc ngủ bảo đảm. Chị em công nhân chúng tôi mong sao sớm đến ngày hết cách ly, hết dịch để đi làm trở lại. Qua đây chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn công ty, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên, giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn như thế này".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Cách ly F1, F0 tại nhà, thiết lập trạng thái bình thường mới

TRẦN QUANG ĐẠI |

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, cần có giải pháp thiết lập trạng thái bình thường mới, với nhiều giải pháp đồng bộ, có sự chung tay của cộng đồng.

Công đoàn ngành Y tế Thái Bình tặng quà nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Ngày 29.6, Công đoàn ngành Y tế Thái Bình vừa thăm, tặng quà cho các đơn vị trên tuyến đầu chống dịch; cán bộ, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thái Bình họp khẩn sau khi có 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

TRUNG DU |

Chiều 23.6, ngay sau khi phát hiện 3 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp khẩn để triển khai một số biện pháp cấp bách truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách ly F1, F0 tại nhà, thiết lập trạng thái bình thường mới

TRẦN QUANG ĐẠI |

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, cần có giải pháp thiết lập trạng thái bình thường mới, với nhiều giải pháp đồng bộ, có sự chung tay của cộng đồng.

Công đoàn ngành Y tế Thái Bình tặng quà nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Ngày 29.6, Công đoàn ngành Y tế Thái Bình vừa thăm, tặng quà cho các đơn vị trên tuyến đầu chống dịch; cán bộ, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thái Bình họp khẩn sau khi có 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

TRUNG DU |

Chiều 23.6, ngay sau khi phát hiện 3 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp khẩn để triển khai một số biện pháp cấp bách truy vết, khoanh vùng dập dịch.