Thách thức của Công đoàn trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), người lao động cần phải làm gì và các cấp CĐ cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào? PV Báo Lao Động đã ghi lại ý kiến của các cán bộ CĐ.

Nhiều ngành nghề sẽ có biến động LĐ lớn

Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy nhận định, với sự phát triển công nghệ, tăng cường ứng dụng tự động hóa cao, nhiều ngành nghề sẽ biến động lao động, việc làm rất lớn và người lao động (NLĐ) là đối tượng chịu tác động mạnh mẽ nhất của sự phát triển CMCN 4.0, nhất là những người có chuyên môn, kỹ thuật thấp, chủ yếu làm công việc giản đơn và chịu nhiều rào cản của xã hội.

“Mỗi NLĐ phải ý thức tự có kế hoạch, phương án thực hiện để xây dựng tâm lực, trau dồi trí lực, sẵn sàng về năng lực, nâng cao thể lực để đối mặt với thách thức, áp lực và tạo sự bứt phá từ CMCN 4.0. NLĐ trong CMCN 4.0 cần sử dụng và phát huy tối đa khả năng học tập, sáng tạo, làm việc nhóm, chấp nhận thay đổi nghề nghiệp cũng như chỗ làm việc và phải có tinh thần học tập suốt đời. LĐ trình độ cao cũng phải liên tục học tập, cầu tiến vì sự phát triển của máy móc đang theo rất sát phía sau” - ông Trần Quang Huy cho biết.

Để giúp NLĐ, theo ông Huy, tổ chức CĐ cần tư vấn, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết về bản chất, nội dung, những thay đổi và những thách thức của CMCN 4.0 đến NLĐ. Khi nhận thức rõ về bản chất, những thách thức, NLĐ sẽ nhận thức tốt được vai trò, vị trí của mình trong xã hội, từ đó học tập nâng cao năng lực để có kỹ năng cao hơn, khả năng sáng tạo, linh hoạt với công việc và giao tiếp, trình độ ngoại ngữ, tin học…

CĐCS phối hợp tốt với người sử dụng LĐ

Theo bà Tôn Kim Thúy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - để CNLĐ được nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0 đang tới, điều quan trọng và trước tiên là phải thay đổi tư duy, nhận thức của NLĐ về điều này. Muốn làm được thế, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho NLĐ. Hiện nay, ở nhiều nơi còn coi nhẹ việc này, đồng thời các phương thức tuyên truyền còn chưa hiệu quả. Vì vậy, cần đổi mới hình thức, đa dạng phương thức tuyên truyền, giáo dục tới NLĐ. Hiện nay, LĐLĐ huyện Văn Lâm đang tổ chức tuyên truyền tới CN theo mô hình “xương cá”, hoạt động theo nhóm để tuyên truyền lan tỏa nhiều nhất tới CN. Cùng với đó, nhận thức của người chủ sử dụng lao động cũng cần sự thay đổi, để họ biết lắng nghe và quan tâm trong công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho NLĐ. Ngoài ra, các cấp chính quyền phải vào cuộc mạnh mẽ thì mới có thể có sự chuyển biến.

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh - chia sẻ, chuyển đổi sang công nghệ 4.0 là xu hướng tất yếu khách quan đối với các DN. Để có đội ngũ CNLĐ kỹ thuật cao trước bối cảnh này, Đảng và Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho DN đào tạo đội ngũ CNLĐ này. Nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ cho các DN để đào tạo đội ngũ CNLĐ, giải quyết việc làm cho NLĐ. “Đối với tổ chức CĐ, cần phát động các phong trào tự học tập, tự nâng cao tay nghề của CNLĐ. Ngoài ra, các CĐCS cần đề xuất với chủ sử dụng lao động xây dựng những kế hoạch để đào tạo cho người lao động tại DN; đề nghị DN tạo điều kiện về mặt thời gian trong các ngày để tự đào tạo trong DN, nâng cao trình độ tay nghề cho NLĐ. Thời kỳ công nghiệp 4.0 buộc người dân phải thích ứng, trong đó có CNLĐ” - ông Quyết nêu ý kiến.

HÀ ANH - QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Cách mạng 4.0 không trên giấy mà xuất hiện ở các dây chuyền sản xuất

VT |

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông nói về quá trình hoạt động của đơn vị này trong buổi làm việc với Đoàn công tác của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội ngày 15.2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thước đo tiến bộ của cách mạng 4.0 trước hết phải là hòa bình, thịnh vượng

Thanh Hà |

Sáng 28.9 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 ở New York, Mỹ.

Trau dồi kiến thức để người lao động vững bước vào cách mạng 4.0

HƯNG THƠ |

Với đặc thù là các khu công nghiệp (KCN) không tập trung, số lượng người lao động (NLĐ) không lớn và ngành nghề khác nhau, nên chỉ khi tổ chức CĐ đứng ra làm đầu mối, thì NLĐ ở các địa phương tại khu vực Bắc Trung Bộ mới có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu. Đặc biệt, trong dịp Tháng Công nhân, tùy theo tình hình ở từng địa phương, LĐLĐ các tỉnh đã tổ chức những hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phù hợp, lồng ghép với nội dung tuyên truyền nên được NLĐ hưởng ứng. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách mạng 4.0 không trên giấy mà xuất hiện ở các dây chuyền sản xuất

VT |

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông nói về quá trình hoạt động của đơn vị này trong buổi làm việc với Đoàn công tác của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội ngày 15.2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thước đo tiến bộ của cách mạng 4.0 trước hết phải là hòa bình, thịnh vượng

Thanh Hà |

Sáng 28.9 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 ở New York, Mỹ.

Trau dồi kiến thức để người lao động vững bước vào cách mạng 4.0

HƯNG THƠ |

Với đặc thù là các khu công nghiệp (KCN) không tập trung, số lượng người lao động (NLĐ) không lớn và ngành nghề khác nhau, nên chỉ khi tổ chức CĐ đứng ra làm đầu mối, thì NLĐ ở các địa phương tại khu vực Bắc Trung Bộ mới có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu. Đặc biệt, trong dịp Tháng Công nhân, tùy theo tình hình ở từng địa phương, LĐLĐ các tỉnh đã tổ chức những hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phù hợp, lồng ghép với nội dung tuyên truyền nên được NLĐ hưởng ứng.